Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Google hợp tác với VMWare để giúp Chromebook chạy được ứng dụng Windows thông qua ảo hóa

Duy Luân
13/2/2014 0:48Phản hồi: 64
Google hợp tác với VMWare để giúp Chromebook chạy được ứng dụng Windows thông qua ảo hóa
Chromebook_VMWare.jpg
Google mới đây thông báo rằng họ đang hợp tác với VMWare để chạy các phần mềm Windows trên Chrome OS. Động thái này sẽ giúp thu hút thêm khách hàng doanh nghiệp đến với Chromebook và Chromebox bởi giờ đây các họ có thể sử dụng những ứng dụng chuyên ngành của mình (ví dụ phần mềm kế toán, công cụ dịch thuật, hệ thống quản trị... vốn chỉ được viết riêng cho Windows). Nói cách khác, điểm hạn chế chỉ dùng được các ứng dụng nền được viết bằng ngôn ngữ của Chrome OS sẽ được không còn là rào cản để đưa hệ điều hành đám mây này vào môi trường doanh nghiệp.

Nói thêm về việc hợp tác cùng VMWare, Google cho biết rằng khách hàng của mình có thể sử dụng VMware Horizon DaaS. Trong đó, chữ DaaS là viết tắt của cụm từ Desktop as a Service, có nghĩa là ứng dụng sẽ chạy và xử lí trên server đám mây của doanh nghiệp, còn giao diện sẽ được truyền xuống máy tính để người dùng tương tác và xem kết quả. Hai bên đang làm việc để việc truy cập từ Chrome OS được dễ dàng hơn. Được biết ứng dụng VMware Horizon View 5.3 sẽ sớm có mặt trên Chrome Web Store để người dùng tải về sử dụng (tất nhiên sẽ cần đến bản quyền). Ngay bây giờ các quản trị viên cũng có thể mua bản quyền trực tiếp trên website của VMWare.

Trong thời gian gần đây Chrome OS đã phát triển rất mạnh mẽ. Theo số liệu từ công ty nghiên cứu NPD, tính đến hết tháng 11 năm 2013, Chromebook chiếm 21% tổng số lượng máy tính được các doanh nghiệp, tổ chức tại Mỹ mua về sử dụng. Nếu tính luôn cả laptop và tablet thì Chromebook chiếm tỉ trọng 10%, một mức tăng trưởng rất tốt, trong khi năm ngoái dòng máy này chỉ nắm tỉ trọng khoảng 0,2% mà thôi. Kết hợp với khả năng chạy các ứng dụng Windows, Chrome OS sẽ trở thành một mối lo ngại thật sự đối với Microsoft.

Nguồn: Google
64 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

WP chạy app android,Chrome OS chạy app Win =))
babe_in_car
ĐẠI BÀNG
10 năm
hay
Cái này mới gọi là Cloud Computing chứ
Nhưng ko hiểu license của app windows sẽ làm ntn nhỉ
@hung2900 App windows chạy trên server còn các máy chromeOS lấy thông tin từ đám mây đó. Tính phí thì đơn giản thôi mà
maitien2004
ĐẠI BÀNG
10 năm
theo mình biết cái thông tin chorme os chiếm 21% số lượng máy giao trong năm 2013 đã được đính chính lại rồi mà ! sao giờ bài mới mà còn viết thế nhỉ ?
@maitien2004 đính chính thì đưa nguồn coi, nói vậy ai tin
@maitien2004 NDP vẫn báo cáo là 21%
https://www.npd.com/wps/portal/npd/us/news/press-releases/u-s-commercial-channel-computing-device-sales-set-to-end-2013-with-double-digit-growth-according-to-npd/
Linh Ánh
ĐẠI BÀNG
10 năm
Đây là chiến lược rất hay! Dễ dàng nhất để xâm chiếm thị trường doanh nghiệp là đi cùng anh Bill Gate 😃
Nháy hết kho app của Windows thì M$ nghĩ sao đây khi mom men kho app GG ? :p
chiếm 20% số máy được giao tại Mỹ trong khi mình mò thủng cả màn hình mà chả có ma nào chịu nhập về bán ở VN là sao @@
@princez bởi ở VN ko phải đi đâu cũng có mạng mà chrome book ko mạng ko khác gì cục sắt
@teri.nk79 Đó là người dùng còn doanh nghiệp họ toàn chơi cáp quang thôi, thậm chí thuê kênh riêng.
@king_of_mar1311 Nói thế này thì hơi quá. Ít ra không có mạng thì vẫn xem phim, nghe nhạc, soạn thảo văn bản, chơi 1 số game nhảm nhảm mà 😁
teri.nk79
TÍCH CỰC
10 năm
@hiddentrust ủa thế hạ tầng mạng phục vụ cho doanh nghiệp ko thôi ah?
doanh nghiệp nó có tiếng nói, mà làm chậm chạp chất lượng tệ thì doanh nghiệp nó kiện chứ ko giỡn chơi.
giỏi ăn hiếp dân lành thôi.
giờ mình còn đang dùng vnpt ở quê này. mạng nhanh thì chỉ có 2 3 giờ sáng thôi. còn lại thì ì ạch hôm bữa load cái mail cũng ko xong nữa nãn chán
Google ơi là Google chạy đâu cho khỏi nắng, tưởng là tách ra khỏi được Windows ai dè vẫn phải tìm cách chạy ứng dụng của Windows
hai 1979
TÍCH CỰC
10 năm
@thienvk À, nhập gia tùy tục, mảng di động thì micro đang phải dự định chạy app của android, còn google muốn xâm nhập sâu vào mảng pc thì phải giải quyết được vấn đề phần mềm mà ng dùng đang quen dùng trên window
Cứ nói công nghệ điện toán đám mây, như là nó cao siêu lắm ý, thật ra nỏ dở lòi, bị phụ thuộc vào đường truyền mạng, tính bảo mật......
@ducdoan123 OMG, nhiều thứ mình đang sử dụng đang là ứng dụng của điện toán đám mây, bác phán như thật ý.
kidpro1002
ĐẠI BÀNG
10 năm
@ducdoan123 Bạn muốn đi thụt lùi à :v
Đề nghị bạn @ducdoan123 không chọc cười mọi người nữa


Sent from my iPhone using Tinhte.vn
@ducdoan123 ồ. Thế mà các tổ chức trường học, doanh nghiệp, tổ chức chính phủ, quân đội , tổ chức nhà nước Mỹ lại là khách hàng chủ yếu của lượng Chrome book OS được bán ra. Trong khi chính phủ, quân đội Mỹ ... Lại là quốc gia nghiêm ngặt nhất thế giới về vấn đề bảo mật. Thế bạn bảo là họ không khôn bằng bạn phải không. Bệnh hiểu biết ít mà thích nói nhiều rồi
vậy thì bắt buộc cái máy chủ phải cài Windows và tốc độ xử lý chắc phải khủng lắm.
sao ko mua quách 1 cái lap windows cho r o_O
@noctunalguy chromebook rẻ hơn laptop window cùng cấu hình nhiều .. OS cũng nhẹ hơn nữa
@kut3prince9x Rẻ về tiền, và hợp với doanh nghiệp đầu tư cơ sở vật chất chứ hdh nhẹ hơn mà không chạy được app win thì cũng chả để làm gì còn chạy giả lập thì còn nặng hơn :| thì =)) thành ra cấu hình có cao hơn nếu cùng chạy một app tốc độ chậm hơn thì cũng vứt 😆
datvn
TÍCH CỰC
10 năm
Bắt đầu ra đòn trực diện vào Microsoft
mình nghĩ hiện tại MS cần tập trung trên máy tính về phần điện toán đám mây thì bảo đảm thi phần chromebook ko à zì để đáng lo ngại mà mình cảm thấy hiện tại hdh win đã quá ok rồi
@ruakonzuize1211 đáng lo chứ bạn, 1 người cần dùng ít phần mềm, chủ yếu lướt web, nghe nhạc, giải trí, chỉ cần 16Gb ổ cứng thì mua mấy máy chạy windows làm chi cho mắc tiền. Nhà sx thêm nhiều ổ cứng đội chi phí, v.v. Bên VN hay xài chùa chứ bên nước ngoài người ta phải mua win bản quyền, rồi office, ... Trong khi chỉ $300 là có 1 cái Chromebook đáp ứng đủ yêu cầu rồi
ducphu06
ĐẠI BÀNG
10 năm
thật dùng không sướng sao lại phải ảo
V’t
TÍCH CỰC
10 năm
@ducphu06 Cùng ý kiến bạn
ducphu06
ĐẠI BÀNG
10 năm
thật dùng không sướng sao lại phải ảo
@DoA2410 Bạn phán như thánh vậy, tại sao mình fải quay về.
nforce
TÍCH CỰC
10 năm
@ducdoan123 Hị. Cloud có 2 loại: public cloud và private cloud. Các cty bi giờ cũng ko có mấy cty dùng public cloud đâu. Public cloud mục đích chủ yếu cho web, ứng dụng dạng B2C thôi. Còn bản thân cty vẫn dùng private cloud.
Private cloud coi vậy chứ build dễ. Hyper V, VM Ware, Open stack, open nebular ... từ free đến tính tiền...
Private cloud hỗ trợ provisioning rất tốt. Vd 1 nhân viên mới vào, cty chỉ đơn giản clone 1 VM ra, phát cho nó cái chromebook là xong. Mạng? Mạng nội bộ cty. Cấu hình máy? Chuyện nhỏ, thích bao nhiu cấp bấy nhiêu. Scale up dễ như trở bàn tay. Bảo mật? Cái chromebook có cái dek gì trên đó đâu mà sợ! Còn bảo mật private cloud? Có thể làm từ tầng network luôn.
Túm cái váy lại là an toàn với cty hơn rất nhiều so với việc phát cái laptop rồi thằng nv nó làm mất.

Mấy cái cloud như google play, drive là đồ chơi con nít của google, mục đích là để người dùng chromebook ko bị cảm thấy mất hết tự do khi bị cty phát cho chromebook thôi.
@nforce Xét ở khía cạnh nào đó đối với cty uy tín như Google thì có vẻ yên tâm về vấn đề bảo mật, các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể dùng, nhưng xét trên phạm vi quốc gia, hoặc các cty lớn cạnh tranh lẫn nhau, thì có lẽ chẳng mấy nuớc tự tin lưu trữ dữ liệu của mình tại máy chủ google, chưa kể đến mây của các hãng khác, tiêu biểu là china, đến fb họ cũng ko cho dùng.
nforce
TÍCH CỰC
10 năm
@ducdoan123 Google thực ra vụ cloud cho doanh nghiệp nó chưa dc nhanh chân lắm, chủ yếu là SaaS với google drive, mail. Nhưng mục tiêu vẫn là dn nhỏ thôi.
Còn nền tảng pt là gg app engine còn phức tạp hơn trên các nền tảng khác. Hiện tại, đa phần người ta thích dùng EC2 của Amazon, Azure của MS.
Nếu nói về bảo mật với private cloud, thì bản thân các nhà cung cấp phải ký cam kết. Để lộ data là đền chết luôn (bác xem HD sẽ thấy rất là kinh khủng), ngoài ra, các cty ồ ạt di chuyển qua đám mây khác thì có mà ăn cám...
dinhquyhf
TÍCH CỰC
10 năm
Mua ChromeBook về cài VMware để cài máy ảo Windows. @@
@dinhquyhf Máy ảo để trên server (cấu hình thường rất khủng) các máy trạm (chromebook) chỉ có nhiệm vụ điều khiển thôi (như kiểu teamviewer ấy 😁)
Chrome OS không mạnh mẽ, nó chỉ là trình duyệt google chrome chạy trên nhân linux nhưng điện toán đám mây đang là xu thế, tiết kiệm chi phí nhiều. Đây quả là vấn đề mà MS và apple phải đau đầu khi windows xp sắp bị khai tử, hầu hết máy tính không thể lên windows 7 hoặc 8. Chromebook thì quá rẻ vì phần cứng cho nó đơn giản. Chỉ cần 1 chromebook mà có thể dùng ứng dụng windows trên máy ảo từ server thì cũng có lợi. Chi phí cho bản quyền windows không là vấn đề, cái chính là các máy cũ phải vứt hết và phải thiết kế lại hệ thống, phần mềm làm việc. Cái này mới mệt
Chia xẻ với anh em , không bao giờ phải mua software nữa khi sử dụng windows image.jpg
anhminh1208
ĐẠI BÀNG
10 năm
Đúng là muốn chiếm được thị trường thì phải tương thích được với các apps của cái thằng đang chiếm thị phần lớn nhất của thị trường đó,
giống hệt như kiểu thăng tiến ấy đầu tiên cứ phải hợp ý xếp để xếp đề bạt thì đến lúc xếp về mới đến lượt mình lên.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019