Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Vô tình phát hiện xương voi ma mút lông xoăn tại một cánh đồng đậu nành ở Michigan

ND Minh Đức
4/10/2015 5:11Phản hồi: 67
Vô tình phát hiện xương voi ma mút lông xoăn tại một cánh đồng đậu nành ở Michigan
Một người nông dân tại Michigan, Mỹ đã vô tình đào được bộ xương tương đối đầy đủ của voi ma mút lông xoăn chết cách đây từ 11.000 đến 15.000 năm tại một cánh đồng đậu nành.

Vào hôm thứ hai vừa qua, James Bristle - người nông dân đã phát hiện ra bộ xương - đang cùng một người bạn của ông đào đất tại cánh đồng đậu nành thuộc thị trấn Lima, bang Michigan, Mỹ. Họ phát hiện ra và cố gắng kéo lên một cái gì đó cong cong, bám đầy bùn và có vẻ như một cái hàng rào cũ. Tuy nhiên sau đó họ nghĩ ngay là “đó là cái gì đó rất khác thường” nên đã báo cho nhà chức trách.

Sang tới thứ tư, giáo sư Daniel Fisher đến từ Đại học Michigan đã xuống hiện trường để xác minh “vật thể lạ”. Và qua khảo sát, ông tin rằng đó là một bộ xương của một con voi ma mút chết cách đây từ 11.000 đến 15.000 năm. Phần lớn voi ma mút đã tuyệt chủng từ 10.000 năm trước nhưng một vài quần thể nhỏ đã tiếp tục tồn tại thêm một thời gian nữa.

Giáo sư Fisher cho biết: “Chúng tôi nhận được tin báo 1, 2 lần mỗi năm về những phát hiện giống như thế này.” Tuy nhiên phần lớn đều là hóa thạch của voi răng mấu (một thành viên của chi tuyệt chủng Ma mút nhưng khác biệt với voi ma mút lông xoăn). Còn việc phát hiện ra ma mút lông xoăn có hơi bất thường và chúng có liên hệ chặt chẽ hơn với voi hiện đại.

Dù vậy, các nhà khoa học vẫn chưa vội khai quật toàn bộ xương voi lên khỏi lớp bùn đất mà muốn nghiên cứu kỹ hơn bối cảnh tại khu vực cánh đồng này. Một điểm đặc biệt của bộ xương lần này là nó rất hoàn chỉnh (chỉ thiếu chi sau, bàn chân và một vài phần khác) hơn so với hầu hết xương trước đây được tìm thấy tại Michigan và các vùng lân cận. Mặt khác, do chưa bị đào bới lung tung nên đây sẽ là cơ hội để các nhà khoa học có điều kiện nghiên cứu kỹ lưỡng hơn.

Hiện tại, giáo sư Fisher tin rằng có bằng chứng cho thấy con người đã tương tác với loài voi này khi xưa. Ông nhận định: “Chúng tôi nghĩ con người đã tác động với loài vật này. có thể khai thác thịt từ nó ngay cả khi không tự giết nó. Tôi còn thấy những bằng chứng về khu vực khai thác thịt voi trong khu vực khai quật và về cơ bản, đó là vấn đề lưu trữ thịt.” Các nhà khoa học tin rằng bộ xương sẽ cung cấp thêm thông tin để có nhiều phát hiện mới mẻ khác trong tương lai.

Video và hình ảnh quá trình khai quật xương voi ma mút tại hiện trường

xuong_voi_ma_mut_tinhte_1.jpg xuong_voi_ma_mut_tinhte_2.jpg xuong_voi_ma_mut_tinhte_4.jpg xuong_voi_ma_mut_tinhte_3.jpg

Tham khảo WP, FB, MLive
67 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

đi ăn vụng bị sụp hố chết đây mà
@Satoh Yoshiko bác cho em hỏi cardmanhinh ở đâu rồi ý nhỉ??e chờ bác đó lâu rồi ko thấy..:v
:p:rolleyes:
@nguyenlekhacdiep cardmanhinh tiền bối đã rửa tay gác kiếm về ở ẩn sơn lâm, từ nay không còn qua lại chốn giang hồ nữa. Trước khi ra đi, người có để lại hết những tuyệt kĩ của mình, trong đó có bộ "Cướp Top Thần Chưởng" vô cùng lợi hại, từng một thời làm dậy sóng khắp các trang Tinh Tế :rolleyes: Rất nhiều người vì muốn ăn theo danh tiếng của card tiền bối mà đã cố gắng mô phỏng môn công phu này để giành lấy vị trí Top 1, vì thế mà tranh đấu xảy ra. Tinh Tế thời đó khắp nơi bạo loạn, chiến sự liên miên, quả là đáng tiếc, đáng tiếc....
@stupid.int :eek:😁:D:D
mrlehoangan
ĐẠI BÀNG
8 năm
@minhanh199 Đăng nhập để like cho hai bác.
Cái ngà giá nhiêu ta
mog
TÍCH CỰC
8 năm
Khổ thân cụ voi, cứ tưởng mồ yên mả đẹp rồi lại bị quật lên.
tieuquycodo
ĐẠI BÀNG
8 năm
Cái này có bị "sung công" ko vậy các bác?
Có công phát hiện, và báo với nhà chức trách, sau đó nó sẽ là cái gì đó xa rời với mình, cống hiến là vậy ư? Có được "lại quả" gì ko nhỉ? Phần thưởng chẳng hạn?
@tieuquycodo tư bản nó khác, cái gì cũng chả tiền chứ

bộ sừng to nhể, nó mà sống được đến bây giờ thì đi vườn bách thú thích lắm
@nnkjsc còn nhớ vụ đào giếng được cục đá ở Tây Nguyên không? có giá trị là xung công nhá.
Ttdmt
TÍCH CỰC
8 năm
@tieuquycodo Tài sản, cổ vật phát hiện đào được tại vườn nhà bạn là tài sản Quốc Gia
@ndlinhql vớ vẩn chỗ nào?
Biết đâu VN sau này phát hiên xuong khủng long hàng tỷ năm thì s
leegan
ĐẠI BÀNG
8 năm
@NguyễnĐăng0000 Mình nhớ k lầm thì thời đại khũng long cách đây khoảng 60 tr năm thì phải.
@NguyễnĐăng0000 Khủng long xuất hiện còn chưa đc 300 triệu năm. 1 tỷ năm chắc khai quật đc xác của Tôn Ngộ Không quá! 😁
kenie.2811
TÍCH CỰC
8 năm
@NguyễnĐăng0000 có học địa lý không vậy?
@leegan Bạn không lầm, nhưng các nhà khoa học bảo cách đây 65 t năm có thể lầm
Nên bạn kia nói nếu phát hiện cách đây tỉ năm mới là đột phá của phát hiện
Chỉ là chém gió thôi mà
Voduy72
ĐẠI BÀNG
8 năm
Ngày mai đi xem thôi.
Loài này mà có thể tồn tại đến bây giờ thì cũng dễ bị tuyệt chủng bởi cái cặp ngà của nó quá độc và khủng.
saocodon_t48
ĐẠI BÀNG
8 năm
giáo sư ở nước ngoài làm viêc là như vậy đó😃
@saocodon_t48 Tôi cung nghĩ như bạn, còn GS vn thì ăn mặt bảnh bao lấy ngón trỏ chỉ chỉ :3
chỉ là con voi chết lâu thôi mà 😔 nếu là con hổ chúng nó còn nấu cao được ....
có tiền kô nhỉ 😁 :D
thế là bọn người tiền sử cần ăn chỗ nào sẻo chỗ ý kinh nhể,bảo quản thâm vãi
Tinh tế dạo này tin tả pí lù lun nhỉ.^^
Bên nước ngoài thì có Voi Ma Mút từ 10 000 về trước. VN mình thì chả có gì nhỉ.
Stuart
TÍCH CỰC
8 năm
Thúi đời ma mút nhá.
quang.an
ĐẠI BÀNG
8 năm
Đào lên Megatron thì toi 😁
người mỹ chế tạo xương giả rồi chôn xuống để câu like thôi, mình nghĩ vậy
MrUS
ĐẠI BÀNG
8 năm
Lâu vậy mà vẫn còn, người chôn xuống vài chục năm là chẳng còn gì rồi 😃
culihvc
ĐẠI BÀNG
8 năm
Ôi mạ ơi.. thời đó đến bây giờ xương vẩn còn ..
@culihvc Tùy vào điều kiện bảo quản thì xương mới còn như thế (Băng giá, khô cằn... ) còn lại đa số tiêu biến hết...
quochoandkh
ĐẠI BÀNG
8 năm
tưởng việt nam mới là nơi tập trung voi mazut, vậy mà khai quật được ở mỹ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019