Apple, Samsung, Google và 18 công ty kiến nghị EU giới hạn việc cấm bán trong các vụ kiện bản quyền

Duy Luân
26/2/2014 10:58Phản hồi: 21
Apple, Samsung, Google và 18 công ty kiến nghị EU giới hạn việc cấm bán trong các vụ kiện bản quyền
[​IMG]

Apple, Samsung, Google cùng 18 công ty, tổ chức khác đã cùng nhau gửi một bức thư lên Ủy ban Châu Âu để yêu cầu giới hạn việc cấm bán trong những vụ kiện liên quan đến bằng sáng chế. Những giới hạn đó sẽ được đưa vào hệ thống Luật bản quyền hợp nhất cũng như Tòa án bản quyền hợp nhất của châu lục này. Lá thư nói rằng các thẩm phán tại tòa cần được cung cấp một hướng dẫn để họ biết khi nào thì nên đưa ra một lệnh cấm và khi nào thì nên hoãn xử đối với những vụ kiện mà các bên vẫn còn tranh cãi về tính pháp lý của bằng sáng chế. Điều đó có nghĩa là nguyên đơn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong nỗ lực tìm kiếm lệnh cấm bán và cấm nhập khẩu sản phẩm của bị đơn nếu bị đơn không đồng tình với bằng sáng chế.

Nhóm các công ty còn nói thêm rằng "nếu không có hướng dẫn này, có khả năng toà sẽ ban hành lệnh cấm nhập khẩu và cấm bán sản phẩm ngay cả khi bản quyền đó bị tuyên là không có hiệu lực sau nhiều đợt kiểm tra". Bloomberg nhận định rằng nếu bản kiến nghị này được đưa vào luật thì nó sẽ giúp hệ thống bản quyền của châu Âu tiến gần hơn một bước đến hệ thống bản quyền của Mỹ. Nó cũng giúp hạn chế tình trạng patent troll, tức là việc các công ty nắm giữ bản quyền nhưng không sản xuất gì cả lại mang bằng sáng chế đi kiện các công ty khác.

Nguồn: Bloomberg
21 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

luật này mà ở Việt Nam thì Apple bị mấy nhà máy gạch kiện chết vì vi phạm vào cái khung hình chữ nhật kia 😁
Luật này mà đc thông qua thì Vua Chôm ko toi thì cũng bắt chuồn chuồn :eek:
@ViệtNamChampions Bắt "CỌP" chứ.. bắt chi con Chuồn Chuồn
Apple sở hữu mấy công ty Patent troll mà cũng đồng ý sao ?

Giả tạo !
@ngminhman123 Những công ty nào bạn? Theo mình thấy có 1 công ty nắm giữ nổi tiếng nhất thì gồm nhiều hãng xúm vào chứ ko phải riêng Apple.
saidadaki
ĐẠI BÀNG
10 năm
@ngminhman123 đã không hiểu thế nào là Pantent troll thì đứng có phát biểu ngta cười vào mặt cho =))
@saidadaki Thế thánh hiểu gì về Pantent troll mà chê cười người khác ? :oops:

Chụp mũ quá thánh ơi ! 😔
EU cũng thiếu $ , Mỹ + Hàn nên chia sẽ lợi nhuận vì bán giá hời ở EU :p
Châu Âu vì consumer hơn là capitalist.
Hy vọng không như vụ nano-sim. Quân Apple và đồng minh đông đảo lắm. Toàn thông qua nội dung có lợi cho Táo và đồng minh.
😁
Cả Apple và Samsung đều kiến nghị việc này thì chắc hai chú này không định kiện nhau ở Châu Âu nữa ah
samsung+apple kiện nhau cho lắm rồi bây giời lại xin 😁
van.iphone
ĐẠI BÀNG
10 năm
cấm là đúng rồi, để những hàng face không dùng
teri.nk79
TÍCH CỰC
10 năm
@van.iphone Hàng face là hàng gì vậy 😔
Bộ luật này nếu được soạn thảo kỹ càng và được thông qua sẽ hạn chế bớt các vụ kiện cáo, đương nhiên, bên nào có hành vi sao chép bản quyền phải chịu bỏ tiền ra để mua cái sao chép đó. Cũng hay đấy chứ 😃
ai cũng sợ kkk cấm sản phẩm chủ lực cái là tiu
Những ĐT Android vi phạm bản quyền quá bị cấm bán nên yêu giới hạn chứ gì....
Tại sao thằng Apple cũng đồng tình nhĩ...Có khi nào nó cũng vi phạm băng sáng chế
một máy bán ra lời 10%-25% . cấm bán thì lỗ vốn lẫn lãi. vận chuyển qua các nước pháp luật dễ dãi thì thị phần bị thu hẹp ở tầm vĩ mô.
ví dụ : dự án mục tiêu nhắm bán 10 triệu máy/tháng toàn cầu . mà bán được có 0.5 triệu thì là mệt rồi
@_-=TinhTế=-__-=SắcXảo=-_ haiz anh ti tế sắc xảo, số liệu tưởng tượng à =))

Lại còn thế cơ á...

Gửi từ GT-N7100 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
ít kiện cáo thì ít chi phí, ít chi phí thì giá thành rẻ.
Hy vọng Galaxy S6, Iphone 7 giá 2 tr một em.
Có rẻ quá không bà con ?!

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019