Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Amazon bị Cơ quan điều tra Liên minh châu Âu sờ gáy vì tình nghi trốn thuế

hoquoctri
7/10/2014 11:37Phản hồi: 0
Amazon bị Cơ quan điều tra Liên minh châu Âu sờ gáy vì tình nghi trốn thuế

Dư luận vẫn chưa lắng xuống sau vụ Apple đứng trước nguy cơ phải nộp phạt hàng tỷ Euro vì đã "bắt tay" chính quyền Ireland lách thuế trong suốt 20 năm qua tại châu Âu. Thì mới đây, nối gót người đồng hương, Amazon cũng vấp phải trường hợp tương tự vì bị nghi ngờ "đi đêm" với Luxembourg (nơi đặt trụ sở chính của Amazon tại châu Âu) gian lận thuế từ năm 2013. Vào hôm nay, Cơ quan điều tra Liên minh Châu Âu (EC) sẽ mở rộng điều tra "chính sách thỏa thuận thuế" giữa Amazon và Luxembourg. Theo những cáo buộc ban đầu từ EC thì Luxembourg đã giúp Amazon kê khai doanh thu thấp để tránh phải nộp thuế cao. Và điều này hoàn toàn phạm pháp và bất công cho nhiều công ty khác.

Theo điều tra từ EC, chính sách thuế 2003 của Luxembourg cho phép Amazon châu Âu trả tiền bản quyền cho công ty mẹ để giảm thuế thu nhập và điều này có thể không phù hợp với các điều khoản trong bối cảnh chung của nền kinh tế. EC được thành lập để giữ cho thị trường cạnh tranh được diễn ra công bằng, và nghiêm cấm mọi quốc gia thuộc liên minh có hành động giúp đỡ các công ty. Việc Luxembourg "thỏa thuận ngầm" với Amazon sẽ giúp công ty nộp thuế ít hơn các công ty khác. Hiện tại cả Amazon và chính quyền Luxembourg vẫn chưa có động thái gì về vụ việc. Ngoài Amazon còn có Fiat - một hãng xe lâu đời đến từ Ý cũng đang bị EC điều tra tội lách thuế tại Luxembourg.

Nguồn: reuters
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019