Trung Quốc có thể trở thành quốc gia đầu tiên viếng thăm vùng tối của Mặt trăng, sau khi các cơ quan truyền thông nước này đưa tin về một kế hoạch phóng tàu thăm dò đến khu vực nói trên vào năm 2018. Theo Liu Jizhong - người đứng đầu trung tâm thám hiểm Mặt trăng của Trung Quốc, tàu vũ trụ mang tên Hằng Nga - 4 sẽ đảm nhiệm sứ mệnh. Kể từ 1959, khi tàu thăm dò của Liên Xô chụp ảnh nửa bán cầu còn lại của Mặt trăng, đã không có bất cứ nhiệm vụ nào sau đó có liên quan đến vùng này.
“Hằng Nga - 4 sẽ hạ cánh xuống vùng tối của Mặt trăng, trước khi thực hiện công tác khảo sát ngay tại đó”, Liu cho biết. “Sứ mệnh của Hằng Nga - 4 có thể giúp đất nước chúng tôi vươn lên vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực thăm dò mặt trăng”. Nghiên cứu điều kiện địa chất trên bề mặt Mặt trăng sẽ là mục tiêu đầu tiên mà tàu tăm dò phải thực hiện.
Tàu thăm dò năng lượng mặt trời Jade Rabbit của Trung Quốc. Ảnh: CSNA
Trước đây, Trung Quốc từng hạ cánh tàu vũ trụ đầu tiên của mình là Hằng Nga - 3, lên Mặt trăng vào năm 2013. Với robot tự hành Thỏ Ngọc (Jade Rabbit), họ được cho là đã hoàn tất công việc khám phá bề mặt vệ tinh của Trái đất, cho đến tháng 2 năm 2014. Cũng trong năm đó, cơ quan vũ trụ nước này phóng thành công tàu thăm dò không người lái lên quỹ đạo quanh Mặt trăng và trở về Trái đất.
“Hằng Nga - 4 sẽ hạ cánh xuống vùng tối của Mặt trăng, trước khi thực hiện công tác khảo sát ngay tại đó”, Liu cho biết. “Sứ mệnh của Hằng Nga - 4 có thể giúp đất nước chúng tôi vươn lên vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực thăm dò mặt trăng”. Nghiên cứu điều kiện địa chất trên bề mặt Mặt trăng sẽ là mục tiêu đầu tiên mà tàu tăm dò phải thực hiện.
Tàu thăm dò năng lượng mặt trời Jade Rabbit của Trung Quốc. Ảnh: CSNA
Trước đây, Trung Quốc từng hạ cánh tàu vũ trụ đầu tiên của mình là Hằng Nga - 3, lên Mặt trăng vào năm 2013. Với robot tự hành Thỏ Ngọc (Jade Rabbit), họ được cho là đã hoàn tất công việc khám phá bề mặt vệ tinh của Trái đất, cho đến tháng 2 năm 2014. Cũng trong năm đó, cơ quan vũ trụ nước này phóng thành công tàu thăm dò không người lái lên quỹ đạo quanh Mặt trăng và trở về Trái đất.
Theo: Reuters