Các bài trả lời steve_jobs

Thảo luận trong 'Máy tính Apple (macOS)' bắt đầu bởi sonlazio, 24/1/15. Trả lời: 319, Xem: 44015.

  1. steve_jobs

    Tham gia:
    31/12/08
    Được thích:
    2,143
    Best Answers:
    0
    steve_jobs
    CAO CẤP
    Toàn thánh, phán cứ như đúng rồi. Công bố ra để có lợi cho người dùng? Lợi ở đâu? Người dùng có tự vá lỗi được không? Google có chỉ họ vá lỗi không? Hay chỉ có lợi cho hacker tranh thủ và tăng phần lo lắng cho người dùng?

    Còn mấy thánh kia nữa, mấy thánh là người dùng cuối hay nhân viên kỹ thuật của mấy hãng đó? Ngẫm lại xem mình là người lợi hay nó lợi mà tung hô dữ vậy?
     
    will_0905, Communism, KevinBui11111 người khác thích nội dung này.
    1. JNG

      JNG

      Tham gia:
      22/1/15
      Được thích:
      1,016
      Best Answers:
      0
      JNG
      JNG
      TÍCH CỰC
      JNG
      @steve_jobs cái j cũng có 2 mặt hết, nhưng mình nghĩ minh bạch thì người dùng có lợi. Mặt có lợi là nếu ko công bố, tụi hãng Apple, MS nó ngâm dấm, ko sốt sắn khắc phục lỗi. Còn công bố thì hacker sẽ nhắm vào đó mà mò lỗi ----> động lực thúc đẩy các hãng vá lỗi nhanh hơn nữa. Tóm lại việc công bố sớm làm cho các sản phẩm hoàn thiện hơn sớm và các công ty cũng có trách nhiệm hơn với sản phẩm của mình.
       
    2. vnstockguru

      Tham gia:
      9/2/09
      Được thích:
      17,462
      Best Answers:
      0
      vnstockguru
      VIP
      vnstockguru
      @JNG Windows với OSX là miếng cơm của MS và Apple. Nó cuống cuồng bằng mấy mình ấy chứ. Nói chung cái đội làm 2 sản phẩm này phải thức ngày thức đêm và nếu vá không xong thì xác định là lãnh đạo bộ phận đó phải ra đi.

      Mình từ ở đội như thế và gặp lỗi sản phẩm. Ăn ngủ tại công ty luôn.
       
    3. hungpham1989

      Tham gia:
      31/7/11
      Được thích:
      426
      Best Answers:
      0
      hungpham1989
      TÍCH CỰC
      hungpham1989
      @steve_jobs End-user có lợi. Trước sau gì hacker cũng tìm ra lỗi đó cho dù có Google thông báo hay ko. Và cực kì nguy hiểm khi không ai tìm ra lỗi và thằng làm ra éo thèm sửa nên phải thốc vào đít nó thế này.
       
      kobebryan thích nội dung này.
    4. brightsea2001

      Tham gia:
      21/1/10
      Được thích:
      337
      Best Answers:
      0
      brightsea2001
      TÍCH CỰC
      brightsea2001
      @steve_jobs Thấy có lỗi mà không biết sửa thì không dùng nữa. Bộ trên đời này chỉ có Apple với MS thôi sao? Không có đi ăn cám hết à.
       
    5. coderstrong

      Tham gia:
      2/7/12
      Được thích:
      6
      Best Answers:
      0
      coderstrong
      ĐẠI BÀNG
      coderstrong
      @steve_jobs haha bạn nghĩ google là người đầu tiên tìm ra lỗi này ??? có nghe câu đạo cao 1 thước ma cao 1 trượng chưa ! bọn hacker chưa chắc đã vui vì điều này. mà bạn biết rồi đấy google ko tài ba để biết được hết các lỗ hỏng nếu biết hết thì tụi hacker đói à =]]z
       
      hackieuhay thích nội dung này.
Đang tải...