giá thế nào mới là quan trọng !!!
chứ 1 chiếc xe đạp cho trẻ 3-5 tuổi do Nhựa Chợ Lớn lúc mình mua cho bé ở nhà chỉ 370k VNĐ, rất là rẻ so với những món đồ chơi điều khiển từ xa (đơn cữ 1 em xe leo tường bé xíu cũng 250k VNĐ rồi).
cho nên, nếu giá chát quá (mà nhìn ốc vít, mấy thanh nhôm thì dự là như vậy!!!) thì ở VN ta, mua thêm xe mới là OK nhất; xe cũ có thể cho các bé khác trong gia đình, hoặc cho hàng xóm; (nhìn cảnh 1 ông bố với vẻ mặt rất vui... mua đc chiếc xe đạp tương đối còn sử dụng được từ bà ve chai mới thấy xã hội ta còn nghèo lắm... hic)
theo mình chiếc xe này không có giá trị tập đi mà có tác dụng tập đi xe thì đúng hơn ( thay thế xe 4 bánh tập đi xe đạp của trẻ con hiện tại) vì tập đi làm sao mà sài được xe đạp này, đảm bảo 100% bé nào tập đi bằng xe đạp này sẽ khó thọ đến 5 tuổi. vì vậy theo tớ xe này là xe 2 công dụng thì đúng hơn
công dụng 1 : xe đạp đạp đồ chơi
công dụng 2 : là xe đạp thực thụ
nhiều bác không chịu đọc kĩ bài hay sao ấy! đây mới là ý tưởng, đoạn video trên cũng là mô hình chứ có phải xe thật đâu mà giá như thế này, giá như thế kia. Họ đang lên ý tưởng và huy động vốn. Giá nào ghi 200$ và đã sản xuất đâu mà bán!