Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Google lại một lần nữa công bố lỗi bảo mật trước khi nhà sản xuất vá, lần này là Apple

sonlazio
24/1/2015 0:41Phản hồi: 319
319 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

tongnguyen25
ĐẠI BÀNG
9 năm
Đã có bản update 10.10.2. Update qua OTA
Vai
Thánh tèo
Mới đây mà đủ 90 ngày rồi à? nhanh thật.
Eldimio
CAO CẤP
9 năm
Họ sẽ không công bố chi tiết đâu, chỉ ậm ừ là có lỗi này lỗi này... thôi, hacker sẽ cần thêm thời gian để lần mò.
Thường thì người phát hiện ra lỗi thì sẽ sửa được lỗi.
GG bị điên. Đã không công bố nội bộ mà lại chơi trò công khai.
Hóng M$, Apple tìm ra đc lỗ hổng của Chrome OS, Android rồi công bố lên cho mấy hacker tận dụng.
@ƍollum Được tìm ra bug free sướng chết mẹ rồi còn bày đặt. Còn ko sửa được là do năng lực có hạn hay do lười?
@alahana Bạn không cần nhờ MS và Apple tìm lỗ hổng trên Chrome OS đâu. GG có cả một cuộc thi tìm lỗ hổng trên Chrome với số tiền thưởng khá lớn. Hacker tha hồ mà phá mà sợ không biết sao mò đây 😁
@hungpham1989 mày nghĩ thế à?
@ƍollum Ngoài 2 lí do thì còn gì khác?
Cứ đụng đến a apple là mấy thánh chửi xối xả vào mặt. Kaka. Người ta thông báo trước 90 ngày rồi nhé. Đọc kỹ dùm đi.
hd79
CAO CẤP
9 năm
@Nguyễn Châu BR Android của GG có khá gì hơn đâu, chạy thì lởm, toàn dính virus
@Nguyễn Châu BR Lần trước MS bị Google công bố lỗi, thì mấy thánh thi nhau chọi đá MS, lôi cái WP của MS ra mà thi nhau ném đá chửi...Lần này Apple thì mấy thánh lại ném đá Google, vui nhỉ :p
hd79
CAO CẤP
9 năm
Kẻ làm ra sản phẩm mới là người tài giỏi, kẻ phá thì nhan nhản và chẳng có gì phải quá khen ngợi. Con xe Rolls-Royce Phantom dù có đắt giá cỡ nào thì một nắm đinh vài nghìn hoặc vài lít xăng dỏm là có thể "hạ gục" tức thì. Đừng có tôn vinh kẻ phá hoại như anh hùng như vậy, kém cỏi lắm.
hd79
CAO CẤP
9 năm
@hungpham1989 Làm người quân tử thì thể hiện bằng hành động chớ bằng lời nói xuông. Gì mà giật mình thon thót thế bạn. Chỉ đơn giản là vài dòng code thôi, bài code Calculator bằng Java là một bài thi trong trường FPT đó bạn, khối chú out đó. Thấy bạn phán như thánh, giờ thấy bạn ... :eek:
@hd79 Thí dụ hén, nếu làm ngành không phải tin học tôi có cần biết code ko? Nếu không làm đạo diễn tôi có quyền bình luận phim không (phim VN như beep)? Nếu ko làm cầu thủ, tôi có quyền bình luận bóng đá ko?

Còn cái đại học FPT á, giờ này còn đem đại học ra hù nhau à, lớn rồi mà 😁
@hungpham1989 tui thì đang học HCC và đang ráng để lấy 1 vé Harvard
@nova1475369 Uh ráng đi, Good luck! 😁
Verga-WDAS
ĐẠI BÀNG
9 năm
Mấy cái LỖ HỔNG này thì khách hàng tổ chức doanh nghiệp hay mấy ông tổng thống sợ chứ mình người dùng bình thường có gò mà sợ.
Mấy bác cứ làm quá 😁
Gogoawy
ĐẠI BÀNG
9 năm
Mệt với chú GG quá. Không cho các ae làm ăn yên lành...
Toàn thánh, phán cứ như đúng rồi. Công bố ra để có lợi cho người dùng? Lợi ở đâu? Người dùng có tự vá lỗi được không? Google có chỉ họ vá lỗi không? Hay chỉ có lợi cho hacker tranh thủ và tăng phần lo lắng cho người dùng?

Còn mấy thánh kia nữa, mấy thánh là người dùng cuối hay nhân viên kỹ thuật của mấy hãng đó? Ngẫm lại xem mình là người lợi hay nó lợi mà tung hô dữ vậy?
@steve_jobs End-user có lợi. Trước sau gì hacker cũng tìm ra lỗi đó cho dù có Google thông báo hay ko. Và cực kì nguy hiểm khi không ai tìm ra lỗi và thằng làm ra éo thèm sửa nên phải thốc vào đít nó thế này.
@steve_jobs Thấy có lỗi mà không biết sửa thì không dùng nữa. Bộ trên đời này chỉ có Apple với MS thôi sao? Không có đi ăn cám hết à.
coderstrong
ĐẠI BÀNG
9 năm
@steve_jobs haha bạn nghĩ google là người đầu tiên tìm ra lỗi này ??? có nghe câu đạo cao 1 thước ma cao 1 trượng chưa ! bọn hacker chưa chắc đã vui vì điều này. mà bạn biết rồi đấy google ko tài ba để biết được hết các lỗ hỏng nếu biết hết thì tụi hacker đói à =]]z
ngocquangho
ĐẠI BÀNG
9 năm
Apple và MS hợp sức lại chơi Chrome OS của GG thôi
Có lẽ lỗi này khó vá hay quy trình lằng nhằng gì đó. Apple nổi tiếng nhanh rồi.
Có lẽ vá lỗi trên iOS dễ hơn nên khi có lỗ hổng là mấy hôm là Apple vá được ngay.
Hacker thích điều này :p
STYLE_793
ĐẠI BÀNG
9 năm
Các hãng có 90 ngày để vá cơ mà... chơi đẹp thế còn giề...
Verga-WDAS
ĐẠI BÀNG
9 năm
http://m.genk.vn/tin-ict/google-bo-mac-gan-1-ty-thiet-bi-chay-android-dang-mac-loi-bao-mat-nghiem-trong-20150114194504748.chn
Theo bài báo này thì có thể suy luận:
Google không tung ra bản vá lỗi >> Vì sợ người dùng không đổi thiết bị >> Ép người dùng chuyển lên Android 5.0
Đâu có hơn gì Apple :rolleyes:
@Verga-WDAS cái này phải trách mấy hãng sx di động ko cập nhật android 4.4 hay 5 cho thiết bị của họ chứ. Google đâu có quyền cập nhật hệ điều hành cho thiết bị các hãng sản xuất. Bạn thử mua nexus xem update lên bản mởi nhất ngay
google từng đề nghị có project các flashship các hãng chạy android gốc là do chính google cập nhật, như vậy luôn có bản mới nhất. nhưng các hãng từ chối
http://www.thongtincongnghe.com/article/67854
thanks google
kingofpain
TÍCH CỰC
9 năm
chuẩn Google, đặt người sử dụng lên hàng đầu, mong Google tiếp tục phát hiện lỗi và công bố trước khi kịp vá ^^
boyster
ĐẠI BÀNG
9 năm
Google đang vả vào mặt các công ty phần mềm lớn khác một cách thoải mái và hoàn toàn "hợp pháp". Vừa dìm hàng được đối thủ, vừa có tiếng nói trong cộng đồng dằn mặt.
QuyBao
ĐẠI BÀNG
9 năm
Một công ty W bán cửa, kèm theo khóa cho nhiều người trong đó có bạn
Công ty G phát hiện có cách chui qua cửa có khóa này vào nhà bạn
công ty G báo công ty W trước 90 ngày, nếu mày ko sửa cửa thì tao mét mọi người dùng trong đó có bạn, bạn nghĩ sao ?
Riêng mình vẫn muốn công ty báo cho mình & mọi người trước khi công ty W khắc phục ! (sau 90 day)
kobebryan
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Lựu Đạn Thì tôi mới vứt nó đi, và mua cái khác. Tôi thiệt vì mua hàng dỏm, thằng làm ra thiệt còn nặng hơn. Mà nếu như bạn nói vậy nghĩa là phần so sánh kia hoàn toàn hợp lý nhé. Không nhảm đâu.
@kobebryan Nếu bạn tự nhận là không tự sửa được thì đồng ý so sánh đúng. Nhưng lỗ hổng bảo mật trên HĐH nó hay xảy ra hơn, mà cứ bị vậy mà bỏ luôn cái máy thì chắc khó tìm đc thiết bị lâu dài lắm.
@Lựu Đạn Chủ nhà ko biết thì phải tự biết đi tìm không bán khóa mua về lắp vào. Còn biết mà vẫn để vậy cho trộm nó vào là vô trách nhiệm (hoặc không đủ tiền mua khóa mới?).
kazekiki
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Lựu Đạn ý người ta nói tôi mua sp của bạn mà sp bạn có lỗi, mặc dù tôi ko sửa dc nhưng tôi có quyền yêu cầu ng cung cấp sửa hặoc thay thế cái khác ko có lỗi, chứ đem con bỏ chợ là ko dc. Win hay MacoS ở nước ngoài là có bản quyền chứ ko phải đồ lậu như ở VN nên người mua tất nhiên có quyền khiếu nại, lúc đó xem ai lo

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019