Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Toyota thử nghiệm xe buýt chạy pin nhiên liệu Hydro tại Tokyo

chuyengiaphaxe
25/7/2015 10:24Phản hồi: 36
Toyota thử nghiệm xe buýt chạy pin nhiên liệu Hydro tại Tokyo
toyota-hino-hydrogen-fuel-cell-bus-tokyo.jpg

ToyotaHino đã bắt đầu thử nghiệm dòng xe buýt chạy pin nhiên liệu hydro ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Những chiếc xe buýt này sẽ bắt đầu hoạt động trên hệ thống đường phố công cộng ở khu trung tâm và khu ven sông thành phố. Mục đích chính của dự án này là để 2 hãng xe có thể đánh giá và cải tiến công nghệ trên dòng xe buýt chạy pin nhiên liệu hydro trước khi chính thức đưa ra thị trường.

Xe buýt chạy pin nhiên liệu hydro mà Toyota và Hino đang phát triển sẽ sử dụng chung hệ thống pin nhiên liệu hydro mà Toyota đang trang bị cho chiếc xe thương mại Mirai của mình. Hệ thống mà Toyota gọi là Fuel Cell System sẽ bao gồm 2 bộ pin nhiên liệu và 2 động cơ điện, bên cạnh 8 bình chứa hydrogen áp lực cao với sức chứa lên đến 480 lít. Mỗi động cơ điện có khả năng tạo ra công suất lên đến 153 mã lực.

Đây không phải là lần đầu tiên mà một thành phố trên thế giới thử nghiệm những dòng xe buýt "xanh", tức là không sử dụng động cơ đốt trong. London và Gothenburg đang sử dụng loại xe buýt chạy điện (EV) cho đội xe của họ, còn Hamburg và các thành phố đông bắc Trung Quốc cũng đã từng thử nghiệm xe buýt chạy pin nhiên liệu hydro.

36 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

cuminh8
ĐẠI BÀNG
9 năm
Thấy có thống kê vùng nào nhiều xe chạy bằng điện còn ô nhiễm hơn chạy bằng xăng, do điện giờ chủ yếu từ nhiệt điện. Mong khoa học phát triển, nhà nhà xe điện cho đỡ mấy tên vẫy vẫy khỏi kiếm cơm.
@ntcxonline chất thải từ ắc quy xử lí không tốt còn độc hại hơn nhiều.
N.E.M
CAO CẤP
9 năm
@cuminh8 điện ở mấy nước tư bản giãy chết là hạt nhân bác ơi, chỉ có thiên đường mình mới xài nhiệt điện 😁 mà hồi trước mình có đi tham quan nhà máy điện thì nghe bảo nhà máy nhiệt điện chỉ hoạt động cầm chừng thôi, khi nào nhà máy thủy điện có sự cố hay bảo trì mới hoạt động hết công suất nhà máy nhiệt điện
lubu08
ĐẠI BÀNG
9 năm
@longha96 Năng lượng nguyên tử không gây ra ô nhiễm?!
Mời bạn đọc bài này
https://vi.wikipedia.org/wiki/Năng_lượng_hạt_nhân#Ch.E1.BA.A5t_th.E1.BA.A3i_ph.C3.B3ng_x.E1.BA.A1

Chất thải phóng xạ có thể tồn tại đến hàng trăm năm đó =.=

Nhưng tại sao người ta vẫn sử dụng nó?
Hệ thống nhà máy thủy điện không đủ sử dụng.
Hế thống phong điện và pin mặt trời chi phí cao và không đủ sử dụng
Hệ thống nhà máy nhiệt điện sẽ thải ra khí cacbonic, gây ô nhiễm trực tiếp cho môi trường, và phải mất nhiều tiền cho chi phí mua nhiên liệu đốt.
Nếu sử dụng nhà máy điện nguyên tử, sẽ có sản lượng điện mong muốn, chi phí đầu tư chấp nhận được và đặc biệt là có thể che giấu được khâu xử lý chất thải
longha96
ĐẠI BÀNG
9 năm
@lubu08 Cảm ơn bạn!
lúc nào nhật cũng đi trước mấy cái bảo vệ môi trường nhỉ
@cardmanhinh.com Canada vancouver dùng xe buýt chạy điện lâu rồi
@cardmanhinh.com Và lúc nào bạn cũng đi đầu mấy cái công nghệ màn hình =))
hay quá
ngocultra
ĐẠI BÀNG
9 năm
I love Toyota
letung4699
ĐẠI BÀNG
9 năm
hay quá
bbsn006
ĐẠI BÀNG
9 năm
Hóng phim nhật quay trên xe :rolleyes::rolleyes:
@bbsn006 Bác ăn gì em cúng. :p
ngocultra
ĐẠI BÀNG
9 năm
Cho tôi con xe rẻ tiền Vios Toyota ơi!!!
Ps: bao giờ mới mua dc oto
nước giàu thì họ sẽ nghĩ đến chuyện môi trường nhiều hơn
i-X
ĐẠI BÀNG
9 năm
Chả mấy ai nghĩ về môi trường đâu, nếu bán đc tiền thì nó sản xuất thôi
withboom1905
ĐẠI BÀNG
9 năm
từ từ thôi bác 😁
kungfu9
CAO CẤP
9 năm
Tóm lại ai ai cũng đi bộ hay cưỡi ngựa, lừa...hay bất cứ gì đó là bảo vệ môi trường tuyệt đối cho giao thông...hoặc ko tham gia giao thông nữa, mà sẽ thông qua internet như anh em tinhte đang làm z nè😁
vnltue
ĐẠI BÀNG
9 năm
@vnltue Không thể tự nhiên mà có năng lượng được. Năng lượng từ accqui => điện phân nước ra h2 o2 rồi lại đốt h2 o2 đó để sinh ra năng lượng quay động cơ. Thế thì cắm thẳng accqui vào động cơ điện thì sẽ đỡ hao tổn qua 2 bước điện phân và đốt. 😕😕 E nghi cái này là chém. 😕
Firefox OS
ĐẠI BÀNG
9 năm
@vnltue 1 lít xăng mà chạy chỉ được có 50km, đằng này 1 lít nước mà chạy đến 500km, choáng thậto_O
Nước ta chỉ hợp với tàu điện của Tàu Khựa thôi.
@tamhoang80 Đừng lấy cái tàu ngoài hà nội mà đánh đồng cả nước. Vào trong Hồ Chí Minh mà nhìn xem người ta xây ra sao. Tàu của ai
lúc nào nhật cũng đi trước mấy cái bảo vệ môi trường nhỉ
Nhật Bản dùng điện nguyên tử nên điện rẻ và dư thừa thoải mái. nhưng sau vụ sóng thần vừa rồi cũng hơi ghê
Việt nam mình mà đưa được em này vào sử dụng chắc mình sang tiểu sành lâu zòi hiuhiu!
Xe buýt điện có cách đây mấy chục năm ngoài HN rồi mà. Chỉ khác là nó chạy trên đường ray thôi
nhật đi trước thế giới nhiều thứ, đâu chỉ món này đâu?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019