Apple đang tạo ra nhiều tỉ USD lợi nhuận bên ngoài nước Mỹ và điều đó khiến chính phủ không thể đánh thuế công ty trên khoản tiền này. Trong một cuộc nói chuyện gần đây, khi được hỏi ông nghĩ như thế nào khi có người nói rằng ông là một kẻ "tránh" thuế, Tim Cook cho hay Apple trả tiền thuế nhiều hơn bất kì ai ở Mỹ. Ông cũng rất muốn mang khoản tiền nói trên về để đóng góp vào một phần ngân sách, thế nhưng mức thuế khi đó sẽ là 40% và "tôi không nghĩ rằng đây là một điều hợp lý". Năm 2012, Apple từng bị các nghị sĩ quốc hội Mỹ cáo buộc trốn khoản 9 tỉ USD tiền thuế nhưng không một ai có thể buộc tội được công ty. Cook nói thêm rằng luật thuế dành cho thời kì công nghiệp trước đây đã không còn phù hợp với thời đại số, và điều đó cần phải thay đổi.
Apple không phải là công ty duy nhất sử dụng chiến lược tối ưu thuế để tăng lợi nhuận. Thay vì làm mọi thứ ở Mỹ, các công ty mang lợi nhuận của mình chuyển về công ty con đặt ở một quốc gia nào đó có mức thuế suất cực kì hấp dẫn, ví dụ như Apple thì mở công ty ở Ireland. Một nghiên cứu gần đây cho rằng 72% trong số các công ty Fortune 500 cũng sử dụng cách thức tương tự và có thể họ đã giảm được 2,1 nghìn tỉ USD tiền thuế. Ngoài việc chuyển doanh thu ra nước ngoài, nhiều hãng còn sử dụng các quy luật kế toán dành cho công ty đầu tư để tính toán theo kiểu giảm thuế cho mình, một số đơn vị khác thì dùng công ty con ở nước ngoài để đầu tư vào các hoạt động ở nước sở tại khi cần chứ không xài tiền của công ty mẹ, từ đó giảm được thuế cho công ty mẹ.
Trong một động thái có liên quan, chính quyền ông Obama trong thời gian gần đây đã liên tục hối thúc cải cách chính sách thuế để hạn chế việc thất thu từ những chiến lược của các công ty nói trên.
Apple không phải là công ty duy nhất sử dụng chiến lược tối ưu thuế để tăng lợi nhuận. Thay vì làm mọi thứ ở Mỹ, các công ty mang lợi nhuận của mình chuyển về công ty con đặt ở một quốc gia nào đó có mức thuế suất cực kì hấp dẫn, ví dụ như Apple thì mở công ty ở Ireland. Một nghiên cứu gần đây cho rằng 72% trong số các công ty Fortune 500 cũng sử dụng cách thức tương tự và có thể họ đã giảm được 2,1 nghìn tỉ USD tiền thuế. Ngoài việc chuyển doanh thu ra nước ngoài, nhiều hãng còn sử dụng các quy luật kế toán dành cho công ty đầu tư để tính toán theo kiểu giảm thuế cho mình, một số đơn vị khác thì dùng công ty con ở nước ngoài để đầu tư vào các hoạt động ở nước sở tại khi cần chứ không xài tiền của công ty mẹ, từ đó giảm được thuế cho công ty mẹ.
Trong một động thái có liên quan, chính quyền ông Obama trong thời gian gần đây đã liên tục hối thúc cải cách chính sách thuế để hạn chế việc thất thu từ những chiến lược của các công ty nói trên.
Nguồn: CBS