bài này đã lậu lắm rồi nhỉ giờ mới xem nhưng cái này hok đúng chút nào. máy Pns thì cũng zoom xa thì độ mờ phong cảnh mới nhìu hơn. chấp nhận là khoảng cách từ vật lấy nét tới ống kính xa hơn và khẩu độ nhỏ hơn nhưng tiêu cự của ống kính cũng tăng. và mình cũng đã thử rất nhiều khi chụp chân dung 1/2 người trên máy Pns, khi cần mờ background là cứ zoom lên và ở khẩu độ lớn nhất trong giới hạn có thể
để so sánh đc DOF dựa vào khoảng cách, tiêu cự, khẩu độ vào trang này http://www.dofmaster.com/dofjs.html. chọn 1 máy ảnh bất kỳ rồi so sánh. nó yêu cậu chọn máy ảnh vì sensor sai của máy ảnh khác nhau tính ra DOF khác nhau
vì trong công thức tính DOF của ảnh có 1 thông số CoC(Circle of confusion) cái thông số này phụ thuộc vào sensor size
bài này đã lậu lắm rồi nhỉ giờ mới xem nhưng cái này hok đúng chút nào. máy Pns thì cũng zoom xa thì độ mờ phong cảnh mới nhìu hơn. chấp nhận là khoảng cách từ vật lấy nét tới ống kính xa hơn và khẩu độ nhỏ hơn nhưng tiêu cự của ống kính cũng tăng. và mình cũng đã thử rất nhiều khi chụp chân dung 1/2 người trên máy Pns, khi cần mờ background là cứ zoom lên và ở khẩu độ lớn nhất trong giới hạn có thể
để so sánh đc DOF dựa vào khoảng cách, tiêu cự, khẩu độ vào trang này http://www.dofmaster.com/dofjs.html. chọn 1 máy ảnh bất kỳ rồi so sánh. nó yêu cậu chọn máy ảnh vì sensor sai của máy ảnh khác nhau tính ra DOF khác nhau
vì trong công thức tính DOF của ảnh có 1 thông số CoC(Circle of confusion) cái thông số này phụ thuộc vào sensor size
@vutuanphong
do bạn chưa lựa góc chụp và tận dụng không gian thôi, bạn sẽ thấy mấy cái cây phía sau đập thẳng vào mắt, góc tù túng không có chiều sâu không gian
chụp chân dung bằng điện thoại xóa phông khá kém, hãy tận dụng không gian rộng lớn, màu sắc bắt mắt làm phông nên thật đẹp cho bức ảnh, ảnh mình chụp bằng nokia 808
@vutuanphong
hãy chụp ở không gian ngoài trời, sử dụng chiều sâu tạo sự thu hút bạn ạ, bạn có vẻ chưa chụp nhiều nên ảnh mình đều đánh giá là phông không đẹp
Chân dung cận cảnh ( lấy khuôn mặt và bờ vai ) thì cần tele 85 đứng cách người mẫu khoảng 1.5 m (máy apsc ) để vừa đầy khuôn hình vừa xóa phông. Cũng có thể đứng xa 2.5 m rồi crop cắt bớt khung hình cho nhỏ lại thì có lợi là mũi và tai cân đối hơn nhưng bất lợi là xóa phông ít hơn.
Với ống kính 35 thì sao ? Muốn chụp cận cảnh như trên , máy phải cách người mẫu 0.8 m . Lúc đó mũi người mẫu sẽ to hơn và tai sẽ nhỏ hơn bình thường nhiều. Tất nhiên bạn cũng có thể lùi xa ra 2.5 m để chụp rồi crop nhỏ khung hình lại để mũi và tai cân đối hơn nhưng xóa phông rất kém.
Việc xóa phông còn lệ thuộc nhiều vào độ mở lớn của ống kính và cách xóa phông bằng phần mềm
cái này chắc là bạn hiểu nhầm rồi. mình giả sữ ống fix thì tiêu cự không thay đổi.
theo mình thì khi khẩu mở càng to thì trường ảnh rỏ nét (depth of field) sẽ càng bị thu hẹp và cái vùng ảnh phía sau cái vùng lấy nét sẽ bị mờ đi. theo công thức thì có:
R1 = R*f^2/(f^2 + K*(R-f)*Z); R2 = R*f^2/(f^2 - K*(R-f)*Z); P = R2 -R1
R1 — Giới hạn phía trước của trường ảnh rỏ nét;
R2 — giới hạn phía sau của trường ảnh rỏ nét;
R — khoảng cách đến vật lấy nét;
f — độ dài tiêu cự của ống;
K — chính là khẩu độ F = 1,0; 1,4; 2,0 ....;
z — đường kính vòng tròn làm mờ ở mức cho phép, đối với phim 24х36 мм thì khoảng 0,03—0,05 (thông số cố định)мм.
P = là vùng nét của ảnh = depth of field
như vậy thì khi f, R - khoảng cách ngắm đến vật để chụp không thay đổi thì khi K càng nhỏ nghĩa là khẩu độ càng to thì R1 sẽ tăng lên và R2 sẽ nhỏ lại nên hiệu P =R2 -R1 càng nhỏ --> vùng nét của ảnh càng nhỏ và phía sau R2 trở đi sẽ mờ -> xóa phông khi mở khẩu độ là đó.
có gì sai sót mong lượng thứ!