Mình thì không thích dùng ba cái nhắc nhở này, có gì cần thì tập nhớ vào trong đầu hết nên ít có khi nào quên, chứ phụ thuộc vào công nghệ quá chắc mai mốt mất trí sớm @.@
tlvkhoa @ndta13 Mình nghĩ là nếu mình ít việc thì nhớ được chứ nếu nhiều việc và việc phức tạp thì việc nhớ như vậy rất khó. Một là mệt đầu, không có chỗ để suy nghĩ những việc khác (như sáng tạo chẳng hạn). Hay là đôi lúc nhớ sai, nhớ sót, nhớ nhầm thì rất nguy hiểm. Trước khi có các app này thì ngta vẫn phải lập to-do list, dùng các note để ghi chú lại các tasks cần làm sắp tới. Nếu nói lệ thuộc thì cũng không lệ thuộc lắm đâu! Mình lập các tasks rồi nhưng mình vẫn nhớ trong đầu thôi, app chỉ mang tính chất nhắc nhở và bổ sung nếu lỡ thiếu sót hoặc quên vài thứ nhỏ liên quan. Nếu kết hợp cả hai cái (trí nhớ và app) được thì không gì hay bằng. Nếu bạn đang sử dụng trí nhớ để ghi nhớ công việc mà không gặp các trục trặc như mình đã nói thì điều đó quá tuyệt vời! Nhưng bạn cũng có thể thử dùng các app, biết đâu cảm giác còn tuyệt vời hơn.
Duy Luân @tlvkhoa Mình cũng sử dụng cả hai, vừa đầu vừa todo, để đảm bảo không bỏ sót. Mình không đồng ý với ý kiến sử dụng caác công cụ này sẽ làm giảm trí nhớ vì thay gì ghi ra giấy thì giờ bạn ghi vào phone, cũng thế thôi à. Bạn không thể nhớ hết mọi thứ, nhất là những thứ lặt vặt. Dung lượng trống trong đầu nên để lưu những thứ khác hữu ích hơn, ví dụ như tên của mấy em gái, contact point khách hàng, cách giải quyết vấn đề...