Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Google đang phát triển Chromebook Pixel đời mới, vẫn giữ màn hình 2560 x 1700, có USB Type-C

Duy Luân
23/2/2015 22:36Phản hồi: 46
Google đang phát triển Chromebook Pixel đời mới, vẫn giữ màn hình 2560 x 1700, có USB Type-C
Chromebook_Pixel_2_ro_ri.jpg

Trong một video quay lại sự kiện về làm việc nhóm của Google, hãng đã vô tình tiết lộ về chiếc máy tính Chromebook Pixel thế hệ mới. Đây là dòng Chromebook cao cấp nhất từng xuất hiện bởi nó sở hữu thiết kế nhôm, màn hình độ phân giải cao có khả năng cảm ứng, chip xử lý mạnh mẽ, và khi ra mắt năm 2013 nó có giá 1300$. Renee Niemi, một trong những nhân viên có mặt trong video, chia sẻ rằng giống như lần trước, Chromebook Pixel đại diện cho một nền tảng phát triển, một ý tưởng và là "giấc mơ" mà Chromebook muốn đạt tới, không phải là một sản phẩm được làm ra để bán với số lượng cực lớn. Bà cũng dự đoán rằng 85% số Chromebook Pixel sẽ được tiêu thụ bởi lập trình viên và chính các nhân viên Google.

Hiện chưa có nhiều thông tin về "Chromebook Pixel 2", tuy nhiên theo trang OMG Chrome thì máy vẫn sẽ dùng màn hình 12,85" với độ phân giải 2560 × 1700 như trước và đặc biệt là có cổng USB Type-C. Đây là cổng USB mới dựa trên cấu hình USB 3.1 và điểm đáng chú ý nhất đó là nó sẽ cho phép người dùng cắm cáp theo bất kì phương nào mà họ thích, không còn phải để ý mặt trên hay mặt dưới nữa. Cổng này cũng đủ cấp điện để sạc các laptop cỡ nhỏ. MacBook Air Retina 12" cũng được đồn đại là sẽ dùng USB Type-C.

46 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

liminzun
TÍCH CỰC
9 năm
chẵng thấy ai dùng chrome os hết nhỉ
@liminzun Thì chỉ bán cho nhân viên gg mua ủng hộ thui mà. Ai mà thèm mua.
Thời buổi kinh tế thị trường mà thằng gg còn thực hiện tự cung tự cấp nữa. ?
@liminzun Có nhiều lun á.
Đẹp đấy :rolleyes:
Cái giá không tưởng cho 1 chiếc máy chạy 1 hệ điều hành gần như vô dụng.
Kabm
CAO CẤP
9 năm
@zcmgyu mấy cái máy này thằng Công ty nó bỏ tiền mua ấn vào tay bắt nhận chứ. Nó ngon ở chổ có thể chạy phần mềm của Công ty qua mạng, khỏi cần cài Win, antivirus, gì hết trọi.
@mapmapuu bác nên tự nhủ với bản thân trước
macpro87
TÍCH CỰC
9 năm
@zcmgyu Mình chưa đc dùng nó nhưng hãy suy nghĩ kỹ trước khi cmt chứ đừng để đến lúc người khác nói
kidhitech
TÍCH CỰC
9 năm
@nguyenduythuc Thực ra thì vô dụng hay không do người dùng 😆
Với mình thì nó đủ để dùng cho công việc. Việc của mình online 90% và 10% còn lại dùng bộ google doc.
Mình đang dùng macbook pro retina. Nhưng nếu con này pin khoảng 12h, nhẹ 1kg ,nhôm nguyên khối, thiết kế ấn tượng... chuyển sang dùng em nó cũng chả có gì lạ 😃))
nếu sản phẩm sau này mà ra như trong hình,liệu thiết kế nó có quá thảm họa ko ta?ai chỉ ra dc ưu điểm của thiết kế vuông vức,hình khối thế này đi.
vythanh
CAO CẤP
9 năm
Con này so với Windows RT thì sao nhỉ?
@vythanh Không có tuổi với win rt nhé.
Win rt hoạt động không cần mạng. Pin trâu vì chỉ chạy chip arm.
Chỉ tội hơi ít ứng dụng nhưng cũng có bộ office đầy đủ kèm theo.
Con này không có mạng hay mạng yếu là vứt. Ứng dụng còn kém hơn rt.
@ronone Mình tiếc windows rt. Nền tảng này chết yểu vì quá ít ứng dụng.

Tuy nhiên mua 1 con surface rt 2 về đọc tài liệu, gõ word với xem phim ảnh thì ko phải là 1 ý tưởng tồi.
@nguyenduythuc Ms chưa bao giờ nói rt đã chết cả.
Nó chỉ đang chờ thời thôi.
lawyer
ĐẠI BÀNG
9 năm
1300 US$ mua được em Surface pro 3 core i5 rồi. Dạo này GG hoang tưởng nặng.
toke
TÍCH CỰC
9 năm
"Chromebook Pixel đại diện cho một nền tảng phát triển, một ý tưởng và là "giấc mơ" mà Chromebook muốn đạt tới, không phải là một sản phẩm được làm ra để bán với số lượng cực lớn. Bà cũng dự đoán rằng 85% số Chromebook Pixel sẽ được tiêu thụ bởi lập trình viên và chính các nhân viên Google."
tự kỷ nặng 😔
giá trên núi, rùi gg cũng sẽ làm 1 bộ giả lập để em nó cài win và mac
Usb type-C là yêu rồi
@cuhiep Yêu cái đó rồi để mang 1 cục nợ ah,cu hiệp xúi dại anh em tinh tế ko
Type-C có nhiều thuận lợi như vậy mà chỉ có Nokia N1 dùng là sao
Mr.D1u_QuAi
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Ryzkie cùng câu hỏi, liệu có phải nếu có thì giá thành sản phẩm sẽ tăng lên nữa?
@Mr.D1u_QuAi Mình nghĩ giá thành nó chả lên bao nhiêu đâu. Nokia N1 bản thân nó cũng đâu có giá cao so với những tablet Android dùng chip Intel khác.
có rất nhiều ng bây giờ dùng máy tính chỉ là bật chrome và vào mạng,nhưng cài 1 cái hệ điều hành chỉ có chrome và ứng dụng đơn điệu thì hơi khó,có lẽ ng ta sẽ mua máy này về và cái window lậu :p
supersheep
TÍCH CỰC
9 năm
Xin lỗi không có chuyện VÔ TÌNH đâu nhé.
Một đoạn video vài chục s của các hãng cũng phải qua tay các tay quay chuyên nghiệp, xong rồi mới tới phòng marketting duyệt từng chi tiết nhỏ, dự tính phản ứng của người xem....làm quái gì có chuyện vô tình được=)).
cũng muốn mua 1 em để xách đi tiện lợi thay cho MTB
Mà ko biết mua ở đâu ? 😔
Em này chỉ cần cài dc iTunes và Corel là bỏ Window xài Chrome Os luôn 😁
Mr.D1u_QuAi
ĐẠI BÀNG
9 năm
kết cái USB Type C wá <3 không biết khi nào mới có đại trà
Thích cái kiểu vuông vắn, khỏe mạnh như này
Nhưng os này chưa phù hợp với VN cho lắm thì phải
Rất khó dự đoán được phản ứng của thị trường. Nhưng khi đọc những thông tin thế này, chẳng hạn như Chrome OS làm mọi thứ tác vụ hàng ngày trên trình duyệt Chrome, thì nên "cởi mở" một chút, đặt chân mình vào vị trí của đối phương (Google) để cố gắng hiểu rõ bản chất sự việc. Ng ta là business, là tiền thật... nên bước đi của ng ta luôn có ẩn ý gì đó. CHứ ko phải quăng tiền ra cửa sổ!!!

Mình cung cấp một số thông tin gom góp được: ở các nước phát triển, Internet có ở khắp nơi (thậm chí một số nơi còn đề nghị truy cập Internet là "quyền cơ bản"), Google cũng đang triển khai cáp quang siêu nhanh ở Mỹ => Mô hình Chrome OS nhắm đến TG như thế này. Với HTML5 và các công nghệ liên quan như trình duyệt giao phó xử lý Graphics cho card đồ họa, khiến cho trình duyệt càng lúc càng mạnh mẽ hơn và tiềm năng ứng dụng sánh ngang với "native applications" truyền thống. Cộng với vụ tích hợp Cloud, lần đầu tiên người dùng ko phải lo đến chuyện backup thủ công (như dùng Acronis, Ghost).

Và nhiều mục tiêu khác nữa: thông qua tích hợp sẵn Gmail, Drive,... Google "ôm chặt" lấy người dùng. Nó cũng nhằm phá thị phần Windows nữa: đây là mẫu đắt tiền chứ ChromeOS có nhiều dòng máy rất rẻ (200-400$) khiến cho ko ít ng tài chính hạn hẹp chọn nó.

Và nhiều chuyện khác nữa mà mình ko biết! (bí mật của Google)
kandro
ĐẠI BÀNG
9 năm
Có một thực tế là thị phần của ChromeOS gia tăng rất nhanh trong năm 2014. Tuy chưa chiếm số lượng đáng kể nhưng đó là 1 xu hướng gây được nhiều chú ý.

Nhiều người thường đặt câu hỏi: một cái máy tính chỉ mở được web browser thì làm được gì? Tuy nhiên, có một thực tế khác là rất nhiều người mở máy tính lên chỉ để vào web!

Đặc biệt, hiện nay ở nhiều nước thì các dịch vụ cho thuê film như Netflix trở nên cực kỳ phổ biến thì việc Chromebook/Chromebox trở thành cổ máy giải trí là điều hoàn toàn khả thi, bên cạnh Youtube.

Bên cạnh đó thì một số công ty bắt đầu chú ý đến xu hướng này, và việc các phần mềm xử lý ảnh bắt đầu xuất hiện trên nền web chỉ là bước đầu tiên.

Mình có 1 cái Chromebox, và khá hài lòng với nó, dù hiện tại đang dùng dual boot với OpenElec.

Hiện tại chưa nói được gì với ChromeOS/Chromebook/Chromebox, nhưng chẳng ai nói trước tương lai sẽ ra sao đâu.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019