Trong OS X El Capitan có một chức năng giúp chúng ta nhanh chóng sắp xếp 2 cửa sổ nằm cạnh nhau, không cần phải dùng chuột kéo thủ công như trước. Apple gọi đây là Split View, nó rất hữu dụng cho những ai cần chạy đa nhiệm nhiều. Ví dụ, bạn có thể vừa mở cửa sổ xem phim iTunes vừa chat với bạn gái trên Facebook, vừa gõ Word vừa tra cứu thông tin trên Chrome, hoặc vừa coi tường thuật đá banh bằng Safari vừa viết Mail. Cách sử dụng rất đơn giản: nhấn giữ chuột vào phím Full Screen màu xanh lá cây (nằm cạnh phím close và minimize cửa sổ). Sau đó, bạn lần lượt chọn hai cửa sổ để đặt vào hai nửa màn hình là xong.
Thực ra thì còn 1 cách khác nữa để kích hoạt Split View: đầu tiên anh em chạy trước 1 app ở chế độ full-screen (cũng nhấn vào nút màu xanh, nhưng nhấn 1 lần thôi không nhấn giữ). Sau đó, ở màn hình Expose của OS X, kéo thả cửa sổ còn lại vào app đang chạy full-screen như hình minh họa bên dưới.
Nhấn vào đây để bung ứng dụng thành full-screen
Sau khi đã gắn hai app lên chế độ Split View, chúng sẽ trở thành một "app" mới chạy dưới dạng full-screen. Chính vì thế, bạn có thể dễ dàng tìm thấy chúng bằng cách nhấn phím F3 (Expose) trên máy, hoặc kích hoạt chế độ Expose bằng cách dùng trackpad đa điểm đều được.
Tất nhiên, bạn hoàn toàn có quyền tinh chỉnh lại kích cỡ của mỗi nửa app sao cho phù hợp. Ví dụ, mình đang gõ Word và chỉ dùng Safari để tra cứu thông tin nên mình chỉnh cho phần Word trở nên lớn hơn cho dễ thao tác, còn bên Safari thì nhỏ lại một chút. Việc chỉnh kích thước có thể được thực hiện thông qua thanh chạy dọc ở chính giữa màn hình.
Để thoát chế độ Split View và trả hai cửa sổ về dạng độc lập như cũ, bạn lần lượt nhấn vào nút màu xanh như lúc đầu. Lưu ý là việc trả về dạng cửa sổ phải làm 2 lần cho 2 app, chứ nếu chỉ làm 1 lần thì app còn lại vẫn đang chạy full screen.
Rồi, dễ dàng vậy thôi. Chúc anh em thành công!
Video
Thực ra thì còn 1 cách khác nữa để kích hoạt Split View: đầu tiên anh em chạy trước 1 app ở chế độ full-screen (cũng nhấn vào nút màu xanh, nhưng nhấn 1 lần thôi không nhấn giữ). Sau đó, ở màn hình Expose của OS X, kéo thả cửa sổ còn lại vào app đang chạy full-screen như hình minh họa bên dưới.
Nhấn vào đây để bung ứng dụng thành full-screen
Sau khi đã gắn hai app lên chế độ Split View, chúng sẽ trở thành một "app" mới chạy dưới dạng full-screen. Chính vì thế, bạn có thể dễ dàng tìm thấy chúng bằng cách nhấn phím F3 (Expose) trên máy, hoặc kích hoạt chế độ Expose bằng cách dùng trackpad đa điểm đều được.
Tất nhiên, bạn hoàn toàn có quyền tinh chỉnh lại kích cỡ của mỗi nửa app sao cho phù hợp. Ví dụ, mình đang gõ Word và chỉ dùng Safari để tra cứu thông tin nên mình chỉnh cho phần Word trở nên lớn hơn cho dễ thao tác, còn bên Safari thì nhỏ lại một chút. Việc chỉnh kích thước có thể được thực hiện thông qua thanh chạy dọc ở chính giữa màn hình.
Để thoát chế độ Split View và trả hai cửa sổ về dạng độc lập như cũ, bạn lần lượt nhấn vào nút màu xanh như lúc đầu. Lưu ý là việc trả về dạng cửa sổ phải làm 2 lần cho 2 app, chứ nếu chỉ làm 1 lần thì app còn lại vẫn đang chạy full screen.
Rồi, dễ dàng vậy thôi. Chúc anh em thành công!