Thư ngỏ của Stephen Elop nhân dịp thương vụ giữa Microsoft và Nokia hoàn tất

Duy Luân
25/4/2014 13:44Phản hồi: 149
Thư ngỏ của Stephen Elop nhân dịp thương vụ giữa Microsoft và Nokia hoàn tất
untitled-3.jpg
Nhân sự kiện Microsoft chính thức hoàn tất thương vụ mua lại mảng Thiết bị và Dịch vụ của Nokia, cựu CEO Stephen Elop đã có một bức thư ngỏ gửi đến toàn thể người dùng cũng như nhân viên công ty. Elop chia sẻ rằng ông rất hứng thú khi gia nhập vào gia đình Microsoft và đây là "bước đi đầu tiên nhưng vô cùng quan trọng trong hành trình dài hạn của chúng tôi". Ông nhấn mạnh rằng cả Microsoft và Nokia, về cốt lõi, đều là hai công ty khao khát tạo ra những công nghệ có khả năng thay đổi thế giới. Microsoft có công mang PC đến từng hộ gia đình, còn Nokia thì kết nối hàng tỉ người dùng thông qua thiết bị di động.

Elop chia sẻ rằng sự hỗ trợ từ phía khách hàng đã "tạo nên động lực mạnh mẽ cho dòng smartphone Nokia Lumia và mặt hàng này đang ngày càng trở nên phổ biến hơn trên toàn thế giới." Sự xuất hiện của nhiều mẫu Lumia được đánh giá tốt "chính là bằng chứng cho thấy sự tăng trưởng trong điện thoại và máy tính bảng của chúng tôi." Vị cựu CEO này cam kết công ty sẽ tiếp tục hỗ trợ tốt cho các điện thoại phổ thông thuộc dòng Asha cũng như những chiếc Nokia X mới ra mắt gần đây.

"Dù cho bạn muốn đọc nhiều hơn, chụp ảnh nhiều hơn, xem nhiều hơn, nghe nhạc nhiều hơn hay làm việc nhiều hơn, thiết bị di động của Nokia đã và sẽ là lựa chọn của bạn. Trong bối cảnh Microsoft và bộ phận Thiết bị, Dịch vụ của Nokia hợp nhất lại với nhau, chúng tôi cũng sẽ hợp nhất khát vọng, sự tận tâm và cống hiến để mang lại cho các bạn những thứ tốt nhất mà công nghệ của cả hai bên có thể đem đến. Cùng nhau, chúng ta có thể kết nối mọi người với một trải nghiệm cho bất kì thứ gì trong cuộc sống và trong một thế giới nơi di động và điện toán đám mây được đặt lên hàng đầu", Elop kết lại bức thư của mình. "Kể từ hôm nay trở đi, tiềm năng là vô hạn. Kể từ bây giờ, chúng ta đã là một!"

Nguồn: Nokia
149 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Thôi quên đi bác trai.

Sent from my IM-A850S using Tinhte.vn mobile app
jojack
ĐẠI BÀNG
10 năm
lão Lóp này là tên gián điệp thế kỷ nè. tốt thí thôi
thevinhtnb
ĐẠI BÀNG
10 năm
@jojack Mia.nhin mat thang Lop la get.
taitr89
ĐẠI BÀNG
10 năm
Diễn văn quen thuộc của các bố già....:p
Microsoft có công mang PC đến từng hộ gia đình, còn Nokia thì kết nối hàng tỉ người dùng thông qua thiết bị di động.
Like mạnh. Nhớ khoảng thời gian nhắc đến dt = nokia
Ông này làm gián điệp cho microsoft. Hủy hoại Nokia. Lại còn phát biểu như người hùng. Tiếc cho Nokia. Mình ko ghét Microsoft nhưng mình không thích Nokia về tay Microsoft.
@Phương Arc Tán đồng với bác này đoạn in đậm
minhdang81
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Phương Arc có khả năng như Elop thì làm đi,cứ phát biểu như thánh>)
@minhdang81 Ở đời cũng nhiều người kỳ lạ. Một người phát biểu quan điểm về một vấn đề gì đó thì lại bị nói là phán như thánh. Chẳng lẽ không thích điều gì thì cũng ko dc phép phát biểu? Đúng là suy nghĩ như nhũng đứa trẻ. Trong câu nói của mình, mình có nói ông ấy không giỏi à?hay mình coi thường ông ấy ở điểm gì? Bạn giỏi thì sao ko ra mà làm luôn đi? Mình thấy bạn cũng đang phán đấy.
Chỉ là tiếc cho Nokia mà thôi.Dù sao cũng mong sự kết họp này sẽ mang lại những sp tuyệt voi!
hao.style
ĐẠI BÀNG
10 năm
Etephen Elop đã làm rất tốt, và hoàn thành nhiệm vụ đem NOKIA cho MS
linhhkvn
ĐẠI BÀNG
10 năm
Thằng khốn ...
"tiềm năng là vô hạn....." hồi sau sẽ rõ ...
longt61
TÍCH CỰC
10 năm
@thitchuot_codung tiềm năng là vô hạn, phát huy đến đâu lại là chuyện khác
ngox_IT
TÍCH CỰC
10 năm
Chắc hắn chuẩn bị thôn tính luôn MS 😁
bahien69
ĐẠI BÀNG
10 năm
@ngox_IT Có thể MS sắp rơi vào tay ku Hiệp
Và chúng ta lại có smartphone mới mang tên TITE (tinh te)
Paul_k
ĐẠI BÀNG
10 năm
Một vé ủng hộ xác nhập.;)😃o_O
các bạn hãy giữ lại những chiếc điện thoại nokia cuối cùng đi, biết đâu sau này khi mà nokia không còn tồn tại nữa thì lúc đó những chiếc nokia mà các bạn giữ lại có giá trị rất lớn có thể lên tới hàng tỉ đô la ấy chứ.
@manh.hb quan trọng gì bạn, ngày xưa nokia 1110i cũng nhiều nhưng có thời điểm nó rất có giá trị vì mỗi một ngày số lượng điện thoại bị hỏng và vứt đi trên thế giới là rất nhiều nhưng cái mới tạo là là bằng 0 nên bạn hãy chờ đi hen. có thể 2 năm, 5 năm, hay 10 năm
@xxxphantomxxx 10 năm sau bạn sẽ thấy điều mình nói là đúng, chứ giờ thì đúng là còn nhiều máy của nokia thật. ngày xưa 1110i cũng vậy đó bạn
@nhat nghe tinh cơ mà ai cũng cất vào tủ thì khó hỏng lắm . chỉ bụi tý thôi.
@manh.hb uh đúng rồi. 10 năm sau đi tìm con lumia 930 chắc khó như tìm kim đáy bể chứ bộ
xuanhoa89hy
ĐẠI BÀNG
10 năm
Chỉ tại ông thôi mà Nokia phải bán mình , bây h ông còn già mồm nữa . Thật sự chẳng thích No về tay Mi chút nào , bởi vì a No luôn có gì đó quan tâm đến trải nghiệm cho khách hàng , có gì đó nhân văn trong từng sản phẩm . Còn về tay a Mi chỉ thấy lợi nhuận là nhiều . Có khi mai sau giá bán điện thoại Mi ở Vn có khi cao hơn so với điện thoại của No ở VN trước đây .
newusers
ĐẠI BÀNG
10 năm
@xuanhoa89hy Mình thì thấy ngược lại, từ khi tiếp quản Nokia, đi đôi với chất lượng thiết bị rất tốt là giá rất cạnh tranh!
@xuanhoa89hy Ko cao hơn đâu bạn. Rẻ mà còn ko ai mua kia. Giá cao bán ai mua
@xuanhoa89hy Nếu k có ông ấy thì bạn lên làm CEO chắc, ai cũng muốn cố gắng để cty mình phát triển tốt thôi,
xuanhoa89hy
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Evolution X Đúng là ông ấy có cố gắng . nhưng cố gắng có mục đích khác . mục đích là gì thì bây h bạn đã biết rồi đấy
.
Cấm chửi.. Chuyện của những người có cái đầu lớn.. não bự.. suy nghĩ to.. Còn đầu nhỏ não nhỏ.. Cho xin đi.. Của hãng nào cũng được miễn sp tốt là ok..Hic.. Dù hơi tiếc cho Nokia
tn2108
TÍCH CỰC
10 năm
Nhìn bản mặt ông này ko ưa nổi +.+
@tn2108 Nhưng micosoft ưa ông ấy và thế giới có Lumia.
@nuinotrungdiep Thì cũng nhơ lumia mà kết thúc sự nghiệp của 1 công ty huyền thoại đi đầu về sản xuất đt.
Các thím cứ mở miệng chê Nokia về tay MS đúng là bó tay. Nokia giờ còn được gì nếu không vào MS. Nếu xài Androind liệu có cạnh tranh được với ai không ? Ở cái thời đại chỉ cần nghe gọi,nhắn tin thì Nokia còn được chứ giờ làm được gì. Có phải một mình lão quyết định hết đâu mấy cổ đông để làm gì ?
May thím đi ra các nước phát triển như:Mỹ, Nhật,CHâu Âu, Hàn Quốc, Sing....xem có bao nhiêu thằng xách Nokia.

Giờ còn lặn ngụp kiếm mấy đồng cắc từ điện thoại nghe và gọi là đủ thấy đói lắm rồi. Cỡ như LG,Asus nó còn không thèm làm điện thoại chức năng cơ bản là đủ hiểu. Mấy cái đó tụi nó nhường cho mấy công ty trung quốc từ thuở nào.
@shrelax84 Cái này gọi là dịch chuyển công nghệ. Ai học kinh tế đều biết cái này.
Thằng Mỹ lúc nào nó cũng ăn cái ngon nhất, giữ cái tốt nhất. Lợi nhuận của nó luôn là lợi nhuận siêu ngạch.
Trong cùng 1 ngành, các doanh nghiệp Mỹ luôn kiếm được nhiều tiền hơn các đối thủ. Đặc biệt, nó luôn dẫn đầu xu hướng. Nếu một xu hướng nào bão hoà, nó lại tạo ra một xu hướng mới (cái này phải có tiền và ảnh hưởng mới làm được. Nhiều ý tưởng hay nhưng phải bán cho doanh nghiệp Mỹ mới trở thành phổ biến toàn cầu được.)
@shrelax84 NẾu xài android lieu có cạnh tranh được không? với nokia danh tiếng và 1 lượng fan cực lớn cùng thiết kế đẹp theo bạn có cạnh tranh được không? trong khi các nhà sản xuất china như oppo, xiaomi, hay one plus còn có đất song bên android nói chi nokia?. Chẳng lẽ thực lực nokia còn kém hơn mấy hang đó ah? Cái giá phải trả cho sự nghe dụ dỗ và nhát cáy là bán công ty đấy.
@shrelax84 Nếu nói Mỹ ko "bảo kê" về kinh tế cho nam Hàn thì bạn hơi nhầm. Thử đặt câu hỏi nếu Mỹ viện trợ miền Bắc và Trung Quốc ủng hộ miền nam thì nam Hàn có được như ngày hôm nay không?
Đừng lập luận kiểu "nó bơm tiền nó viết email báo cáo cho bác à..." nghe ko người lớn chút nào. Cả thế giới đều thừa nhận viện trợ của Mỹ có vai trò rất quan trọng trong việc tái thiết và phát triển nam Hàn, thậm chí chính phủ nam Hàn chấp nhận làm tay sai cho Mỹ trong chiến tranh Việt Nam để đổi lại những hỗ trợ về kinh tế.
Motorola từng là một thương hiệu mạnh trên đất Mỹ và trên cả thế giới thế nhưng so với những gì Nokia làm được, sáng tạo ra trong ngành công nghiệp di động thì ai cũng có thể đánh giá được ai hơn ai kém. Ngoài ra còn kho bằng sáng chế khổng lồ của Nokia nữa, cái này Motorola chưa thể so sánh được.
Phần Lan là đất nước Bắc Âu, họ ko phải đồng minh thân cận của Mỹ như Hàn Quốc và họ có con đường phát triển của riêng mình, ko lệ thuộc Mỹ chút nào và càng ko có chuyện để Mỹ đóng quân như Hàn Quốc. Nên nếu nói Mỹ "bảo kê" Phần Lan thì cần xem xét lại.
chaungocman
ĐẠI BÀNG
10 năm
@shrelax84 LG , asus no k sản suất đt cơ bản là vì nó biết k cạnh tranh được. Chứ nếu kiếm ăn được thì nó cũng đã nhảy vào rồi. Con mồi béo bở thì đâu có tên thợ săn nào dễ dàng bỏ qua.
leloi_vo
ĐẠI BÀNG
10 năm
nhìn mặt ông nhày nham hiểm quá, ông là kẻ gián điệp đã đưa NOKIA vào lịch sử công nghệ
@leloi_vo Đưa NO đến chỗ chết rồi bán cái xác thối cho Ms
@leloi_vo còn phải nói, và ông rất thành công trong việc tiêu diệt nokia, và công nhận ông này có tầm nhìn khi thấy wp hiện tại như shjt để đầy nokia vào, mình chắc ms sẽ có rất nhiều chuyển biến khi ông này vào 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019