Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Với Windows 10, Microsoft đang cố gắng khắc phục lỗi lầm do chính mình tạo ra

Duy Luân
27/7/2015 23:17Phản hồi: 289
289 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Các bạn bị lỗi màn hình xanh đừng vội cài lại win (như mình) mà hãy qua forum bkav nhờ hướng dẫn xóa bkav thông qua cmd, như vậy sẽ đỡ phải cài lại lâu lắc.
khuong_ND
ĐẠI BÀNG
9 năm
Vẫn còn lỗi nhưng tuyệt vời ông mặt trời 😃😃
TUM LUM
TÍCH CỰC
9 năm
Thực tình mà nói tui đọc bài viết Duy Luân nhiều và phải công nhận mod Duy Luân là một người theo ý cá nhân tui là đại diện cho những suy nghĩ tiêu cực về Win 8 với những trải nghiệm khá non của mình (tui nói thật @Duy Luân đừng có buồn )
- Tui làm ngành thiết kế kiến trúc, laptop dùng vài cái , máy bàn cấu hình cao cũng vài cái , nhưng phải công nhận 1 điều là trong môi trường làm việc di động máy 12" là tiện lợi nhất (đang dùng Surface pro 3 ) Vậy cớ sao cái Win 10 mà ông ca ngợi kia lại không cho mở ứng dụng full màn hình mặc định vậy , nhìn cái desktop mở nhiều windows tui thấy như cái đống rác
- Trình duyệt Edge chỉ có 1 bản desktop cũng không fullscreen - đi mà nhìn cái tablet 8" kìa : taskbar, thanh địa chỉ , tabs chiếm hết mẹ nó cái màn hình
- Tui quyết định chưa cài Win 10 trên SFP3 phần lớn là cái ứng dụng photo quá tệ trong tương tác
- Cái Groove music : mở lên , nhìn cái dàn công cụ dưới cái hambeger menu + thanh taskbar tui thấy không đẹp hơn cái đống rác là mấy
....Còn rất nhiều thứ để nói nữa ...
- Tui vẫn hy vọng từ win 8 các ứng dụng sẽ thiết kế vừa đủ xài và giá thành rẻ - đơn cử là ứng dụng photoshop nền desktop giá quá cao và người dùng không sử dụng hết tính năng => đã bước đầu tạo tín hiệu tích cực bằng ứng dụng modern đơn giản là một ví dụ

Có nhiều phần win10 làm tốt vượt trội tui không phủ nhận, nhưng mod Duy Luân đừng đánh giá win 8.1 bằng những từ kỳ quặc này nọ (tui thấy ông nói mà không biết ngượng )
@dtt_arc 9 ng mười ý đúng k pác. Nên k ai có thể làm vừa lòng tất cả dc. Quan trọng là mình biết đóng góp để thế giới tiến bộ chứ k phải hằng học bè dĩu nhau chẳng để làm j pác ak.Mình thì cứ có bản mới là lên thui thế giới càng tiến bộ nên mình vẫn có suy nghĩ là cái sau kiểu j cũng hay ho hơn cái trước. Mà mình lên từ hồi bản thử nghiệm lúc đó lỗi tè le mà tính hây tò mò choi luôn kệ mưa rơi.
cafein
ĐẠI BÀNG
9 năm
@TUM LUM 1. Nếu bạn không biết cách mở full screen thì chịu khó nghâm cứu thêm nhé.
2,3,4,5...Đúng là tùm lum theo cách nghĩ của bạn, một cách nghĩ vô cùng nông dân.
Say what???
ĐẠI BÀNG
9 năm
@TUM LUM hehe thui đừng cãi lộn bác uii, ai cũng có quan điểm mình mak, sẽ có ng ủng hộ ng ko thui ak. Cũng hok phải lạ khi mak thực sự thị phần win 8 qá nhỏ bé @@ nên đại đa số ý kiến sẽ qay lưng vs win 8 là chuyện hiển nhiên, này bác đừng bùn nhak hehe còn win 10 thì tlai sẽ nói lên tất cả, chờ thôi bác ak
TUM LUM
TÍCH CỰC
9 năm
@MacBookiPhone Bạn thích win 10 và nâng cấp , tui tôn trọng điều đó . Bài viết trên là tui nói với Duy Luân sau rất nhiều lần đọc những nhận xét của ổng .Vậy nha
1. Tui không thù oán gì với chủ thớt cả, thậm chí tui chơi thân với các bạn mod tinh tế . Tui không phản đối việc ai đó khen và chê, nhưng tui phản đối những cách đánh giá mà tui thấy không hợp lý
2. Sao bạn lại cho rằng tui không biết cách cài đặt và trải nghiệm chưa kỹ, bạn có thể thẳng thắn trao đổi và tui sẵn sàng trả lới bạn từng câu
3. Đây là diễn đàn công nghệ, ý kiến tui đánh giá qua thời gian sử dụng và rất nghiêm túc và tui không cần tìm sự chú ý gì cả nhé
Tui cũng là dân thiết kế, cũng khoái công nghệ (tui dùng Win8.1 và mọi thứ vẫn chạy ổn ), nếu bạn có nhận xét bạn có thể đưa ra dẫn chứng chứ đừng nói tui với vẫn gì đó nha
vviettan
TÍCH CỰC
9 năm
có lẽ MS nên ra mắt Win10 trước rồi mới cho ra win 8 sẽ k làm người dùng rối rồi từng bước mới "định hình lại thị trường PC" như ý đồ của hãng
T-Com
ĐẠI BÀNG
9 năm
Hoàn toàn tin tưởng mod Duy Luân về chủ đề Windows.
alone166
ĐẠI BÀNG
9 năm
win 7 tốt nhưng già cỗi + win 8 mới mẻ trẻ trung nhưng lại thiếu cái chất nhất của windows là start menu = windows 10 rất tuyệt vời
baobao2602
ĐẠI BÀNG
9 năm
Mod Duy Luân tâm huyết với chủ đề Windows và Windows mobile thật. Bài viết hay, có đầu tư. Anh em quẩy lên Windows 10 đi ;)
hungthinh68A
ĐẠI BÀNG
9 năm
Win 8 đúng là thảm họa. Ngay từ đầu mình đã không thích nó. Vừa mới lên win 10, thấy tạm hài lòng.
anhbason
ĐẠI BÀNG
9 năm
sao mình không thích win 7 lắm...nhưng ngược lại lại thích win8 và rất thích win 10.. đã lên và đang hóng win 10 mobile...hehe..:p
@anhbason Chính xác. Nhiều người cứ thích win xp với W7. Tôi thấy rất chi là buồn cười.
liltjkay
ĐẠI BÀNG
9 năm
Là một người đam mê trải nghiệm nên cứ 1 bản Win mới ra bản preview là cài lại máy và sai đến khi ra bản mới...ko biết đã qua bao nhiêu bản rồi...quá nhiều...và tiên phong 😃 cài lun máy trường hùi năm 2012 bản Test win8 đầu tiên :v công nhận liều
k lên đc 😔
Win 10 quá ngon rồi. Tội gì mà không lên chứ. 😃
Justin Long
ĐẠI BÀNG
9 năm
Khá hứng thú với Win 10, cảm thấy ok hơn 7 và 8. Nhưng cảm giác dùng vẫn chưa thực sự tinh tế như OS, Android. Rồi đọc tin về ban lãnh đạo Microsoft chợt nhận ra một điều...phải chăng do toàn những người lớn tuổi bảo thủ lãnh đạo. Nên Microsoft vẫn k theo kịp Apple, Google, Facebook...của những người trẻ 7X, 8X.
@Justin Long ios và android chỉ dùng cho cảm ứng ko so sánh được. Tính năng cũng lèo tèo sao mà so được với pc
Justin Long
ĐẠI BÀNG
9 năm
@PIDER Mac OS chứ bạn.
vietanh_bg
ĐẠI BÀNG
9 năm
Máy của mình hôm nay cài xong khởi động lại màn hình đen xì thấy mỗi con chuột không login được không hiểu tại sao 😔 win 10 mình đang thấy nó khó chịu.thấy mỗi phần app cải tiến 1 chút
minhhq1980
TÍCH CỰC
9 năm
@vietanh_bg Bạn vừa cài driver card màn hình đúng ko? Nếu đúng thì chắc do lỗi driver card màn hình ko tương thích. Bạn bấm stanby (thử nhiều cách fn+..., hoặc bấm power), sau đó mở máy lên lại là hết màn hình đen, login vào windows được. Khắc phục lâu dài bằng cách tắt chế độ "fast startup" trong Power option nhé.
@minhhq1980 Của mình card gf 740 cài xong phải cài driver liền nếu k khởi động lại sẽ bị đen màn hình.
minhhq1980
TÍCH CỰC
9 năm
@chetdichoroi Nói chung là trên đời này có nhiều bệnh lắm. Uống đại thuốc biết đâu trúng 😁
@minhhq1980 Lúc đầu chả biết nó bị j. Cuối cùng sau nhiều lần lên bờ xuống ruộng đã bắt dc bệnh. :mad:
Gates
TÍCH CỰC
9 năm
Trên tinh thần là một người dùng có thể coi là trung thành với Windows, vì những lợi ích cũng như rất cảm ơn "nó" trong những ngày còn phải xài hàng "mượn". Tôi chia sẻ cảm nhận của chính mình về Windows nói chung và Windows 10 nói riêng như sau:

Windows 10 có thể sẽ không thành công như mong đợi (của Microsoft)
Khi MS giới thiệu các bản Win8 TP, tôi bị ấn tượng mạnh bởi giao diện Ribbon trên File Explorer cùng nhiều tính năng hết sức đáng giá khác (tạo ổ ảo chạy trực tiếp các file *.img,...) đồng thời giữ nguyên giao diện Aero, coi như một bản nâng cấp tính năng của Win7. Tuy nhiên, sau khi mua bản quyền Win8, tôi đã thực sự hối hận (cảm giác tệ hơn nhiều so với lúc mua Windows Vista, và dĩ nhiên là một cảm giác cực kỳ kinh khủng khi so với cảm giác lúc nâng cấp Windows 7). Tôi mong chờ từng ngày để được thấy Microsoft khắc phục cái lỗi lầm "chết tiệt" mà họ đã tạo ra.
Rồi cái ngày Win10 đốn trực tiếp với người dùng đã đến, tôi nâng cấp ngay và....hạ cấp trở về 8.1 sau đó vài giờ.
Lý do rất đơn giản: một thiết kế tiếp tục nửa vời. Setting không ra gì, Control Panel thì giờ không còn là chính mình nữa.

Các tính năng cá nhân hóa bị hạn chế đến mức khó chịu, mặc dù giao diện do MS làm không thể coi là vừa lòng (như Apple, họ khóa khá nhiều thứ, thế nhưng cũng không mấy người muốn thay đổi (những gì thuộc về giao diện) Apple đã làm).
- Bạn sẽ không thể tìm thấy mục Update trong Control Panel.
- Bạn sẽ không thể tìm thấy mục thay giao diện, chỉnh tông màu, âm báo, screen saver,... trong mục Personalize nữa.
- Không thể chỉnh border cho cửa sổ theo đúng ý của mình được, cho dù đã can thiệp vào Regestry.
- Các nút Max, Min, Close hết sức thô (bỉ). Tiêu đề của cửa sổ đã quay về nằm bên trái thay vì canh giữa như thời Win8.
- Không thể "Forget This Network", hay cấu hình lại Network một cách dễ dàng.
....
Giao diện Live Tile đang chết dần
Việc ra mắt Windows 10 như bản "vá lỗi" cho Win8 coi như MS đã thừa nhận sai lầm to lớn của mình. Triết lý của giao diện phằng do MS tạo ra với nền tảng phải là các Ô Live Tile. Nhưng giờ trên Win10, chúng đang thực sự chết. Vậy tạo ra cái giao diện phằng kiểu này làm gì nữa?
Tôi cho rằng để giúp người dùng nắm bắt thông tin nhanh và tốt hơn, MS có thể sử dụng nhiều cách khác mà vẫn duy trì được giao diện Aero với bộ icon gọn gàng, và đẹp mắt mà không cần phải nhảy sang triết lý nửa vời như Win8 và Win10. Vì suy cho cùng chỉ có Desktop và Latop mới chiếm đa số trên nền tảng Windows, không phải là các thiết bị di động khác. Một giao diện kém phù hợp như các Win sau 7 sẽ không thể đem lại cú hích mà MS đang cần.
Một khi Live Tile chết thì triết lý giao diện mới của Windows cũng chết. Một nước đi sai có thể khiến bạn phải trả giá hết sức đắt, và với MS, họ liên tiếp sai lầm như thế thì không có lý do gì thị phần của Mac không ngày một tăng lên.
Say what???
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Gates hok bjk chết chưa mak trong 3 ngày hơn 70 trịu máy lên win 10 bác ak hehe cái đó sau nãy bjk có thành công hay ko, bác đừng phán
theo mình nghĩ, Win 8 nên tách biệt ra là 8.0 và 8.1: 2 anh này cùng là 8 nhưng khác nhau khá xa; nhất là về driver - 8.1 tương thích với các thiết bị cũ nhiều hơn, chạy ổn hơn 8 rất rất nhiều;
Cá nhân thấy win 8.1 rất ổn ...
TinhTe ngày càng chuyên nghiệp 😃 điều đáng mừng
Đợi một thời gian nữa, khi mình đủ điều kiện mua màn cảm ứng thì mình mới cài win 10 ...
sau vài ngay trải nghiệm cũng ổn và tốt còn vài lỗi vặt.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019