Alcatel OneTouch mua lại thương hiệu Palm, liệu Palm có hồi sinh?

bk9sw
31/12/2014 3:20Phản hồi: 54
Alcatel OneTouch mua lại thương hiệu Palm, liệu Palm có hồi sinh?
palm-smartmove.png

Lâu lắm rồi cái tên Palm mới được nhắc đến và lần này có thể là một tin vui. Theo đó, Alcatel OneTouch - hãng điện thoại của Pháp (giờ thuộc TCL) đã vừa mua lại các thương hiệu Palm từ HP. Vẫn chưa rõ Alcatel OneTouch sẽ làm gì với Palm nhưng có thể hy vọng về một sự hồi sinh của thương hiệu nổi tiếng một thời này.

Thông tin về việc Palm tái xuất bắt đầu được nhen nhóm từ hồi đầu tháng 12 khi trang chủ palm.com đã được chuyển hướng sang một trang mới có tên mynewpalm.com. 2 tuần sau, trên trang mynewpalm lại xuất hiện một logo Palm với dòng chữ "Coming Soon" và "Smart Move", ngoài ra thì chưa có thông tin gì thêm từ trang này. 2 thông điệp gợi ý một thứ gì đó sắp có mặt và riêng thông điệp Smart Move lại khiến chúng ta liên tưởng đến Alcatel OneTouch nhiều hơn bởi đây cũng chính là slogan của hãng.

Mới đây, các tài liệu từ văn phòng thương hiệu và bản quyền Hoa Kỳ cho thấy loạt thương hiệu của Palm đã được chuyển giao cho một công ty khác có tên Wide Progress Global Limited. Đây là một công ty dạng "shelf-company" - không kinh doanh, chỉ lập sẵn để bán lại cho những ai muốn thành lập công ty mà không cần đến các thủ tục rườm rà. Một điều trùng hợp là Nicolas Zibell - phó chủ tịch của Wide Progress Global Limited, người ký hợp đồng chuyển giao thương hiệu cũng chính là chủ tịch khu vực châu Mỹ và Thái Bình Dương của Alcatel OneTouch và công ty mẹ TCL.

Hiện tại, Alcatel OneTouch vẫn chưa phản hồi về thông tin trên. Tuy nhiên, có 2 hướng suy luận như sau. Trong quá khứ Alcatel OneTouch từng sản xuất một mẫu điện thoại có tên Palm và nhiều khả năng việc mua lại thương hiệu Palm là nhằm bảo vệ thương hiệu của hãng. Mặc dù vậy, vẫn chưa rõ tại sao lại cần đến một công ty như Wide Progress Global Limited để chuyển giao thương hiệu.

Từ đây chúng ta có muột hướng suy luận khác là có thể Alcatel OneTouch đã lên kế hoạch sử dụng thương hiệu Palm để mở rộng kinh doanh, một dòng điện thoại mới hoặc một thương hiệu riêng của mình. Alcatel OneTouch có lý do để làm điều này bởi khả năng nhận diện thương hiệu Alcatel OneTouch tại Mỹ là rất thấp trong khi cái tên Palm lại được nhiều người biết đến hơn. Sử dụng cái tên Palm có thể xem là một bước tiến thú vị của Alcatel OneTouch nhưng cần lưu ý rằng phần lớn smartphone của Alcatel OneTouch đang sử dụng Android OS và nếu có dùng cái tên Palm đi nữa thì chúng ta cũng khó có thể hy vọng về sự trở lại của webOS. Chỉ hy vọng rằng Alcatel OneTouch đầu tư nghiêm túc với thương hiệu Palm để tạo ra các phần cứng xứng đáng với cái tên này.

Theo: WebOSNation
54 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Mong là thế :p
Chả để làm gì. Tàu cứ thâu tóm các thương hiệu ko còn làm ra tiền thì Mỹ và Châu Âu nó vẫn bán chứ chả ngại :p
kinken2112
ĐẠI BÀNG
9 năm
@galabuon Tàu ???
@galabuon Alcatel gốc hiện nay là của nước nào cầm vậy????
@kinken2112 Tàu = TCL.
@galabuon chắc mấy bác khựa hết ý tưởng rồi nên mua về để copy thiết kế,đỡ bị kêu là nhái
tuanluhd
ĐẠI BÀNG
9 năm
@machao_mengqi Tàu khựa
BBW
TÍCH CỰC
9 năm
alcatel của Pháp =))
@BBW Bị tlc mua rồi


Gửi từ iPhone của tôi sử dụng Tinhte.vn
@BBW ko của Pháp thì của gì bạn
vitunet
TÍCH CỰC
9 năm
Palm chuyển đi chuyển lại thế giờ còn chất của Palm ban đầu không? giờ lại vào tay anh Tàu, thảm kịch cho những người đã dùng và ưu thích Palm như mình
@vitunet Tất cả rồi sẽ về La Mã thui 😔 Nó nhiều tiền, dân số chiếm 1/2 thế giới
@machao_mengqi 1/2 dân số thế giới cơ đấy 😁
palm chắc hồi sinh với hệ điều hành android
trandaubac
TÍCH CỰC
9 năm
Mua về để kiện mấy hãng khác nếu có đụng chạm đến bằng sáng chế của palm
phu_qn
ĐẠI BÀNG
9 năm
Sẽ hay hơn nếu bạn ghi luôn TCL là của nước nào nữa. Lúc đó tránh cho người đọc phải đi tìm kiếm thêm thông tin về TCL.
Chỉ là góp ý nhỏ thôi, không có ý vạch lá tìm sâu gì. Thân!
trong lĩnh vực di động thì:
Alcatel OneTouch của Pháp giờ thành của Tàu
Lenovo của Mỹ giờ thành của Tàu
Palm của Mỹ giờ cũng là của Tàu
Blackberry của Canada suýt nữa cũng là của Tàu
trong điện tử tiêu dùng thì:
Sanyo của Nhật giờ cũng là của Tàu
......
Jakelong22
ĐẠI BÀNG
9 năm
@pisa Toàn mấy cái thương hiệu hết thời còn mỗi cái vỏ thì hay ho gì. Chiếc áo không làm nên thầy tu, dù T.Q nó có dát vàng lên người nó thì cũng chả khiến danh tiếng nó khá hơn chút nào. Toàn một l.ũ C.OCC t.ham n.hũng tiền của n.hân d.ân nên tiền nhiều thì mạnh tay thôi. T.rọc phú cả.
humadat3
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Ryzkie chính xác là IBM được tàu mua lại
kochichi96
TÍCH CỰC
9 năm
@cu_cai_nho Nhầm! đã có cuộc đối thoại và đã bị hủy ,không phải là chưa bao giờ !
vitunet
TÍCH CỰC
9 năm
@linh_pro91hp Thêm chút:
Motorola của Mỹ giờ thành của Tàu
Oppo tưởng Mỹ hoá ra của Tàu
mình để ý thấy khựa mua rất nhiều thương hiệu sắp die , nhưng nói thật , chưa thương hiệu nào đc làm sống lại cả .
toke
TÍCH CỰC
9 năm
Palm ơi là Palm, sao số em lận đận thế này...
Kể vào tay LG với mảng WebOS cho Tivi thì mình vẫn thấy thích thú hơn là vào tay Alcatel.
Hàng tàu khựa nhìn thấy là ghét, tẩy chay
buzichitno
TÍCH CỰC
9 năm
1 thời nghe Palm vào tay HP , cũng đã kì vọng
nhưng rồi thất vọng
còn gì thì sao nữa
hạ hồi phân giải
thelightvn
ĐẠI BÀNG
9 năm
Thêm 1 thương hiệu cần phải tránh xa
phongdenny
TÍCH CỰC
9 năm
Chắc Alcatel ăn xác mía thôi , còn nước mía thì HP nó húp hết pà nó rồi , lấy xác mía về cho bò nhai 😁
@phongdenny HP cũng lỗ lòi họng ra
phongdenny
TÍCH CỰC
9 năm
@hieupy89 Làm ăn thì phải có lời có lỗ nhưng HP nó ôm 1 đống bằng sáng chế của Palm mà chẳng ai định giá được 1 đống đó bao nhiêu tiền ? như anh Google mua Moto xong bán lại cho khựa cũng lỗ sặc gạch nhưng Google lại cười tươi như Tết 😁 , mà như bác nào trên tinhte này nói : webos của palm mà bán cho LG để làm TV thông minh em thấy ý kiến này cũng hay , vì Webos chạy trên TV trực quan hơn android
@phongdenny HP mã nguồn mở web os tức là cho không LG chứ bán gì :D
HP định mua về phát triển mảng điện thoại nhưng bây giờ mảng điện thoại tablet của HP gần như ko có gì
phongdenny
TÍCH CỰC
9 năm
@hieupy89 Nói nguồn mở nghe cho nó oai thôi bác ơi , cái quan trọng là cái nhân của web OS kìa , ví như android cũng là nguồn mở nhưng có ai làm gì được đâu ( ngay cả mấy đồng chí đối tác của google như LG , HTC , Sam cũng chỉ có thay đổi được cái giao diện ( interface ) bên ngoài thôi , còn cái cốt lõi của android là nhân linux thì mấy pố đó có can thiệp được đâu ? ) Ý mà HP bán Palm lại cho Alcatel mà có bán cái Web OS không ta ?
anhminh1208
ĐẠI BÀNG
9 năm
Hài cái thương hiệu Palm huyền thoại ngày xưa mà cứ qua tay đi qua tay lại vẫn chả ra được cái điện thoại nào ra hồn cả, không biết lần này thế nào.
Ngày xưa kết palm vì cái bàn phím qwerty nhưng đem ra so sánh với BB thì mình đã chọn BB. Nhớ cái thời đt QWERTY bắt đầu bùng nổ ấy quá.
baolong2426
ĐẠI BÀNG
9 năm
nói thật là mình rất thích hđh WebOs và thiết kế Plam Pre nửa nhưng máy ở VN khó mua quá. Mong là Alcatel phát triển Hđh Webos lớn mạnh
lecongdon
TÍCH CỰC
9 năm
Mua lại cái tên Palm chứ không mua webOS vì webOS thuộc sở hữu của LG.
Mình nghĩ chiến lược của Alcatel như sau:
Cùng là model nhưng thương hiệu khác nhau tùy khu vực.
- Trung Quốc: TCL
- Mỹ: Palm
- Các khu vực khác: Alcatel
hoangnamlsvn
ĐẠI BÀNG
9 năm
Thịt Chó Luộc mua thì... quá bi đát. với tình hình này chả mấy khựa thâu tóm hết công nghệ.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019