Năm nay không chỉ có một mà Google hợp tác với hai nhà sản xuất để làm điện thoại Nexus trong đó 6P với Huawei ở phân khúc tầm cao. Huawei lần đầu tiên thế chân LG hay Motorola để làm Nexus nhưng họ làm nó rất tốt, chúng ta có một chiếc máy 5"7 chạy Android 6.0 với vỏ nhôm nguyên khối rất đẹp. Nexus 6P nổi bật với cảm biến vân tay nhạy, cụm camera chất lượng cao từ Sony, Android 6.0 rất mới và một giao diện thuần khiết.
Nexus 6P được trang bị panel hiển thị với kích thước lên tới 5"7 Quad-HD. Dù có kích thước màn hình khá lớn nhưng kích thước tổng thể của máy lại gọn gàng nhờ vào các viền màn hình không quá dày. So sánh trực tiếp với iPhone 6s Plus 5"5 thì Nexus 6P có kích thước ngang bằng, không to hơn. Mặt trước này còn được trang bị loa thoại và loa ngoài đối xứng hai đầu tuy nhiên mình không đánh giá cao thiết kế mặt trước của máy.
Đổi lại, mặt sau của máy rất đẹp và lạ. Vẫn là một chiếc điện thoại vỏ nhôm nhưng mặt sau này đẹp lạ và khả năng hoàn thiện cũng rất xuất sắc. Cụm camera trải dài theo chiều ngang trông rất hầm hố và thu hút sự chú ý, trên đây Huawei bố trí cảm biến 12.3MP do Sony làm và đèn flash LED hai tone màu. Cụm camera vẫn lồi so với lưng nhưng cách nó được làm lồi thì đẹp hơn và không gây mất thẩm mĩ. Mặt sau còn có sự xuất hiện của cảm biến vân tay rất nhạy, đây đơn thuần là cảm biến chứ không phải là nút nguồn cho nên chúng ta không thể bấm mà chỉ chạm. Khi ở màn hình chờ (màn hình tắt đen), chúng ta chỉ cần chạm nhẹ vào vòng tròn này là máy tự kích hoạt và vào màn hình chính, rất tiện.
Xin cảm ơn cửa hàng Phụ Kiện Thành Đô (Trung Liệt, Hà Nội) đã cho mình mượn sản phẩm để thực hiện bài viết này.
Đổi lại, mặt sau của máy rất đẹp và lạ. Vẫn là một chiếc điện thoại vỏ nhôm nhưng mặt sau này đẹp lạ và khả năng hoàn thiện cũng rất xuất sắc. Cụm camera trải dài theo chiều ngang trông rất hầm hố và thu hút sự chú ý, trên đây Huawei bố trí cảm biến 12.3MP do Sony làm và đèn flash LED hai tone màu. Cụm camera vẫn lồi so với lưng nhưng cách nó được làm lồi thì đẹp hơn và không gây mất thẩm mĩ. Mặt sau còn có sự xuất hiện của cảm biến vân tay rất nhạy, đây đơn thuần là cảm biến chứ không phải là nút nguồn cho nên chúng ta không thể bấm mà chỉ chạm. Khi ở màn hình chờ (màn hình tắt đen), chúng ta chỉ cần chạm nhẹ vào vòng tròn này là máy tự kích hoạt và vào màn hình chính, rất tiện.
4 cạnh của máy là các cổng kết nối và nút cơ bản như nút nguồn, âm lượng, khe SIM, jack tai nghe và cổng kết nối. Google năm nay trang bị cho máy kết nối USB-C rất mới kèm sạc nhanh. Lợi ích lớn nhất mà USB-C mang lại không chỉ là tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh mà còn là sự đơn giản khi cắm dây cáp, chúng ta có thể cắm chiều nào cũng được.
Màn hình của Nexus 6P sử dụng tấm nền AMOLED nhưng không quá rực rỡ mà khá hài hòa, dù chưa thể đạt tới độ trung tính. Màu sắc của màn hình này hơi ngả vàng, ở mức chấp nhận được chứ không đến nỗi bị ám màu. Do là AMOLED nên màu sắc của Nexus 6P hơi rực và bắt mắt hơn so với màu sắc ngoài đời thực.
Nexus 6P được cài sẵn Android 6.0 với giao diện thuần khiết Android, không hề bị tùy biến gì cả. Dù không có những tính năng đặc sắc (theo từng hãng điện thoại tùy biến) nhưng một bộ phận người dùng Android sẽ rất thích giao diện gốc này bởi nó trung tính, hài hòa và rất thân thiện. Sức mạnh của máy là CPU Snapdragon 810 8 nhân xử lý, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32/64/128GB và pin 3450mAh. Máy có giá bắt đầu từ 499 USD cho bản thấp nhất cho tới 649 USD. Chiếc máy mình trên tay này được giao giá 11 triệu đồng.Xin cảm ơn cửa hàng Phụ Kiện Thành Đô (Trung Liệt, Hà Nội) đã cho mình mượn sản phẩm để thực hiện bài viết này.