Organ Care System (OCS) - hệ thống giúp hồi sinh cơ quan lấy từ người chết để cấy ghép cho các bệnh nhân có nhu cầu có thể sẽ sớm được đưa vào sử dụng rộng rãi, mặc cho mối quan tâm về vấn đề đạo đức vẫn tồn tại.
Theo thông tin từ MIT Technology Review, sản phẩm nói trên dùng hệ thống ống dẫn cùng khí oxy để bơm máu và chất điện giải vào trái tim của bệnh nhân vừa mới qua đời, cho phép bộ phận này tiếp tục hoạt động bình thường trong một cái hộp. Chính vì lẽ đó, người ta đặt cho phương pháp này một cái tên khá thú vị đó là "Heart in a box" (trái tim trong chiếc hộp).
Nghiên cứu và phát triển bởi công ty TransMedics thuộc Massachusetts, hệ thống OCS đã triển khai thành công ít nhất ở 15 ca cấy ghép tim tại Anh và Australia, đồng thời đang chờ được phê duyệt ở Mỹ. Cho đến thời điểm hiện tại, hầu hết các trái tim dùng để cấy ghép đều lấy từ những bệnh nhân chết não.
Các chỉ số cho thấy tim vẫn hoạt động bình thường sau khi được đưa ra khỏi lồng ngực người chết.
Sau khi lấy ra khỏi cơ thể người chết, trái tim được lưu trữ và vận chuyển ở nhiệt độ lạnh để tránh tình trạng xuống cấp nhanh chóng. Sau đó các nhà khoa học bắt đầu đặt trái tim vào trong một chiếc hộp đặc biệt nhằm duy trì độ ấm áp như trong một cơ thể sống vậy. Các bác sĩ cho rằng cách làm này có thể làm tăng khả năng dùng được của các quả tim lên 15 - 30%.
Một số ý kiến cho biết thiết bị có giá bán tới 250.000 USD này vẫn còn quá đắt đỏ để có thể triển khai rộng rãi, và nó cần phải nâng cao khả năng tự động hóa hơn. Còn đối với các nhà đạo đức y tế, câu hỏi được đặt ra là các bác sĩ phẫu thuật nên chờ bao lâu trước khi lấy ra một trái tim đã ngừng đập.
"Làm sao bạn có thể cho đó là chuyện bình thường, khi các chức năng tuần hoàn được khôi phục trong một cơ thể khác?", Robert Truog, một nhà đạo đức học tại Đại học Harvard chia sẻ. Ông Truog tin rằng những bệnh nhân có thể được coi là đã chết, thì quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về họ cũng như các thành viên trong gia đình.
Nguồn: Technology Review, Aljazeera