ThinkPad X1 Tablet là chiếc máy tính bảng rất đặc biệt, thứ nhất là vì nó thuộc dòng ThinkPad của Lenovo và thứ hai là ở khả năng mở rộng tính năng của nó. Cạnh dưới của máy có một cái khay, bạn có thể gỡ khay này ra và gắn vào cụm module chức năng tùy theo nhu cầu của bạn. Hiện tại Lenovo đang có 3 module: pin mở rộng (10h pin tablet + 5h trong module), máy chiếu pico (dùng khi thuyết trình) và camera Intel RealSense (quét hình ảnh 3D). ThinkPad X1 Tablet còn có kích thước nhỏ nhẹ, mỏng, chạy Windows 10 đầy đủ, có chân dựng máy và màn hình tỉ lệ 3:2 nên dùng cũng khá tốt với vai trò là một cái laptop.
Mở rộng bằng các module
Về khả năng mở rộng, các cụm module sẽ kết nối vào tablet thông qua một cái khay nhỏ nằm ở cạnh dưới thiết bị, ngoài ra trên thân máy cũng có thêm 2 cái ngàm nữa để cố định module cho chắc chắn. Để lắp module vào, người dùng cần phải gỡ cái thanh bảo vệ khay ra, sau đó lắp cái mình cần xài vô. Thao tác này mới đầu nhìn có vẻ phức tạp nhưng nếu làm nhanh thì chỉ khoảng nửa phút là xong. Module gắn xong có thể xài ngay, không cần phải reboot lại tablet.
Thực chất việc Lenovo cho phép người dùng nới rộng thêm tính năng của thiết bị không phải là mới. Trước đây IBM và sau này là Lenovo đã nhiều lần trang bị khay mở rộng cho các laptop của họ, có module thì dùng khay riêng, có chiếc thì mặc định khay đó chính là khay ổ quang DVD. Mục đích của họ khi làm như vậy là để người dùng có thể tùy biến máy mạnh hơn, không cần mua thêm thiết bị gì khác và cũng dính chặt hơn vào hệ sinh thái do công ty tạo ra. Với khách hàng doanh nghiệp, họ cũng có thể trang bị tablet cho mỗi nhân viên nhưng chỉ cần mua một ít module máy chiếu thôi. Khi nào nhân viên cần thì đi mượn phòng hành chính, như vậy thì các doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí đầu tư ban đầu.
Mở rộng bằng các module
Về khả năng mở rộng, các cụm module sẽ kết nối vào tablet thông qua một cái khay nhỏ nằm ở cạnh dưới thiết bị, ngoài ra trên thân máy cũng có thêm 2 cái ngàm nữa để cố định module cho chắc chắn. Để lắp module vào, người dùng cần phải gỡ cái thanh bảo vệ khay ra, sau đó lắp cái mình cần xài vô. Thao tác này mới đầu nhìn có vẻ phức tạp nhưng nếu làm nhanh thì chỉ khoảng nửa phút là xong. Module gắn xong có thể xài ngay, không cần phải reboot lại tablet.
Thực chất việc Lenovo cho phép người dùng nới rộng thêm tính năng của thiết bị không phải là mới. Trước đây IBM và sau này là Lenovo đã nhiều lần trang bị khay mở rộng cho các laptop của họ, có module thì dùng khay riêng, có chiếc thì mặc định khay đó chính là khay ổ quang DVD. Mục đích của họ khi làm như vậy là để người dùng có thể tùy biến máy mạnh hơn, không cần mua thêm thiết bị gì khác và cũng dính chặt hơn vào hệ sinh thái do công ty tạo ra. Với khách hàng doanh nghiệp, họ cũng có thể trang bị tablet cho mỗi nhân viên nhưng chỉ cần mua một ít module máy chiếu thôi. Khi nào nhân viên cần thì đi mượn phòng hành chính, như vậy thì các doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí đầu tư ban đầu.
Nói riêng về module máy chiếu, đây là loại máy chiếu pico (cỡ nhỏ) nên kích thước mà nó phóng ra cũng chỉ tạm được, không quá to nhưng cũng không quá nhỏ. Để coi phim thì không đã, màu sắc cũng không ngon và chính xác, tuy nhiên nếu xài để thuyết trình, xem bản vẽ hay giải thích nội dung gì đó cho người khác thì sẽ hữu ích.
Màn hình 12" tỉ lệ 3:2
Lenovo ThinkPad X1 Tablet sở hữu màn hình kích thước 12" có độ phân giải 2.160 x 1.440 pixel, tương tự như Surface Pro 3 với tỉ lệ 3:2. Theo mình thì tỉ lệ này để làm máy lai là hợp lý, vì khi xài ở dạng tablet thì bạn xoay dọc hay ngang gì cũng tiện, không bị quá dài hay quá bè như là máy 16:9. Còn để xài ở laptop cũng ngon, vì tỉ lệ này sẽ tận dụng nội dung theo chiều ngang tốt hơn so với 16:9. Bù lại, nếu bạn xem phim thì sẽ bị vạch đen trên dưới.
Thân máy nặng khoảng 790 gram cho thân máy và dày khoảng 7,6 mm. Với trọng lượng như thế này thì bạn vẫn có thể cầm máy bằng một tay để sử dụng. Nhưng giống như Tab Pro S mà Samsung mới ra mắt hay iPad Pro của Apple, do kích thước màn hình lên tới 12" nên cầm là một chuyện còn xài dễ hay không lại là chuyện khác. Kích thước lớn quá sẽ khiến ngón tay của chúng ta khó với tới những nơi cần chạm vào, phải dùng 2 tay thì mới ổn
Cạnh viền phải của máy có trang bị cảm biến vân tay. Bạn có thể tùy chọn có hoặc không có cảm biến cũng được. Đáng chú ý, đây là cảm biến loại chạm vào là xong, không cần phải quét từ trên xuống dưới như các laptop Lenovo truyền thống nữa. Kiểu đặt phím vân tay ở đây cũng khá hay, tuy nhiên hơi tiếc là nó không hoạt động như một cái nút home được.
Quảng cáo
Bàn phím mở rộng
Giống như nhiều chiếc máy tính 2 trong 1 khác, ThinkPad X1 Tablet có khả năng kết nối với một cái case bàn phím rời. Đặc biệt đó là cái bàn phím này có 2 khấc để bạn dựng lên cao hoặc thấp tùy vào nhu cầu. Ví dụ, nếu bạn đang ngồi trên bàn thoải mái thì có thể để nấc thấp là đủ, còn khi đang đi trên xe mà cần gõ gì đó thì chuyển sang nấc cao hơn để tăng độ dốc của bàn phím giúp việc nhập liệu trở nên dễ dàng.
Bàn phím này khá mỏng, các phím được bố trí theo kiểu chiclet và cũng có đèn nền bên dưới. Nó không có pin mà sẽ rút điện từ tablet thông qua một kết nối đặc biệt vừa để truyền điện vừa để truyền dữ liệu. Cạnh máy và cạnh case bàn phím có nam châm nên hai phần có thể hít nhau rất chặt, có điều mình chưa dám thử lật ngược bàn phím lại xem có rớt tablet hay không 😁
Chân đế dựng máy
Cuối cùng là chân đế. Kiểu chân này hơi giống Surface Pro 4 và bạn có thể tùy chỉnh góc nghiên ra sao thì tùy. Theo mình thì chân đế này có tiện thật nhưng mình lại không thích vì nó làm xấu thiết bị đi. Lenovo làm hơi thô, không đẹp và tinh tế như là cách Microsoft làm chân cho dòng Surface của hãng.
Ngoài ra, bạn cũng có thể dựng chân lên khi máy đang nằm nghiêng. Lúc này chân máy sẽ đóng vai trò như bệ đỡ và khiến màn hình của bạn có độ dốc dễ thao tác hơn, dễ gõ trên bàn phím ảo hơn. Nếu bạn gắn máy chiếu vào ThinkPad X1 Tablet thì việc bung chân đế ra là xem như phải có, nếu không thì máy sẽ không có đủ góc để chiếu hình ra tường hay màn chiếu.
Quảng cáo