Các hãng đồng hồ lớn muốn gỡ bỏ những mẫu thiết kế mặt đồng hồ cho smartwatch vi phạm bản quyền

Duy Luân
24/11/2014 16:4Phản hồi: 83
Các hãng đồng hồ lớn muốn gỡ bỏ những mẫu thiết kế mặt đồng hồ cho smartwatch vi phạm bản quyền
2581641_Tinhte_LG_G_Watch_R_tren_tay-17.jpg
Ảnh minh họa

Theo trang TorrentFreak, bộ phận pháp lý của các hãng đồng hồ lớn như IWC, Panerai, Omega, Fossil, Armani, Michael Kors, Tissot, Certina, Swatch, Flik Flak và Mondaine hiện đang kiện những trang web nào có cung cấp mặt đồng hồ cho smartwatch với thiết kế giống như sản phẩm của họ. Các hãng nói trên muốn việc sử dụng trái phép thiết kế phải được dừng lại, thậm chí là khiến trang web ngừng hoạt động. Một trong những website đầu tiên bị đưa vào "danh sách đen" đó là FaceRepo, nơi cung cấp nhiều mẫu mặt đồng hồ đẹp với phong cách riêng nhưng cũng có những phiên bản được sao chép lại từ các đồng hồ cơ.

Người sáng lập FaceRepo, Luke, cho biết anh hiểu rõ vấn đề này và hoàn toàn đồng tình với chuyện thực thi quyền sở hữu trí tuệ của các công ty. Anh phản hồi lại tất cả những lời phàn nàn và chấp nhận gỡ bỏ những mẫu thiết kế vi phạm bản quyền nên trang FaceRepo không bị đưa ra tòa. Anh cũng nói rằng việc upload các mặt đồng hồ sao chép lại là chuyện không được khuyến khích trên website của anh, và nếu người dùng tái phạm thì sẽ bị khóa tài khoản. Một bộ lọc cũng được áp dụng trên FaceRepo để phát hiện xem nếu một mẫu mặt đồng hồ có đi kèm tên của các thương hiệu nổi tiếng thì việc upload sẽ bị từ chối, kèm theo đó là sự xuất hiện của thông điệp cảnh báo.

Mondaine, một công ty Thụy Sĩ, cũng từng phàn nàn với Apple vì sử dụng thiết kế của mình cho ứng dụng đồng hồ trên iOS 6. Sau đó Apple đã dàn xếp vụ việc với số tiền 21 triệu USD.

Nguồn: TorrentFreak
83 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Gỡ bỏ là hơi quá, lấy tiền bản quyền thì hợp lý hơn 😃
@gauto988 Vài nghìn USD là trên entry level 1 tí nhé. Hãng to thì phải thêm vài số 0 cơ.
@gauto988 mặt đồng hồ chỉ là một khía cạnh trong Công nghệ ĐH mà thôi. cái mà người ta yêu thích chính là trái tim của những chiếc ĐH cơ 😃
@manhmanh989 ko đơn giản vậy đâu bạn. Nếu chỉ là lấy tiền thì mình cũng thiết kế 1 cái mặt đồng hồ xấu xí rồi gắn thương hiệu Rolex vào chẳng hạn- bạn bè mình thấy lại tưởng Rolex làm ra cái mặt đồng hồ đó -> chê xấu -> ảnh hưởng tới uy tín công ty. Chưa kể một thương hiệu như Rolex xuát hiện trên chiếc smartwatch rẻ tiền.

Hơn nữa, nếu lập ra 1 phòng ban thẩm định độ xấu/đẹp thì tự nhiên lại nảy sinh chi phí, trong khi lời lãi chả bù nổi thiệt hại về mặt hình ảnh/thương hiệu.
@manhmanh989 Bạn nghĩ một thương hiệu mạnh ( ví dụ như đồng hồ thụy sỹ ) Một đất nước chuyên sản xuất đồng hồ mà lại lấy vài chục triệu hoặc vài trăm triệu để phá đi hình ảnh của mình sao. =((
Vậy cuối cùng muốn 1 smartwatch đẹp thì lại phải giống y đồng hồ truyền thống. 😁
@xuantruong1992 Vì người ta thường thích những cái đẹp đã được kiểm chứng chứ ít khi tự đi theo ý mình :D
@vuhai6 Nếu bác thử design watchface thì bác sẽ thấy quanh đi quẩn lại cũng chỉ có những kiểu truyền thống là tiện lợi, dễ nhìn, mà các kiểu truyền thống ấy đều bị đăng kí bản quyền cả rồi.

Điều này cho thấy các hãng đồng hồ cơ đang run sợ trước làn sóng smartwatch thì đúng hơn. Nhiều bác nói sw ko đẳng cấp bằng cơ, chỉ là ý kiến chủ quan của các bác thôi, bằng chứng người ta xài sw ngày càng nhiều. Nếu bác mua sw rồi thì có bỏ tiền mua tiếp cái đồng hồ Thụy Sỹ ko? Nếu có cũng là thiểu số quá đam mê hoặc quá thừa tiền. Còn ngược lại, 1 cái sw giá vài triệu được bán ra là các hãng đồng hồ cơ mất đi 1 khách hàng có thể đem đến lợi nhuận mười mấy triệu rồi.

Thay vì kiện cáo các fanpage, user page, sao ko tập trung làm sw đi, làm thêm để cạnh tranh thì mới tiến bộ chứ.
Bắt đầu kiện tức là các hãng bắt đầu sợ
@voldemot Sợ kiện thắng hở? :eek:
@@! Uầy 21 triệu USD!
ko cho làm mặt giống các đồng hồ cơ thì xấu lắm ... hhuhu! T.T
@maithang215 21tr ăn nhằm gì, chắc tốn một vài giờ bán iphone trên toàn cầu của Apple thôi 😁
KAXIHAN
TÍCH CỰC
9 năm
@gauto988
Chuẩn, tốn một vài giờ đặt hàng, nhưng tốn gần cả tháng giao hàng, năm nay Apple giao hàng chậm thảm hại.
@KAXIHAN Không phải do giao hàng chậm đâu mag là do nhu cầu cao quá, ko sản xuất kịp 😁
KAXIHAN
TÍCH CỰC
9 năm
@gauto988 Nói vậy để cho nó đỡ mất mặt thôi, giao hàng là bao gồm cả thời gian sản xuất mà :D
Cũng nhọ nhỉ 😁
kien.nh
ĐẠI BÀNG
9 năm
nên thu phí và chia 1 phần bản quyền cho các nhà sản xuất đồng hồ
có lợi cho cả 2 bên, và người sử dụng smartwatch vẫn có nhiều lựa chọn
tuhai944
TÍCH CỰC
9 năm
@kien.nh Lợi cho smat thôi, còn cơ thì ko, vì khi smat có mặt của cơ bán sẽ chạy và cơ sẽ mất thị trường dần
@=Tử_Hải= Đồng hồ cơ giá trị không chỉ ở cái mặt,... và dù sao smartwatch cái màn hình của nó cũng chỉ là 1 cái mặt phẳng.

Còn nếu chỉ xét dial + kiểu dáng thì homage cả đống đó thôi.
@kien.nh thu là thu bao nhiu bác??? và chỉ vài vài $ bạc cắc ấy mà làm mất đi độ độc, sang trọng, giá trị của các sản phẩm mình??? Chả nghỉ tụi nó lại ngu như thế. Thiết kế, chất liệu, thương hiệu là giá trị của các hãng đó. Giờ ra đường, thằng bỏ vài chục ngàn, trăm ngàn ra mua cái đồng hồ, thấy có thằng nó đeo bản copy mặt y chang, giá 250-350$, mà chán nó lại đổi mặt khác. Không biết bác sao chứ mình khó chịu, mất cả giá trị.
niuton92
ĐẠI BÀNG
9 năm
Cái LG G Watch R Đẹp kinh khủng @@ pin của nó mà dùng được cả tuần kèm thêm bộ nhớ khủng và gắn sim tích hợp nữa thì ngon vô đối @@
Chuẩn! Những thứ đồ chơi không nên làm hoen ố hình ảnh của những chiếc đồng hồ sang trọng đúng nghĩa.
Vì mặt đồng hồ cơ nó đẹp cổ điển, đã được yêu thích và sàng lọc qua thời gian...
Trong cái hiện đại người ta thích cái đẹp cổ điển, cổ kính... người hiện đại đôi khi quá chán ngán những thứ hiện đại ...
Vd chụp ảnh lưu niệm, ảnh cưới, có ai ra toà cao ốc hiện đại mà chụp hay ra Nhà thờ Đức Bà trăm năm, Nhà hát lớn thành phố...
Vd nữa là trong ...Starcraft, thời kì phi thuyền bay khắp thiên hà, thì các nhân vật chính vẩn thích nghe nhạc từ... đĩa than ...
@MrDuc2010 Fan Starcraft giống mình! 😁
tuyenthu13
TÍCH CỰC
9 năm
Kiện là phải, đồng hồ nào cũng là đồng hồ, do đó không được vi phạm kiểu dáng của người khác đã đăng ký.
Cho bbên thứ 3 viết phần mềm giao diện đồng hồ là đc mà, có hàng nghìn lập trình viên uo hàng nghìn cái giao diện na ná nhau thì kiện đc ai
Khilokchok
ĐẠI BÀNG
9 năm
@tuyendcc Bác đọc mà ko hỉu à,ng ta đang nói cái mặt đồng hồ chứ giao diện gì ở đây,viết rõ ràng thế mà ko hỉu.
@tuyendcc Đưa ứng dụng lên store cũng bị quản lý đó thôi!
Lại là GATO
@vietthaicz Thằng nào mời bác ăn Gato hả?
@luong_duy_khanh Nhìn tthý chúng đang ăn bánh GATO,thèm quá kêu tên bánh chứ nào có dám xin
cái thằng ở trên ko hiểu nó bảo ai gato cái gì nhỉ, gõ phím cho có thôi à. Đại gia ko cần phải bán bản quyền hình ảnh, đồng hồ mấy triệu sao đòi giao diện giả đồng hồ mấy trăm triệu đc 😁 phải bảo vệ khách hàng chứ
sqr_cbg
ĐẠI BÀNG
9 năm
Sai chính tả kìa bác, nhìn mất cảm tình quá
Hèn . Bản thân đồng hồ cơ nó ánh lên vẽ kim loại sang trọng mà smw ko thể nào có. Vậy mà cũng kiện. Thật là nhục. Tao chỉ cần bộ tool của mỗi hãng cho người dùng tự vẻ thì các hãng kiện bằng mắt
@galabuon thế gian còn những thằng như này sao trời...nên tập thói quen về bản quyền đi, đừng để ng thân sau này mang nhục vì quen biết thằng ăn cắp...
Quá đáng. Apple là người phát minh ra mặt đồng hồ tròn hoặc vuông làn đầu tiên. Các ông ăn cắp thì có
@palmbinhlove bác có chắc là nta ăn cắp? apple watch còn chưa ra mắt chính thức nhé
leo7
ĐẠI BÀNG
9 năm
@palmbinhlove vãi cả lồng !!!
bernerasu
TÍCH CỰC
9 năm
@palmbinhlove chỉ được cái chuẩn bác à
Nokia6686
TÍCH CỰC
9 năm
@palmbinhlove Mình thích bác rồi đấy! 😁
@Nokia6686 Tui là l.đạo nói một đàng làm một nẻo. Thích gì.
Thế hệ 2 của bọn này chắc mỏng gấp 2 lần =)).
Lạ nhỉ, bản quyền là trí tuệ của người ta, thì đừng có ăn cắp. Làm ra cái khác biệt hoàn toàn xem ai kiện làm gì. Cái gì thuộc về sở hữu trí tuệ thì ko nên vi phạm.
Đồng hồ cơ là đồng hồ cơ, SW là SW, 2 thứ ở 2 thế giới hoàn toàn khác nhau. Ở đây đang nói về sở hữu trí tuệ, cái gì là kiểu dáng, thiết kế, hình ảnh mà người ta đã có bản quyền trí tuệ thì đừng có vi phạm, cố mà nghĩ ra cái khác đi chứ. Nó kiện vì vi phạm sở hữu trí tuệ, trí tuệ của người ta mà sao chép thì ai chịu nổi, thử coi sản phẩm trí tuệ do bạn nghĩ ra mà người khác copy thì bạn nghĩ thế nào? cái gì vi phạm thì nó mới kiện chứ chẳng lẽ nó dốt đế nmức đi kiện bừa chơi à!

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019