Một hình thức xả hàng tồn kho, giống như viettel hay thegioididong hay có kiểu mua máy mới vừa mơí ra sẽ dc tặng kèm 1 món dt cùi hoặc mtb cùi, loại mà ko thể bán dc nữa và tồn kho rất nhiều. Lấy doanh số bán hàng từ sp chính để bù vào cái lỗ của hàng tồn kho mà nếu để không sẽ "không có ai mua"
Không đơn giản như mấy bạn đọc báo đâu,phải xếp hàng trước tầm 15 tiéng mới mua được. Bán lúc 8h sáng thi tầm 8h tối hôm trước đã hết số phiếu rồi. Đêm lạnh 1 độ không dế chịu đâu
@phukhanhbk11
Bạn nói gần đúng. Sáng nay khi mình tới Ginza khoảng 7:50 thì thấy hàng đôi kéo dài nhiều dãy phố. Không thể nhìn được cuối hàng. Mình thấy nản quá nên quyết định đứng lại ở cửa hàng để xem và chụp ảnh thôi. Sau khi họ mở cửa chào đón những vị khách hàng đầu tiên và nhiều nhiều sau đó thì mình bước ra về. Nghĩ đi xuống cuối hàng xem thử nó dài tới đâu. Ôi sao nó quá dài. Mình có nói chuyện với nhân viên apple (chính là cái anh tây râu vàng ở hình của thớt ấy). Mình nghĩ mình là người cuối cùng rồi. Vậy mà đoàn người vẫn cứ nối thêm. Sau một tiếng xếp hàng thì nhìn lại đằng sau nó lại dài ngút mắt rồi.
Khi mình vô được họ hướng dẫn lên tầng 4, đợi tới lượt trả tiền trước, sau đó họ dẫn ra cái bàn xếp đầy túi và nói mình tự chọn lấy một chiếc bất kỳ. Mình chọn xong thì họ nói mở ngăn nhỏ ở trên cái túi ra. Bên trong là cái thẻ in hình macbook air. Họ vỗ tay hoan hô chúc mừng mình và mang ra chiếc macbook đưa cho mình. Những thứ bên trong bag ko bao gồm máy. Vậy là mình chọn đúng túi may mắn nhất b