Không phải chê bai hay gì, nhưng mình thấy cái giao diện phần mềm quá cổ lỗ, phức tạp. Ý tưởng tuyệt vời, nhưng các bác nên tổ chức 1 đội ngũ trẻ, để họ làm phần mềm, viết trang web.
Giao diện web từ thời thập niên 80, giao diện phần mềm thì từ hồi win 98.
Chỉ cần làm lại cái phần mềm, thân thiện hơn, dễ hiểu hơn thì sẽ dễ chiếm cảm tình hơn.
Cháu thấy viết kiểu này nhanh, hơi teen 1 tí, nhưng khó lựa chọn cài đặt. Dù rất thích nnưng cháu vẫn dùng unikey. Unikey vượt mặt vietkey chính vì thế. Giao diện dễ dùng, chức năng đầy đủ.
Sẵn sàng tiếp nhận ý kiến và tham gia đóng góp hoạt động cùng các bác! ;)
Giao diện web từ thời thập niên 80, giao diện phần mềm thì từ hồi win 98.
Chỉ cần làm lại cái phần mềm, thân thiện hơn, dễ hiểu hơn thì sẽ dễ chiếm cảm tình hơn.
Cháu thấy viết kiểu này nhanh, hơi teen 1 tí, nhưng khó lựa chọn cài đặt. Dù rất thích nnưng cháu vẫn dùng unikey. Unikey vượt mặt vietkey chính vì thế. Giao diện dễ dùng, chức năng đầy đủ.
- Rút gọn phần mềm về càng ít file càng tốt. Giải nén ra làm 1 loạt các thư mục. Quá nhiều, quá rối.
- Áp dụng phong cách thiết kế mới, có thể thuê 1 đội ngũ thiết kế giao diện phần mềm. Thiết kế lại logo, hình ảnh. Có thể nói là xấu vô cùng.
- Quá nhiều lựa chọn trong cài đặt. Phần mềm nhiều chức năng thì nhiều cài đặt là đúng. Nhưng nên tìm cách để không gây rối cho người dùng khi muốn cài phần nào lại phải đi tìm. Ví dụ như trong bộ gõ, quá nhiều. Chỉ nên giữ lại 1 số kiểu thường dùng, đơn giản. Còn các kiểu khác, thì có thể cho phép người dùng tự add sau. Hoặc là cho phép người dùng tự tạo 1 danh sách lựa chọn kiểu gõ. Thư viện toàn bộ bộ gõ trong 1 trang. Người dùng sẽ lựa chọn cái nào xuất hiện trong danh sách tùy chọn của mình.
- Đặt lại tên bộ gõ. Thật sự là bộ gõ tubinhtran cháu thấy dùng nó hơi cá nhân. Tức là bộ gõ này muốn phổ biến cho mọi người, lại dùng tên của người viết ra nó. Chúng ta nên dùng 1 tên quy ước theo khoa học. VNI, Telex đều thế, chứ không lấy tên tác giả ra làm tên. Không phải phủ nhận thành quả của tác giả, nhưng cháu thấy thế là không hợp lý, không chuyên nghiệp. Mặt khác, tên bộ gõ này dài, khi trao đổi với mọi người lại đọc là "tư bình trần", hay "tu binh tran" đều cảm thấy hơi vô duyên so với trình độ máy tính hiện nay. Cái tên WinVNkey cũng khá khó nhớ nữa. nên rút gọn lại và nghĩ ra cái tên hay hơn, hợp thời đại hơn. Vì nhiều khi chúng ta còn cần phổ biến đến MAC os, android, .... chứ không chỉ có windows. (Chữ win trong winvnkey chắc là ý nói windows đúng ko ạ) Thời điểm các bác ra sản phẩm chắc là lâu lắm, từ những năm 9x nên tên là win hợp lý, nhưng giờ thì không nên có tên giới hạn như vậy. Có thể VNkey thôi chẳng hạn.
- Một số chức năng trong phần mềm nên thay đổi cách làm việc: Hệ thống phím nóng không hợp lý, Marco, bộ gõ,...
Sẵn sàng tiếp nhận ý kiến và tham gia đóng góp hoạt động cùng các bác! ;)