Cụ thể hơn, Facebook sẽ xác định xem tốc độ kết nối mạng của bạn là bao nhiêu, và nếu tốc độ chậm thì web/app sẽ ưu tiên download câu chuyện hoặc bài post mà bạn đang xem (thay vì download trước một loạt các bài post News Feed như từ trước đến nay). Ví dụ đơn giản thế này: nếu bạn đang xem tấm ảnh do người khác post lên, Facebook sẽ ưu tiên download cho xong tấm hình này, còn những bài post hay ảnh của người khác thì sẽ được tải về sau. Nếu đã tải xong ảnh, ngay cả khi bạn chưa mở lại News Feed thì app vẫn sẽ bắt đầu tải trước các post khác để bạn có thể xem khi cần.
Chưa hết, nếu mạng quá chậm và bạn mới vừa chạy Facebook lên lại, app sẽ ưu tiên hiển thị các bài post mà bạn đã từng xem trước đó thay vì không hiện gì như trước. Bằng cách này bạn sẽ cảm thấy đỡ nhàm chán trong lúc chờ đợi app download dữ liệu mới về máy. Ví dụ dễ thấy nhất đó là khi bạn lên máy bay (không có Internet), bạn mở app ra thì các post trước đó sẽ xuất hiện thay vì chỉ là một màn hình trống. Facebook nói thêm là họ chỉ cập nhật những số liệu về comment hay like thôi chứ không tải lại post nhằm tiết kiệm dung lượng.
Facebook cũng bắt đầu chuyển qua dùng ảnh JPEG dạng Progressive, tức là ảnh có thể tải dần dần nhiều lớp từ mờ đến chi tiết. Bằng cách này thì lúc mới mở ảnh ra xem bạn sẽ thấy hơi mờ, sau đó từ từ sẽ rõ dần lên. JPEG Progressive hiện đã có mặt trên app Facebook dành cho cả iOS lẫn Android.
Việc tối ưu hóa News Feed cho mạng 2G là một bước đi cần thiết của Facebook trong việc phổ cập mạng xã hội của mình tới các quốc gia đang phát triển, nơi việc truy cập 3G vẫn còn rất đắt đỏ còn 4G LTE thì chưa biết bao giờ mới được triển khai. Bằng cách này, hãng sẽ đảm bảo trải nghiệm người dùng được tốt và không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi tốc độ Internet.
Chưa hết, nếu mạng quá chậm và bạn mới vừa chạy Facebook lên lại, app sẽ ưu tiên hiển thị các bài post mà bạn đã từng xem trước đó thay vì không hiện gì như trước. Bằng cách này bạn sẽ cảm thấy đỡ nhàm chán trong lúc chờ đợi app download dữ liệu mới về máy. Ví dụ dễ thấy nhất đó là khi bạn lên máy bay (không có Internet), bạn mở app ra thì các post trước đó sẽ xuất hiện thay vì chỉ là một màn hình trống. Facebook nói thêm là họ chỉ cập nhật những số liệu về comment hay like thôi chứ không tải lại post nhằm tiết kiệm dung lượng.
Facebook cũng bắt đầu chuyển qua dùng ảnh JPEG dạng Progressive, tức là ảnh có thể tải dần dần nhiều lớp từ mờ đến chi tiết. Bằng cách này thì lúc mới mở ảnh ra xem bạn sẽ thấy hơi mờ, sau đó từ từ sẽ rõ dần lên. JPEG Progressive hiện đã có mặt trên app Facebook dành cho cả iOS lẫn Android.
Việc tối ưu hóa News Feed cho mạng 2G là một bước đi cần thiết của Facebook trong việc phổ cập mạng xã hội của mình tới các quốc gia đang phát triển, nơi việc truy cập 3G vẫn còn rất đắt đỏ còn 4G LTE thì chưa biết bao giờ mới được triển khai. Bằng cách này, hãng sẽ đảm bảo trải nghiệm người dùng được tốt và không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi tốc độ Internet.
Nguồn: Facebook