Dù được mong đợi rất nhiều nhưng Palm Pre và hệ điều hành WebOS của nó không đạt được thành công nhiều như mong đợi. Chưa muốn nói đến lợi nhuận mà ngay cả việc sinh tồn, Palm đã gần như không còn khả năng quyết định số phận của mình nữa rồi. Số tiền trong tài khoản của họ ở ngân hàng chỉ còn đủ cho Palm sống trong khoảng 1-2 năm nữa mà thôi. Đã có quá nhiều tin đồn về việc Palm bị mua lại bởi Nokia, Dell, RIM, Microsoft, Google, Nintendo nhưng chỉ có 1 công ty hoàn hảo cho Palm, đó chính là HTC. Chúng ta đã đọc một bài phân tích của nhân viên Apple về lý do tại sao Google nên mua lại Palm, và bây giờ là lý do để HTC mua lại Palm:
1) Hai công ty này từng hợp tác với nhau trong quá khứ:
Rất nhiều điện thoại của Palm là do HTC sản xuất, mới đây nhất là Treo Pro. Nếu nhớ thì bạn có thể thấy hầu hết điện thoại do HTC làm cho Palm đều đạt được những thành công nhất định.
2) WM đã chết trong khi WP7 lại không cho HTC quyền tự do như trước:
HTC HD2 có doanh số tốt là vì nó được HTC chế tạo, bổ sung thêm hàng loạt tính năng mới trong 1 giao diện tuyệt đẹp mà WM gốc không hề có. Nhưng khi chuyển qua WP7, tất cả những thay đổi đó đều bị loại bỏ vì Microsoft không cho các đối tác của mình tùy biến hệ điều hành. Vậy liệu HTC có bán được máy không khi mà có quá nhiều thiết bị có phần cứng và giao diện giống hệt nhau?
3) Android vẫn là cái gì quá rối rắm:
Google hoạt động không có định hướng, họ liên tục tung ra các bản cập nhật mới cho Android trong khi các nhà sản xuất phải cố gắng lắm vẫn không theo kịp. Thử nhớ lại xem, trong vòng hơn 1 năm mà Google giới thiệu 5 phiên bản Android khác nhau! Giao diện Sense của HTC mãi mới được đưa lên Android 2.1 Eclar trong thời gian gần đây để rồi bây giờ lại phải chạy đua cho Froyo và Gingerbread sắp tới!
4) HTC cần hệ điều hành riêng của mình, trong khi Palm cần 1 phần cứng tốt:
Từ lâu HTC đã có danh tiếng về chế tạo sản phẩm tốt. Còn Palm, họ có WebOS thật hay nhưng phần cứng Palm Pre quá tệ, liên tục gặp lỗi ngay từ khi mới ra đời. Còn gì hay hơn khi phần cứng tốt gặp phần mềm tốt?
5) HTC có quan hệ tốt hơn với các nhà mạng:
Khi còn được HTC sản xuất, bạn có thể thấy Palm Treo ở tất cả các nhà mạng khác nhau. Giờ thì sao? Pre Plus và Pixi Plus chỉ có thấy ở Verizon. Đó là chưa kể đến hầu hết các nhà mạng lớn trên thế giới đều có ít nhất 1 sản phẩm HTC trong số thiết bị của mình.
6) HTC có thể phát triển sản phẩm nhanh hơn Palm:
Touch Diamond được giới thiệu vào ngày 6/5/2008 và Touch Diamond 2 vào ngày 16/2/2009 tức là chỉ sau đó hơn nửa năm. Mà đây lại là 2 thiết bị hoàn toàn khác nhau chứ không phải giống nhau y đúc về ngoại hình như Pre và Pre Plus đâu. Trong khi đó, Palm mất cả năm chỉ để giới thiệu 1 thiết bị mới có ngoại hình y chang, tính năng khác 1 chút!
7)Palm đặc biệt có danh tiếng, HTC cũng vậy và sự kết hợp này sẽ gây chú ý hơn là cá lớn nuốt cá bé:
Palm là một công ty luôn “chảnh” và thực tế cho thấy họ có quyền đó. Cái tên Palm được gắn liền với thửa sơ khai của những thiết bị cá nhân công nghệ cao, là khởi nguồn của điện thoại thông minh. Sáng lập viên Jeff Hawkins là một trong những huyền thoại sống của làng công nghệ hiện tại. Giá trị thị trường của HTC lớn gấp 10 lần Palm nhưng có lẽ vị thế của 2 công ty này chỉ ngang nhau mà thôi. Sự kết hợp giữa chúng rất đáng chú ý, kiểu như HP và Compaq ngày xưa chứ không phải như RIM mua Touch hay Nokia mua lại Novarra. Trong năm vừa qua Nokia đã mua lại ít nhất 4 công ty và bạn có nhớ cái nào trong 4 thương vụ đó không nhỉ?
Quảng cáo
8) Bằng sáng chế:
Đây chính là điểm đáng giá nhất của Palm. HTC có thể mua lại Palm, sa thải toàn bộ nhân viên, vứt bỏ WebOS vào thùng rác nhưng vẫn có lời! Đó là vì họ đã nắm giữ được toàn bộ bằng sáng chế của Palm, một trong những thứ đáng sợ nhất và làm Apple không dám kiện HTC nữa. Trước đây đã từng có cuộc chiến pháp lý giữa Apple và Palm nhưng đã bao giờ bạn thấy nó thành hiện thực chưa? Làm sao được khi mà Apple vi phạm quá nhiều bằng sáng chế của công ty này và ngược lại. Có lẽ ngay sau khi Palm kết hợp với HTC, bạn sẽ thấy Apple lẳng lặng rút đơn kiện HTC về. Với Palm làm bình phong, HTC sẽ yên tâm làm việc mà không còn phải bận tâm đến cuộc chiến giữa Apple và Google nữa, mặc kệ 2 ông lớn kia có chiến tranh kiểu nào.
Trong tuần này, những tin đồn về việc Palm bị mua lại càng dồn dập. Điều đó có đúng không thì chưa xác định được nhưng chẳng phải ông Rubinstein, CEO của Palm đã từng nói sẽ suy nghĩ về vấn đề này khi có đề nghị hợp lý sao! Chúng ta hãy chờ xem chuyện gì sẻ xảy ra.
Nguồn: Engadget.