Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


[CES 2016] Trên tay HTC Vive Pre: nhỏ hơn, nhẹ hơn, có tay cầm, cảm biến đã được che lại

Duy Luân
9/1/2016 0:48Phản hồi: 33
[CES 2016] Trên tay HTC Vive Pre: nhỏ hơn, nhẹ hơn, có tay cầm, cảm biến đã được che lại
Hồi năm ngoái mình trên tay chiếc HTC Vive tại triển lãm MWC 2015, tuy nhiên lúc đó kính còn khá to và cảm biến bị lộ hết ra do chỉ mới ở giai đoạn thử nghiệm. Gần một năm sau, HTC tuy chưa bán thiết bị này nhưng đã quyết định nâng cấp nó lên bản mới là Vive Pre với thiết kế nhẹ hơn, gọn gàng hơn, đồng thời che hết cảm biến lại nên nhìn đẹp và có cảm tình hơn. Dịp này hãng cũng ra mắt tay cầm chơi game mới cầm rất sướng, êm và thoải mái với các cần gạt nhẹ nhàng và nút điều hướng to. Hơi tiếc một tí vì mình chưa được đeo lên để xem game và phần mềm ra sao, mới chỉ trên tay phần cứng thôi.


Chiếc kính mới gọn hơn, nhẹ hơn khá nhiều so với phiên bản trước. Hồi đó mình đeo cảm thấy nặng và bị che gần hết mặt luôn, còn bản năm nay thì nhỏ gọn và cảm thấy thoải mái hơn. Nó cũng được hoàn thiện tốt hơn, chắc chắn hơn. Và quan trọng nhất là những chấm cảm biến đã được che lại hết, cả trên chiếc kính lẫn trên cái tay cầm. Như vậy thì nhìn kính đẹp và sang hơn rất nhiều, chứ hồi trước nhìn vào rợn hết cả người. Mình còn tưởng là HTC sẽ để như vậy luôn khi ra mắt bản chính thức chứ, may mà không phải như thế.

So với bản đầu tiên, Vive Pre mới bổ sung thêm một cái camera ở mặt trước. Camera này dùng để ghi nhận hình ảnh của môi trường thực tế và tùy ứng dụng mà nó sẽ hiện cho bạn xem. Ví dụ, trong một game nào đó bạn vừa có thể dùng hình ảnh thực vừa kết hợp với thực tế ảo để thoải mái chạy nhảy mà không lo bị đụng đầu vào chỗ nào đó. Một ví dụ khác, có app sẽ yêu cầu bạn chụp lại cảnh đời thật để chia sẻ với bạn bè hoặc những người đang chơi cùng.

Tinhte_tren_tay_HTC_Vive_Pre-2.jpg

Về trải nghiệm đeo thì mình chưa cảm nhận được sự khác biệt nào giữa Vive Pre so với bản Vive đầu tiên đeo vào đầu năm ngoái. Cái này thì phải đeo một thời gian dài mới cảm nhận rõ được là có sướng, có êm và thoải mái hay không. Trải nghiệm thực tế ảo cũng chưa biết vì HTC bắt phải xếp hàng rất dài và đã full hết chỗ đăng kí đến cuối CES rồi. Thật là đáng tiếc.

Tinhte_tren_tay_HTC_Vive_Pre-10.jpg

Thôi thì giờ chúng ta nói đến tay cầm vậy. Tay cầm của Vive Pre có hình dáng khá lạ, trông nó giống một cái gậy với vòng tròn bên trên. Nhìn thì lạ thôi chứ thực chất cầm vô rất sướng và thoải mái, êm tay, mình nghĩ rằng cầm lâu cũng không bị mỏi hay đau. Nói chung thì thiết kế công thái học rất tốt. Trên tay cầm này cũng có đầy các cảm biến vị trí giống như trên cái kính.

Tinhte_tren_tay_HTC_Vive_Pre-15.jpg

Trên tay cầm này có một cái trackpad lớn kiêm luôn phím 4D để điều khiển nhân vật. Trackpad đó rờ vào rất là thích, đẩy nhẹ vô cùng. Kế tiếp là một cái cần trigger nằm ngay vị trí ngón trỏ của bạn để sẵn sàng cho những pha hành động bắn phá. Cần này cũng được thiết kế để ôm vào ngón tay một cách êm ái. Ở bên hông của mỗi tay còn có thêm 2 nút gì đó nhám nhám nữa nhưng mình chưa biết rõ chức năng, có lẽ là để xài khi chơi game như phím LR của console.

Trong dịp này HTC cũng mang tới hai cục mà hãng gọi là “base station”. Nó có chức năng định vị xem người dùng đang ở đâu, đang di chuyển tay ra sao, về phía nào, biên độ bao nhiêu… để mà nói cho phần mềm biết. Mỗi cục base station sẽ được đặt ở một góc phòng chéo nhau, người chơi sẽ đứng giữa và như vậy vị trí của bạn đã được ghi nhận.

33 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

RiverBlue
TÍCH CỰC
8 năm
Ngon, sau này kiếm game jav của Nhật về chơi là khỏi cần gấu 😁
@RiverBlue mình thì thấy ức chế gấp đôi hơn :D...lại muốn có gấu sớm hơn :D
P/s: cái này chơi game kinh dị hay game COD thì bá cháy \m/
@RiverBlue Thực tế ảo sao so với thực tế được bạn...Trừ khi nữ chính quá chênh lệch...😔(
Như đua xe thật luôn rồi.
Hỗ trợ jav nữa la ngon
TRK
TÍCH CỰC
8 năm
Không. Coi jav rồi ...ôm gấu bông!
Jav thì vô đối rồi
boymummim
ĐẠI BÀNG
8 năm
K cơm mần nào là k có từ jav trong đó,từ đầu tới giờ!
dellusa
TÍCH CỰC
8 năm
@boymummim nhu cầu thiết yếu 😁
Từ Quí
ĐẠI BÀNG
8 năm
Ngon thì cũng ngon đấy ,nhưng chơi này nhớ khóa cửa cẩn thận ,ko chơi xong mở mắt ra thấy nhà trống lõng thì tiêu ha..ha
Emboar
ĐẠI BÀNG
8 năm
Sao mấy thím cmt đầu thím nào cũng nghĩ đến JAV thế :eek:
@phucthu456 nếu phụ nữ có thể đọc được suy nghĩ của đàn ông thì cứ 1 phút đàn ông lại bị ăn tát 1 lần :oops:
Hợp wp
TÍCH CỰC
8 năm
@antamviet_1368 tận 1p cơ à
dgminhthanh
ĐẠI BÀNG
8 năm
Nhìn đỡ kinh dị hơn rồi
Long kengg
TÍCH CỰC
8 năm
nhiều lỗ tròn thấy ghê ...
@Long kengg Bên ngoài thôi, lỗ bên trong không ghê, nhiều khi coi đã lắm 😁
Kính đeo hại mắt ko ta 😔
Windy89
ĐẠI BÀNG
8 năm
@pro744 Đeo 1h30p, đủ 1 bộ phim xong nghỉ 30p là ok 😃
hay wa,da wa, thich wa
các bác cho em 1 cao kiến...trên 1 số diễn đàn đang nói con HTC One và HTC one M7 là 1....có phải không??😔:(:(
Theo em thì HTC one là HTC one chứ không phải là M7
crab2207
ĐẠI BÀNG
8 năm
@Sang celano khi nói HTC one thì gồm tất cả dòng M7,M8 và M9 nhưng mà vì M7 là con đầu sỏ dòng one nên khi người ta nói HTC one thì đa số mọi người đều hiểu nó là M7,tóm lại khi nói: HTC one thường hiểu là con M7,riêng con M8 và M9 thì người ta gọi là HTC one M8 và HTC one M9
@Sang celano thực ra con m7 chinh là con one doi dau tien nen nguoi ta goi no la HTC One.
@Sang celano
tieutu911
TÍCH CỰC
8 năm
Vãi thiệt chứ ở ngoài đạp xe đạp còn trong game thì là xe đua :eek:
Hangu
TÍCH CỰC
8 năm
Có mấy cái kính này chơi pokemon go sắp ra mắt thì hay phải biết.
NVMS
Trứng
8 năm
wa đã.
ko ham
HTC thì loa hay nhưng mà camere chán thật
google
ĐẠI BÀNG
8 năm
Chơi boxing chắc hay đây

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019