Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Lockheed Martin thử nghiệm thành công hệ thống vũ khí laser ATHENA có thể đốt cháy sắt thép

ND Minh Đức
5/3/2015 19:51Phản hồi: 87
Lockheed Martin thử nghiệm thành công hệ thống vũ khí laser ATHENA có thể đốt cháy sắt thép
Tinhte-lockheed-martin-laser.jpg

Đây là hình ảnh do hãng vũ khí Lockheed Martin (LM) cung cấp, được chụp lại trong một vụ thử nghiệm hệ thống vũ khí laser mà họ đang phát triển. Theo đó, LM đã sử dụng hệ thống laser ATHENA công suất 30 kW bắn vào một chiếc xe tải đang nổ máy đặt trên bệ thử nghiệm (mô phỏng xe đang chạy) và như các bạn có thể thấy, chiếc xe gần như đã bị phá hủy sau khi tia laser xuyên thủng qua cả sắt thép, xuống bên dưới nắp capo trong thời gian chỉ vài giây.

Tên gọi đầy đủ của hệ thống laser nói trên là Advanced Test High Energy Asset (ATHENA) được phát triển dựa trên nguyên mẫu vũ khí laser cỡ nhỏ ADAM (Area Defense Anti-Munitions) kết hợp với hệ thống laser sợi quang ALADIN (Accelerated Laser Demonstration Initiative) cho tổng công suất 30 kW do Lockheed phát triển. Trước đây, LM đã phát triển nhiều thế hệ vũ khí laser với đầy đủ các khả năng như truy tìm, xác định và phá hủy mục tiêu. Tuy nhiên, các hệ thống trước đây đa phần đều mắc phải nhược điểm là kích thước lớn, cồng kềnh, cần quá nhiều năng lượng và khó giải nhiệt.


Hệ thống vũ khí laser đốt cháy một con thuyền trong thử nghiệm thực hiện hồi năm ngoái

Ngược lại, LM cho biết rằng ATHENA sử dụng công nghệ laser mang tên Phổ - tia kết hợp. Về cơ bản, đó là một tập hợp nhiều mô đun laser, hoạt hóa (gain medium) bằng một trong các nguyên tố đất hiếm như erbi, ytterbium, neodymium,… pha trộn bên trong sợi quang. Toàn bộ bó sợi quang khá linh hoạt, mềm dẻo, có thể cuộn lại nhằm tiết kiệm không gian nhưng lại có thể bắn ra tia laser dài hàng nghìn mét. Mặt khác, tỷ lệ bề mặt/khối lượng của hệ thống bó sợi là khá lớn đồng nghĩa với việc vấn đề tản nhiệt cố hữu của các hệ thống laser cũng được giải quyết. Mặt khác, LM cho biết rằng ATHENA có mức tiêu hao năng lượng thấp hơn tới 50% so với các hệ thống laser laser trước đây có cùng công suất.

Rob Afzal, giám đốc cao cấp của LM cho biết rằng giới hạn về kích thước của vũ khí laser phụ thuộc vào khái niệm kinh tế chứ không phải là công nghệ. Với công nghệ hiện tại, việc phát triển các hệ thống laser 500 kW là điều hoàn toàn khả thi, hệ thống này có đủ sức mạnh để bắn hạ một tên lửa hành trình đang hoạt động. Afzal phát biểu: "Laser sợi - quang là một cuộc cách mạng đối với các hệ thống truyền năng lượng trực tiếp. Chúng tôi đã đầu tư vào từng bộ phận của hệ thống, từ bộ điều khiển quang học cho tới các tia laser nhằm kiểm soát kích cỡ, trọng lượng và hiệu suất của toàn bộ hệ thống. Cuộc thử nghiệm lần này chính là minh chứng cho các hệ thống vũ khí nhẹ và hiệu quả sẽ trang bị cho máy bay chiến đấu, trực thăng, tàu và xe quân đội trong tương lai."


Tham khảo LM
87 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

menx
TÍCH CỰC
9 năm
Thằng Lockheed Martin này chuyên vũ khí công nghệ
A6_YoonA
TÍCH CỰC
9 năm
@menx you dont say =)))
anhquanmk
ĐẠI BÀNG
9 năm
phim viễn tưởng đã thành sự thực rồi. Sẽ có thiết bị đốt quần áo của hot girl
Mai mốt sẽ có gươm ánh sáng 😃
@viettien_milo khựa nó sx dc gươm ánh sáng r thớt ơi😁:D:D
Kinh thật ^^
biết đâu vài năm nữa sản xuất được 1 con robot giống hệt iron man : ))
vinhokss
TÍCH CỰC
9 năm
Empire Earth
nvbacbk
ĐẠI BÀNG
9 năm
Đến mùa quýt nào LM tài trợ cho VN một cái nhỉ? Đem qua HS-TS đòi lại Gạc Ma bi tráng hôm nào! 14.3.1988. Cho lũ khựa Tàu chết hết!
tarzan908
ĐẠI BÀNG
9 năm
@nvbacbk Mỹ thiên về vũ khí chính xác. Bắn vô đâu là tiêu đó. Còn Nga_Trung_ Triều tiên, thì phát triển vũ khí "khủng" tiêu diệt nguyên một quốc gia
súng lazer sắp có rồi..
loveIT_94
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Âu Hữu Lộc Có rồi chứ sắp chi bạn.! Và cũng chỉ có mỹ mới đủ trình sỡ hữu những vũ khí này
chiếu vào chiếc cano màu đen mà đã lâu như vậy mới cháy =.= Màu trắng ko biết bao lâu
meoden8x
TÍCH CỰC
9 năm
@rosario6591 Cũng không lâu hơn nhiều đâu, trước có bài nói là kể cả bề mặt phản xạ như gương thì cũng chỉ phản xạ được trong thời gian ngắn thôi, sau đó vẫn tèo như thường.
Vinasat1 của ta hình như cũng của ông này sx
Jimbei
ĐẠI BÀNG
9 năm
Sáng tạo để vượt qua mọi giới hạn. 😃
huy9988
CAO CẤP
9 năm
Chơi Bắn Tàu đê!!! (Ai hiểu sao hiểu 😁)
dh2l
ĐẠI BÀNG
9 năm
sẽ có công ty nghiên cứu lại vỏ thép của các laọi vũ khí cơ giới chống lại loại này
vj3tgja
TÍCH CỰC
9 năm
Cái tin từ đầu tuần.cuối tuần thấy trên tinhte 😔
Có 2 giả thiết là:
1.có nền văn minh ngoài trái đất,nhưng thuộc dạng tối cổ
2.nền văn minh đó đạt tới mức siêu hạng,đi trước nền văn minh loài người hàng triệu hoặc hàng tỉ năm,bác nghĩ nếu loài thứ 2 xâm chiếm thì mình có cửa thắng không

-Tất nhiên phát triển vũ khí để bảo vệ hòa bình,nhất là phải cảnh giác với mấy nước đa số tướng là diều hâu
@chavalier nếu chúng nó chủ động đến và đến đc trái đất thì chắc chắn chúng nó thắng :p
@iPad Air 2 khoảng cách xa nhất mà một vật thể do con người tạo ra có thể di chuyển vẫn chưa ra ngoài hệ mặt trời . Nếu một nền văn minh khác từ ngoài hệ mặt trời bước vào thì cứ tự hiểu là nền văn minh đó vượt quá xa với sức đề kháng của văn minh trái đất 😁 .
Bắn thủng thuyền cao su thì với xe tăng bao giờ mới thủng
Không biết nếu các loại xe, tàu có trang 1 lớp gương thì nó có phản xạ lại không nhỉ?
@schtroumf Dùng cái gương to phản chiếu lại chắc vui ha....😆)

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019