TRƯỚC,NHỮNG NGƯỜI NHƯ NEWTON GỌI LÀ NHÀ BÁC HỌC, TRONG ĐẦU HỌ CHỈ NGHĨ ĐẾN NGHIÊN CỨU, MẦY MÒ... CÒN BÂY GIỜ...KHI HỌ PHÁT HIỆN TÀI NĂNG CỦA MÌNH THÌ ĐIỀU ĐẦU TIÊN NGƯỜI TA NGHĨ ĐẾN LÀ LÀM THẾ NÀO ĐỂ DÙNG CÁI ĐÓ KIẾM RA THẬT NHIỀU TIỀN....
vnstockguru @truongminhkhue Ko có tiền thì ko ai tài trợ cho tài năng của mình. Trông từ người khác chi bằng tự mình làm. Cái vòng ý nghĩa. Hơn nữa, nhiều thứ bây giờ lấy tiền là thước đo.
supersheep @truongminhkhue Chuẩn, nhiều thanh niên giờ cứ chê cơ chê bô bô này nọ, đúng , đành rằng mình ko giàu thì đành chịu thiệt so với các nước khác thôi, nhưng mà nếu giỏi ví như Ngô Bảo Châu xem, có ai bạc đãi mình không???? Mình thấy ngay cả Mariequirie, anhxtanh,newton, bo,edison,faraday...đều từng trải qua những ngày uống nước cầm hơi, những năm dài nghèo đói, thậm chí đến lúc chết Nhưng họ vẫn yêu khoa học, đó là tình yêu thực sự. Chứ thanh niên giờ ham hưởng thụ, tìm 1 con người nói ra niềm đam m ê của mình khó lắm, vì ko đam mê nên làm gì cũng khơi khơi ko đến đâu. Còn chọn trường thì ko tính gì chỉ lo tính sao cho dễ kiếm tiền, xin việc..còn như anhxtanh còn dám xích mích với ông lãnh đạo ở trường đại học nên ko được ở lại làm việc nữa)
nktoan0317080 @truongminhkhue Ngày xưa thì chưa có gì giải trí, hiểu biết nông cạn nên con người lúc nào cũng đam mê khám phá và xem đó như là giải trí. Thời nay thì quá nhiều thứ chi phối nên đam mê của con người không còn như xưa nữa
JerryKist @truongminhkhue Hồi xưa đồ ăn rẻ, thậm chí cho không. Nhớ hồi đó nhà ngoại mình lúc nào cũng nấu 1 nồi cơm tổ chảng, cá mắm thì bao la ăn ko hết phải đem phơi khô. Hàng xóm, hay ai đi làm về ngang mà đói bụng thì cứ thoải mái vào ăn. Còn bây giờ ko có tiền thì lấy đâu để ăn mà nghiên cứu?
shady2501 @truongminhkhue Đơn giản nhất là edison phát minh ra hàng trăm thứ nhưng cuối cùng ng dc hưởng đâu phải là ông.... cố hiến cho nhân loại rất nhiều nhưng bù lại con cháu của ông không được hưởng lợi mà những nhà tư bản biết cách nắm bắt...
WoodHouse @shady2501 Mỗi năm nghành Karaoke kiếm lãi hàng trăm tỉ đô, còn cái ông sáng tạo ra nó thì nghèo kiết xác..... Ngày nay cầu thủ kiếm được rất nhiều tiền nhờ luật Bosman, còn ông Bosman thì bán vé số. Cho nên bây giờ ai dám cống hiến nữa...
longt61 @truongminhkhue nững người khâm phục giáo sư Ngô Bảo Châu không thích điều này. đơng giản là bây giwof cơ hội làm giàu dành cho mọi người nhiều hơn thôi