Mấy quý trước chưa dứt lời chúc mừng xperia có lãi. Đùng 1 cái báo lỗ hơn tỷ ¥. Đó là từ khi ra cái chiến lược đẻ nhiều, m2, t2, t3, c2, c3, m2 aqua..ko khác nhau là mấy, thực sự là ngu dốt. Chán luôn 😔
Là một bài viết rất đúng về tình hình hiện tại của Sony. Một số chính sách như ra mặt một sản phẩm trong vòng 6 tháng, nguyên lý thiết kế không thay đổi, trải nhiệm người dùng còn hạn chế rồi lại đặt giá quá trời. Những điều như thế này đã làm cho Sony một bài học rất khó quên. Sony cần phải thay đổi những điều như trên rồi nghiên cứu lại thoi quen của khách hàng. Mong CEO mới của Sony sẽ giúp Sony vượt khó.
Bài viết hay dịch đều rất chuẩn các vde của sony, bản chất người nhật là bảo thủ. Thời đại xưa và thời đại nay khác rất nhiều. Ko thay đổi là chết. Nhìn từ Bb, nokia và chú HTC may mắn thoát kịp. Ss cũng đang có dấu hiệu.
phong sport
Thành viên
Bài viết rất hay
Thích nhất đoạn "tại sao các kỹ sư rất giỏi của mảng Alpha không giúp được các kỹ sư Mobile hoàn thiện cơ chế xử lý ảnh của họ hay các kỹ sư âm thanh không tối ưu hoàn toàn cho điện thoại". Đây chính là câu giải đáp cho vấn đề nhiều người lầm tưởng, đã đt Sony đương nhiên chụp hình đẹp và âm thanh hay...
Theo tôi, điều dễ nhất Sony có thể làm và nên làm là thay cái theme và hệ thống các icon ngay lập tức. Cá nhân tôi cảm thấy hoàn toàn không hứng thú với cái giao diện "kỳ cục" của điện thoại Sony. Hãy xem Samsung, từ S2 cho đến S5, rồi thì Note 1 cho đến Note 4, mỗi flagship đều có 1 hình nền rất rực rỡ và bắt mắt, 1 yếu tố đơn giản nhưng hết sức quan trọng khiến người dùng cảm thấy bị lôi cuốn....
23 phút trước
tùy dạng người bị lôi bạn ơi. cá nhân dùng note2 lâu nhất trong nhưng đời ss.rồi sau đó toàn dùng 1 ngày rồi bán như s4,note3 s5. khác gì bạn ơi hay toàn miệng lưỡi thổi phồng cái bút thần thánh viên pin quảng cáo hết hồn.Có lẽ chỉ duy nhất hội phụ nữ là số đông chăm con ở nhà xem quảng cáo Tin vào thần thánh mua hả bạn. Mình ko thấy đột phá gì cả . Mình ko chê gì sony vì giá cả bgio quá hợp lý và chất lượng cực tốt. sau đo là Lg là hãng đt duy nhát HQ còn sót lại trong đầu. Thời note2 s3 s2 ss có thể gây ấn tượng rất tốt giờ thì nhìn xem sp của họ lộm nhộm như galaxy j s4 active vài bản s4 vài bản note3 vài bản s5 active...loạn gết cả mắt mà chất lượng có ra cái gì đâu. quảng cáo nghe nhạc chip giải mã này nọ mà nghe như Rắm ...máy ảnh chụp từ note3 còn tệ hơn cả g2 rẻ tiền gần nửa làm sao so với z1 z2...tính năng chẳng có gì hay chỉ dựa vào Googl là chủ yếu. công nhận sony rat bảo thủ nhất là vụ máy ảnh chất lượng cực cao mà rơi vào tay chụp Gà...nếu công nhận máy android nào dùng hay nhất mình chỉ công nhận G2 trở đi của LG có trải nghiệm trên màn hình là tốt nhất chứ chẳng phải mấy thứ ss bạn đưa ra là lôi với cả cuốn đâu
@trex
Bạn đi quá xa rồi, tôi có nói gì về chất lượng đt đâu, tôi chỉ nói về cái hình thức bên ngoài, cái theme và Wallpaper chính thức cho mỗi dòng sp, SS làm rất tốt, còn Sony thì ko...
Ngoài ra, đọc cmt của bạn tôi thừa hiểu bạn là đối tượng như thế nào! Bạn dùng hết các máy flagship của SS mà vẫn anti nó sao? Bạn anti SS đến thế mà vẫn dùng hết con này đến con khác à?
các bạn fan sony nếu không mua nổi cái điện thoại thì ít ra cũng nên thường xuyên mua tai nghe hoặc đi xem phim ủng hộ, chứ để nó tèo như nokia thì tội lắm.
Mod viết các nguyên nhân làm cho Sony giảm doanh số chuẩn quá, đọc cái nguyên nhân đúng như những gì e đang nghĩ về Sony, nhưng còn thiếu 1 nguyên nhân là Sony làm phần mềm kém, nếu so với ss thì phần mềm Sony thật sự yếu mặc dù phần cứng Sony rất tốt
đẻ dòng cấp thấp với trung thoải mái còn 1 năm đẻ tận 2 con flagship same nhau thì bảo sao ntd cảm thấy như bị troll vậy và xuất hiện thói quen chờ đt rớt giá để mua.Rip sony
Đúng là ở nhà có mỗi con PS vita là vẫn bền bỉ ngon lành, ko lỗi thời, còn đt thì vừa mua Z3, chắc qua tết lại thành đồ cổ, Internet TV thì vào web chậm như hồi mạng mới về làng, đang ngồi gõ = con Vaio thì màn hình bị sọc, cứ gập lên xuống là màn bị sọc, ổ đĩa hỏng, quạt đã từng hỏng, đầu đọc thẻ hỏng, dù toàn để nhà, đến giờ là 2 năm. Chán ko tả đc.
Em cũng muốn 1 lần xài hàng Sony lắm nhưng chưa bao giờ nuốt nổi cái giá. Đến hàng cũ với xách tay còn quá mắc thì mua thế nào. Con z1 xách tay bây h còn mắc hơn cả con g2 xách tay, đương nhiên em lại phải chọn g2.
Ý kiến cá nhân mình thì về build quality thì sony làm chuẩn k phải cãi nữa, nhưng mà có khi đã tới lúc cần thay đổi về thiết kế omni balance rồi, từ z lên z3, chưa kể đám cấp thấp cũng là omni balance, cần nhất nữa là đưa đống nút ra khỏi màn hình, lumia 930 với mình là 1 thiết kế gần như hoàn hảo, ghét cái vỏ nhựa lòi lên 1 tẹo thôi, thay bằng vỏ kính như sony chắc chẳng còn gì mà chê nữa, camera sony auto k tốt là đúng, nhưng chỉnh thật sự ra là k khó, còn về cam thì sony chỉ thua có nokia thôi, note 4 màu rất nịnh mắt, nhưng thử chụp thiếu sáng là biết mèo nào cắn mỉu nào rồi.
Hy vọng giám đốc mới với tư duy mới sẽ vực dậy Sony.
Tôi nghĩ Sony phải thoát ra khỏi cái thế định giá sản phẩm lơ lửng như hiện nay (nằm giữa ss và ip) thấp với ko tới thì họ chọn ss, lg còn nhiều tiền thì phần lớn chọn ip.
Với riêng tôi ko còn Sony thì chỉ có 1 con đường là chuyển sang ip mặc dù ko thích lắm.