Phát hiện hóa thạch khủng long bốn cánh

MinhTriND
18/7/2014 19:28Phản hồi: 57
Phát hiện hóa thạch khủng long bốn cánh
article-2693255-1FA91B6200000578-719_634x389.jpg

Các nhà khảo cổ vừa tìm thấy một mẫu hóa thạch khá đặc biệt và họ cho rằng một số loài khủng long dường như đã biết bay trước khi có sự tiến hóa của loài chim. Đó là hóa thạch khủng long Changyuraptor được tìm thấy ở Trung Quốc. Loài này có đến 4 cánh, giúp chúng kiểm soát bay cũng như hạ cánh một cách ổn định và an toàn. Qua tính toán, các chuyên gia cho biết kích thước từ mõm đến đầu lông đuôi của nó đạt 1,2 m, nặng 4 kg. Tính tới thời điểm hiện tại, đây là con khủng long 4 cánh lớn nhất mà giới khoa học từng phát hiện.

article-2693255-1FA9E4B000000578-232_634x384.jpg
Hóa thạch khủng long Changyuraptor hiện đang được bảo quản tốt

Hóa thạch hiện vẫn đang trong tình trạng bảo quản tốt, được khai quật tại tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc. Hóa thạch vẫn còn cả bộ lông khá đầy đủ bao phủ toàn bộ cơ thể của nó. Điểm đặc biệt là so với kích thước cơ thể thì loài này có lông đuôi dài bất thường. Bốn cánh khủng long có thể được gọi là microraptorines vì lông của nó gắn liền với chân do đó xuất hiện bộ cánh thứ hai. Trên thực tế vì lông không chỉ phát triển tốt trên đôi cánh chính yếu mà còn cả trên đôi chân nên ban đầu các nhà khoa học tự hỏi liệu chúng có thể bay?

Tiến sĩ Alan Turner thuộc đại học Stony Brook (New York, Mỹ), một trong những tác giả của công trình nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature Communications, cho biết: "Nhiều đặc điểm sinh học của loài này phần nào có kết hợp với sự tiến hóa của loài chim trong thực tế, bao gồm: cấu trúc xương rỗng, hành vi làm tổ, lông và khả năng bay. Trong thời hoàng kim của khủng long từng tồn tại nhiều loài biết bay, thậm chí cơ thể một số loài giống như kích thước của một chiếc máy bay nhỏ.

Việc phát hiện ra Changyuraptor đã làm mờ ranh giới giữa khủng long và loài chim cổ đầu tiên như Archaeopteryx.

57 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

thao56
ĐẠI BÀNG
10 năm
Hi vong tinh tế sẽ có nhiều bài như thế này hơn. Hihi. Em là người mê khảo cổ học, vũ trụ, khoa học, công nghệ, thích nghiên cứu về con người. Thanks tinh tế
thao56
ĐẠI BÀNG
10 năm
@lvn_mpc Bác pro thật Y ở tp HCM điểm cao thế mà đậu được.
lvn_mpc
ĐẠI BÀNG
10 năm
@thao56 ùi,cuộc đời đôi lúc hên xui thôi,chứ đâu có dám nghĩ dám làm như bạn.
Năm đó thi khối A BK có ngành lấy có 18đ nên thi chơi khối B cho bằng bạn bằng bè thôi,mà cũng do ông thầy ông bắt phải đăng ký 2 trường trở lên,mình đăng ký 4 trường luôn.hehe
thao56
ĐẠI BÀNG
10 năm
@lvn_mpc Hi..em cũng mê cái ngành này từ nhỏ. Đề năm nay hơn nản vs em hi vong đậu.
lvn_mpc
ĐẠI BÀNG
10 năm
@thao56 Mình cũng hy vọng thế.hihi
V’t
TÍCH CỰC
10 năm
Chim thôi mà
M3ga
CAO CẤP
10 năm
@lumia62o Khủng long và chim thuộc 2 phần lớp khác nhau ko thể xếp chung như thế được. Cơ thể chúng có nhiều đặc điểm khác nhau như cấu tạo tim, cấu tạo cơ quan sinh dục...v...v...
V’t
TÍCH CỰC
10 năm
@M3ga Theo wikipedia thì chim cũng thuộc loài khủng long
@lumia62o Mình nghĩ bạn ấy nói đúng vì cơ bản chim là loài hằng nhiệt đã tiến hóa còn thời kì khủng long thì tất cả đều là là loài biến nhiệt !
Khủng long và chim là 2 loài hoàn toàn khác nhau 😃
M3ga
CAO CẤP
10 năm
@lumia62o Bạn đọc lại đi, chim và khủng long là họ hàng gần gũi chứ ko phải cùng 1 loài, cả hai đều thuộc lớp Mặt thằn lằn.

Sent from Hoang Tưởng Company's flagship
richarmarx
ĐẠI BÀNG
10 năm
@lumia62o Co thay con chim nao co 4 canh chua? ma day la khung long khong phai chim.
(sorry moderator minh vua cai lai linux chua cai ibus nen ko go duoc tieng viet)
nghĩ nó cứ dị dị thế nào ý
Kể ra thiên nhiên cũng kỳ diệu thật, đôi khi ban đầu chỉ là xương thịt, hoặc lông vũ thôi nhưng trải qua thời gian lâu dài cũng dần trở thành đá (hóa thạch) hết nhỉ 😃, nhờ vậy mà các nhà khảo cổ học mới tìm ra được những câu trả lời cho những giả thiết được đặt ra khi lý giải cho một vấn đề nào đó.
@fanyingni không phải xương thịt dc hoá đá bác ơi mà lo xương và thịt tan đi để lại khoảng trống trong đất và sau đó được lấp đầy bởi canxi cacbonat nên tạo thành cấu trúc đá đặc biệt gọi là hiện tượng hoá thạch.
tijek132
ĐẠI BÀNG
10 năm
tìm thấy ở TQ à...thế ko tin :p
@tijek132 cho mình xin, ý bạn là TQ làm giả đc à =))
Cánh j nhìu zị, cho mau thấm hút khô thoáng àh
gl2009
ĐẠI BÀNG
10 năm
@mr.jerry Vãi bác.
có thể là xương tình cờ ai quăng vô hay là trên núi lăn xuống khúc xương ngay vị trí x1c chim nằm, nên đoán là 4 cánh
4 cánh luon
4 cánh giống chuồn chuồn ấy gì ... Lạ gì mấy con đó , trong phim Mỹ có suốt ,mấy anh tung của lại nhái rồi
chim Phượng Hoàng đấy mà 😆
Tin này đọc bên VNEx năm ngoái rồi thì phải o_O
Hình dáng con này giống con thú bay trong transfomer 4 phai ko nhỉ


Gửi từ iPad của tôi sử dụng Tinhte.vn
Cái chính là tin đến từ trung quốc, và nói thật là đíu tin.
longakka
ĐẠI BÀNG
10 năm
Mấy chục năm trước người ta đã công nhận Pteranodon bay được chứ còn "dường như" cái nỗi gì
Chưa nghe nói đến loài khủng long 4 cánh bao h :oops:
nghiep815
ĐẠI BÀNG
10 năm
cũng có thể đây la tổ tiên cuả loài chym .
Mặc dù chym và khủng log là 2 loài khác nhau
TQ áo_OPhải xem lại à nha😔Ko tin nổi chú khựa này...:mad:

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019