Năm 2012, khi giây nhuận được bổ sung, mình đã tìm ra lỗ hổng của thời gian và đã chui vào đó, giờ đang đợi thời khắc xuất hiện lại lỗ hổng đó trong 2015 để chui ra, ở trong này mấy năm rồi cũng chán 😁
@tinker292
vậy là sao hả thím. Trái đất quay chậm nên ngày sẽ dài hơn. VÀ CÁI TIÊU ĐỀ CỦA BÀI NÀY LÀ "Ngày 30/6/2015 sẽ dài hơn 1 giây so với bình thường..................." thím đọc kỹ trước khi cmt
Ô các bác cho em hỏi mỗi ngày chậm 1/2000s thì phải 2000 ngày mới cần bổ xung thêm 1s nhỉ. thế mà mới năm 2012 bổ xung rồi mà giờ đã thêm 1s nữa ah. @@;
"Lần bổ sung sắp tới sẽ diễn ra vào thời điểm 23:59:59 của ngày 30 tháng 6 (thời điểm giữa năm). Khi đó, các hệ thống máy tính sẽ "bối rối" khi đồng hồ của chúng sẽ hiển thị giây 60, chứ không phải nhảy từ giây 59 sang 00. Một số hệ thống máy tính khác sẽ xuất hiện tới 2 giây thứ 59 trong cùng một lúc. Ở cả 2 trường hợp trên, máy tính sẽ nghĩ logic rằng có điều gì đó không đúng và nó sẽ ngừng hoạt động."
Đoạn này đọc thấy khó hiểu.
Giải thích như đoạn dưới năm 2012 này có vẻ dễ hiểu hơn:
"Điều này nghe có vẻ khó hiểu và không quan trọng, nhưng ngành công nghiệp viễn thông không nghĩ vậy. Hoạt động viễn thông dựa trên việc đo thời gian chính xác, và việc bổ sung thêm một giây buộc nhiều hệ thống phải tắt điện trong một giây mỗi một năm hoặc hai năm một lần. Để tất cả những hệ thống như vậy khắp toàn cầu tắt mở đồng bộ có thể là bài toán nhức đầu. Thêm nữa, hệ thống định vị toàn cầu (GPS) không sử dụng hệ thống giây nhuận, làm tình hình thêm phức tạp. Nhiều cơ sở công nghiệp cảm thấy việc đều đặn bổ sung thêm một giây nhuận để giữ cho các phép đo đồng bộ là chuyện nặng nề và lãng phí."
Vấn đề này những chuyên gia trong lĩnh vực: khoa học, toán học, lập trình viên... mới lường được hậu quả và lên kế hoạch giải quyết. Việc chúng ta cần lo lắng là tuổi thọ bị giảm đi 1 giây thôi.