Amit Singhal hiện đang là phó chủ tịch chịu trách nhiệm về kĩ thuật phần mềm cho Google. Trong suốt một năm qua ông đã rất ít đụng đến máy tính của mình, thay vào đó ông cố gắng hoàn thành một việc trên 2 chiếc smartphone là Galaxy S6 Edge và iPhone 6+. Ông làm như vậy là để biết những sản phẩm của Google sẽ mang lại trải nghiệm như thế nào nhằm chuẩn bị cho tương lai mà desktop, laptop trở thành thiết bị phụ còn điện thoại sẽ trở thành thứ mà người ta làm việc trên đó. Dựa vào đây, ông có thể đưa ra những điều chỉnh hợp lý. "Tôi thừa nhận rằng khi tôi cần gõ email công việc dài thì tôi vẫn lên máy tính, mở trình duyệt ra. Nhưng còn hầu hết những thứ khác thì tôi đều dùng điện thoại". Singhal nói thêm rằng thời gian soạn email dài trên máy tính của ông khoảng 1 tiếng mỗi ngày, và đôi lúc ông cũng phải chuyển sang máy tính vì lý do "bảo mật" (các tập đoàn lớn thường có những ràng buộc về di động nhằm đảm bảo an toan và bí mật thông tin).
Ngoài Google, Facebook cũng đã có những động thái tương tự. Năm ngoái công ty yêu cầu một số nhân viên của mình chuyển sang dùng điện thoại Android giá rẻ để hiểu được trải nghiệm thật sự của hầu hết người dùng trên thế giới sẽ như thế nào. Họ thậm chí còn mở chương trình chỉ dùng mạng 2G vào ngày thứ Ba hàng tuần để nhân viên hiểu tình trạng kết nối ở những quốc gia đang phát triển chậm ra sao.
Ngoài Google, Facebook cũng đã có những động thái tương tự. Năm ngoái công ty yêu cầu một số nhân viên của mình chuyển sang dùng điện thoại Android giá rẻ để hiểu được trải nghiệm thật sự của hầu hết người dùng trên thế giới sẽ như thế nào. Họ thậm chí còn mở chương trình chỉ dùng mạng 2G vào ngày thứ Ba hàng tuần để nhân viên hiểu tình trạng kết nối ở những quốc gia đang phát triển chậm ra sao.
Nguồn: Mashable