Các bài trả lời Fall1ng

Thảo luận trong 'Smartphone Android' bắt đầu bởi cuhiep, 27/1/15. Trả lời: 827, Xem: 166082.

  1. Fall1ng

    Fall1ng Thành viên

    Tham gia:
    7/8/14
    Được thích:
    376
    Best Answers:
    0
    Fall1ng
    Mod @cuhiep lập luận chỗ này ko đúng, ở trên mod nói làm vỏ nhôm nguyên khối ko khó sau đó lại nói SS chuyển sang làm nhôm ngay ko thể đc, như vậy là mâu thuẫn. Nhớ HTC ko? toàn đt nhựa, họ muốn M7 khuyên khối là làm đc ngay, mà HTC về quy mô ko thể lớn như SS đc, SS kinh nghiệm làm case ko chỉ điện thoại mà họ chế tác rất nhiều sản phẩm nên ko thể có chuyện SS muốn nhôm ngay là ko đc.

    Chỉ có ở VN mà cụ thể là tinhte các mod truyền bá cái tư tưởng nhôm là sang trọng, nhựa là rẻ tiền chứ em thấy chả có bọn nào nói nhôm sang trọng ở đây cả. SS nó cân nhắc rất nhiều về chuyện nhựa nhôm, do nếu làm nguyên khối ng dùng sẽ ko thể tự thay pin tiện lợi như hiện tại. Hàn Quốc dùng SS rất nhiều và họ happy vì nó thay đc pin rất dễ dàng, ko phải nguyên khối đồng nghĩa với việc sửa chữa rất dễ, do đó chẳng có lý do gì SS phải chạy theo trào lưu nhôm một cách vội vã cả.
     
    xuan2000851, thach273, QXPro3 người khác thích nội dung này.
    1. hiệp sĩ kanzaki

      Tham gia:
      9/6/12
      Được thích:
      3,846
      Best Answers:
      0
      hiệp sĩ kanzaki
      CAO CẤP
      hiệp sĩ kanzaki
      @Fall1ng vãi cả đọc hiểu,làm nhôm không khó là đúng nhưng "khó mà làm nhôm" vì vấn đề sản xuất,kinh tế.Ý bác hiệp là vậy,còn các mod có truyền bá tư tưởng không thì tôi không biết nhưng tôi thấy vỏ nhôm là sang trọng đấy nhé,giờ bạn đã thấy rồi nhé.À mà bạn có thấy các công trình,sản phẩm được đánh giá sang trọng có cái nào làm bằng nhựa không???hay toàn làm bằng đá,kim loại,.....
      và cái hàn quốc của bạn cũng chẳng phải rốn của vũ trụ đâu!:D
       
      Rượu Ngô thích nội dung này.
    2. Fall1ng

      Fall1ng Thành viên

      Tham gia:
      7/8/14
      Được thích:
      376
      Best Answers:
      0
      Fall1ng
      Fall1ng
      @hiệp sĩ kanzaki Mình đi SH hầu hết vỏ nhựa, chả ai nói nó ko sang bằng Piaggio (vỏ kim loại). Dùng cái đt không làm sang con người lên đc đâu bạn ;) HQ ko phải cái rốn của vũ trụ nhưng SS là hãng tiêu thụ đt số 1 thế giới, ko phải bàn cãi.
       
    3. benxua99

      benxua99 Thành viên

      Tham gia:
      25/12/08
      Được thích:
      168
      Best Answers:
      0
      benxua99
      benxua99
      @Fall1ng Tôi nói SH ko sang bằng Piagio đấy, SH là dòng cao cấp của Honda, bạn phải so sánh cùng phân khúc chứ?
       
    4. hiệp sĩ kanzaki

      Tham gia:
      9/6/12
      Được thích:
      3,846
      Best Answers:
      0
      hiệp sĩ kanzaki
      CAO CẤP
      hiệp sĩ kanzaki
      @Fall1ng cái đt ko làm sang con người ok,vậy cái sh của bạn có làm sang con người bạn nên ko???;) sang hay ko sang thì tùy cảm nhận của mỗi người,bạn bảo ss ko cần chạy theo cái trào lưu làm đt bằng nhôm thì bạn nhầm nhé,và cái thời nokia bảo thủ cũng số 1 thế giời về tiêu thụ ko phải bàn cãi :D
       
    5. Fall1ng

      Fall1ng Thành viên

      Tham gia:
      7/8/14
      Được thích:
      376
      Best Answers:
      0
      Fall1ng
      Fall1ng
      @hiệp sĩ kanzaki Cao cấp & sang là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cái tôi nói ở đây iphone và SS (dòng giá cao) là đồ cao cấp, còn phàm là đồ vật thì không khiến con người sang lên đc, vậy mới có câu "trưởng giả học làm sang". Sang trọng là từ con người nó toát ra chứ thể loại cộc cằn lỗ mãng có khoác lên mình cả chục kg vàng thì cũng là thể loại hợm hĩnh.

      Và bạn cũng cần xem lại đọc hiểu lại những gì mình viết, bằng nhôm và nhôm nguyên khối là 2 chuyện khác nhau nữa nhé.

      Bạn cho rằng SS cần chạy theo trào lưu nhôm nguyên khối? Lý giải? Đừng nói làm nhôm nguyên khối mới bán đc cho mấy ông VN suốt ngày kêu "nhôm sang trọng nhé" :)
       
    6. benxua99

      benxua99 Thành viên

      Tham gia:
      25/12/08
      Được thích:
      168
      Best Answers:
      0
      benxua99
      benxua99
      @hiệp sĩ kanzaki Nếu tạo ra được trào lưu thì cần gì phải theo? Nhưng vấn đề ở chỗ là ý tưởng có trước rồi mới có trào lưu, và không phải ý tưởng tốt nào cũng tạo ra trào lưu đc. Nokia quá giỏi nhưng ở thế không thể làm khác, đừng nói họ bảo thủ vào thời điểm đó họ đang ở ngôi vua, nếu theo trào lưu Apple họ mất ngôi ngay lập tức (có ai muốn nhường ngôi cho kẻ khác đâu) nên họ phải có ý tưởng riêng của họ (ý tưởng cũng rất tốt: N8, N9...N8 khi đó camera 12 chấm là quá khủng) tiếc là ý tưởng của Nokia không thành, giống như ông vua cố gắng bảo vệ ngai vàng nhưng vẫn thất bại và dù bại đi nữa vẫn còn hơn là chưa chiến đấu đã đầu hàng.
       
    7. tanana

      tanana Thành viên

      Tham gia:
      6/10/12
      Được thích:
      272
      Best Answers:
      0
      tanana
      tanana
      @Fall1ng Sang trọng là con người nó toát ra =)) đọc phải comment cho anh bạn đấy :
      Như vậy nè mình làm công ăn lương thôi thường ngày đi làm đi ab lên nhà bố vợ sếp gặp mấy người thái độ họ khinh khinh kiểu như mình chỉ thằng nhân viên quèn thôi ấy kìa,tiếp cho có.
      Hôm rày mặc đồ bt đi chơi lên đưa tài liệu di sh lên ổng đón tiép kêu xe đẹp ghê ngồi đi con tùm lum... chưa kể là sang nhà bạn mới quen đi ab lên họ cũng noi sơ sài đi ô tô lên đón tiếp nồng hậu => vậy đủ sang chưa
      Còn vợ sếp em chỉ là dân buôn bán chơ cồn từ khi làm vợ 2 của sêp em thì da trắng hơn ăn nói đôi khi ko kềm chế đc nhưng im lặng lên chiếc mẹc đi ngoài đường là sang thấy ngợp luôn đó pa
      Lại 1 câu chiện khác là trước kia má em quen 1 bà đi audi từ đít tới cổ đeo vàng cả đống 50t rồi ăn mặc kiêu sa sang thôi rồi,giờ bể nợ lại mặc đồ bà ba đi lead như bà nhà quê
      Vậy theo bạn cái gì mới làm con người sang nếu ko phải là tiền?
       
      vlcdng thích nội dung này.
    8. hiệp sĩ kanzaki

      Tham gia:
      9/6/12
      Được thích:
      3,846
      Best Answers:
      0
      hiệp sĩ kanzaki
      CAO CẤP
      hiệp sĩ kanzaki
      @benxua99 cái gì mà mất ngôi ngay lập tức,thất bại alf thất bại,thế ss nó theo trào lưu đó,nó đã thất bại chưa,anh ko thể dẫn chứng một mớ lý thuyết trong khi cuối cùng anh vẫn thất bại được,còn thất bậi nào thảm hơn việc phải bán mình như nokia,làm theo cách khác thất bại hay ko thì tôi ko biết nhưng theo cách hiện tại thì nokia đã ttất bại rồi.Việc trào lưu đó về cơ bản nó là nhu cầu thị trường,anh ko làm tức nhường miếng bánh cho thằng khác,thằng khác nó kiếm lợi từ việc đó và vẫn sống còn anh thì đói gần chết vs những lý tưởng của mình,:D
       
    9. benxua99

      benxua99 Thành viên

      Tham gia:
      25/12/08
      Được thích:
      168
      Best Answers:
      0
      benxua99
      benxua99
      @hiệp sĩ kanzaki Nói vậy mà bạn vẫn không hiểu, thời điểm đó SS nó ở vị thế hoàn toàn khác so với Nokia, Nokia đang ở ngôi vua, tạo ra trào lưu, SS đi theo, khi Apple khởi nghĩa tạo ra trào lưu mới, SS lại theo Táo. Nói nôm na là khi khó khăn đói kém vua dễ die hơn người nông dân, người dân khổ quen rồi nên dễ thích nghi hơn. hơn nữa bạn đã bao giờ thấy vua đi theo cuộc khởi nghĩa lật đổ mình bao giờ chưa? Bao giờ họ cũng chiến đấu hết sức, dù biết có thể có nguy cơ thất bại.
       
      thach273 thích nội dung này.
Đang tải...