Con cái là niềm hạnh phúc, an ủi lớn nhất của ba mẹ, gia đình. Con là sợi dây gắn bó gia đình lại với nhau. Yêu thương con và luôn muốn giữ khoảng khắc yêu thương lúc bé của trẻ là niềm vui của bao ông bố bà mẹ. Chụp ảnh đẹp cho trẻ em là sở thích của họ. Nhưng chụp như thế nào là đẹp, là độc đáo nhất thì Youngkids sẽ giúp bạn có được những kỹ thuật chụp ảnh trẻ em.
1. Chụp ảnh trẻ em thì nên tìm khoảnh khắc tự nhiên, một bức ảnh thú vị phải "chộp" được khoảnh khắc tự nhiên ngộ nghĩnh như khi bé đang mếu, ngáp, cười toe toét, cáu giận hoặc có những nét mặt "kỳ quặc" khác.
Bởi thế nếu bạn chỉ giơ máy ảnh về hướng bé rồi giục: "Cười lên con" thì khó có được bức ảnh đẹp. Nên luôn ở thế sẵn sàng và bạn sẽ chớp được nhiều khoảnh khắc thật tuyệt của bé.
2. Chụp những hoạt động thường ngày của trẻ như vui đùa, tắm…Trẻ em luôn có những biểu lộ tình cảm và sáng tạo đa dạng. Hãy cố gắng chớp lấy những khoảnh khắc thường ngày hơn là yêu cầu các em làm mẫu theo các tư thế dập khuôn. Thời gian tắm sẽ luôn mang đến nhiều trò tinh nghịch và vui vẻ; hãy sử dụng đèn flash trong nhà nếu ánh sáng hơi mờ.
3. Giữ mãi sự ngây ngô cho trẻ. Sự ngây thơ luôn gắn liền với trẻ em – vậy thì tại sao không lưu giữ nó? Đó có thể là biểu hiện ngây ngô hay 1 khoảnh khắc đáng yêu vui nhộn. Hãy để trẻ em chơi đùa thoải mái, hoặc yêu cầu các em nghĩ về những câu chuyện vui vẻ nhất, hỏi các em về bí mật. Lựa chọn DOF chế độ “shallow” và chụp với tốc độ thật nhanh để lưu giữ những khoảnh khắc này.
4. Chọn trang phục cho trẻ phải thật thoái mái không gò bó trẻ, vì nếu không thoải mái thì trẻ sẽ thấy khó chịu và làm cho bức ảnh không được tự nhiên.
5. Thử sức với nhiều góc độ. Chụp cho trẻ từ nhiều góc khác nhau, chẳng hạn, bạn bò xuống sàn và chụp bé từ phía dưới; bạn để bé nằm sấp, ngóc đầu lên và chụp trẻ từ phía trên. Điều này sẽ giúp trẻ có nhiều bức ảnh lạ, không giống nhau.
6. Hãy để trẻ nằm ở trung tâm của bức ảnh, trẻ phải chiếm 2/3 diện tích trong một bức ảnh. Bởi thế nên chụp gần để đảm bảo bé là trọng tâm của bức ảnh.
Trẻ sẽ lớn lên rất nhanh, bạn nên chụp thật thường xuyên, hãy chú ý tới background, quần áo, đầu tóc của các em trước khi bấm máy nhé! Và cuối cùng đừng quên những kỹ thuật chụp ảnh trẻ em của Youngkids Studio đã mách bạn nhé!
Youngkids Studio
Đ/c: Số 2 ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội
Em thấy anh @tuan_lionsgnhắc nhiều đến từ đo sáng nhưng không biết nó là gì và làm sao để đo sáng trên điện thoại, anh có thể chỉ giúp e được không? Em cũng dùng lumia
mình hiện tình cờ đươc làm mod cho box nhiếp ảnh của forum.ColorOS.vn, nhưng forum còn nhỏ và mới nên chưa có nhiều thành viên và nôi dung 😔 mình cũng rất yêu thích nhiếp ảnh nhưng không có điều kiện theo đuổi đam mê này :(
Nay bên mình có tổ chức hoạt động chia sẻ ảnh theo chủ đề từng tuần và tuần này là về Du lịch - Thiên nhiên, mình rất hy vọng các bạn cùng tham gia chia sẻ và giúp mình xây dựng 1 cộng đồng yêu nhiếp ảnh 😃
Rất xin lỗi bạn và các mod, admin vì tin này >.< hy vọng mọi người bỏ qua 😃
@cuongpxx
Chụp vật thể chuyển động thì có thể để chế độ chụp sport và app youtube chính chủ thì ko có nhưng có metrotube và mytube xài cũng ok cá nhân mình thì đang xài mytube bản trả phí thấy ổn
ai đó chỉ cho em biết chức năng của thanh m là gì ko?
sao khi e sdung thanh m, e ko thể lấy nét?
và cái thanh phơi sáng, khi nào cần phơi nhiều, khi nào cần phơi ít ạ?
@nhanhemoi
nói chung là thanh M kéo lấy nét vật chủ thể
còn thì bạn điều chỉnh iso với tốc độ màn trập . mình thường chụp ở iso 400 và tốc độ chụp thì tùy điều kiện ánh sáng
@cuongpxx
hình như nếu mình dùng thanh M như bạn nói, là kéo đến khi nào vật cần chụp nét thì thôi nhưng đa phần là nó chung 1 ngưỡng. tức là, thường là khi kéo đến gần cuối cùng của thanh. Điều này có đúng với ý của nó ko?