Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


MaruOS: trên smartphone là Android, gắn màn hình ngoài thì đổi thành Debian Linux để xài như desktop

Duy Luân
5/2/2016 23:20Phản hồi: 45
MaruOS: trên smartphone là Android, gắn màn hình ngoài thì đổi thành Debian Linux để xài như desktop
MaruOS là một bản Android 5.1 tùy biến với tính năng gần giống Continuum của Windows 10 hay Convergene của Ubuntu. Khi bạn gắn điện thoại vào màn hình rời thông qua cổng HDMI hoặc SlimPort, hệ thống sẽ chuyển thành dạng desktop dựa trên hệ điều hành Debian Linux, nhờ đó bạn có thể cài và sử dụng bất kì phần mềm máy tính nào được viết cho Linux. Tất nhiên, bạn sẽ phải xài thêm chuột và bàn phím Bluetooth để có thể điều khiển máy. Hiện tại Maru OS đã cho thử nghiệm beta trên Nexus 5, một cái máy đã cũ nhưng nó cho thấy là nền tảng này có thể hoạt động mà không cần yêu cầu phần cứng quá mới. Bạn nào có Nexus 5 và muốn thử thì hãy vào đây.

Điểm khác biệt của MaruOS so với Continuum hay Convergene đó là khi chạy desktop thì nó chuyển sang một hệ điều hành khác (không rõ là có cần khởi động lại hay không nhưng có vẻ như là không), trong khi Win 10 hay Convergence thì chỉ đổi giao diện. Trước đây chiếc Motorola Atrix cũng làm điều tương tự: Android trên điện thoại, gắn vào dock laptop thì chuyển sang Linux.

feature_productivity.388ead8e.png

maru_os3.jpg

Nguồn: Maru OS
45 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

TDTU
TÍCH CỰC
8 năm
Phải chăng đây là một xu hướng mới !
PinPi
TÍCH CỰC
8 năm
Theo ý kiến riêng thì mình nghĩ tương lai đt sẽ thay thế CPU khi cắm vào màn thì nó y như 1 cái desktop bình thường.
@PinPi sức mạnh xử lý mà được như ultrabook đã là cả 1 mơ ước rồi mà bác còn mong được như desktop thì tham vọng quá
@anhtuanngoc Đúng rồi nó chỉ thích hợp vs phổ thông hoặc tương lai xa chứ tưing lai gần thì ko đc
baodng
TÍCH CỰC
8 năm
@anhtuanngoc 50 năm trước người ta cũng ko nghĩ có thể tạo ra cái máy tính có thể bé như đầu ngón tay đâu bạn nhưng bây giờ thì có rồi.
duc_knight
ĐẠI BÀNG
8 năm
Tuyệt vời cho đội ăn roi.
ttm_tara
ĐẠI BÀNG
8 năm
Ngon hơn cái mtb chạy win10 của mình rồi ^^ . Lắp vào mh dùng như máy tính thì ok, chứ dùng như mtb thì bất tiện lắm 😔
niceguy92
ĐẠI BÀNG
8 năm
Tiếc mỗi nhiều ứng dụng chuă tương thích với win 10 với chua ..... đc trên win 10
trungking
TÍCH CỰC
8 năm
vấn đề là ứng dụng để làm gì, mua một cái điện thoại để vừa nghe gọi vừa gắn vào cái màn hình để làm máy tính @@
hay đi chơi thấy nhà bạn có TV thì lôi dây ra cắm vào TV để làm máy tính chơi :|
RedT
TÍCH CỰC
8 năm
Có máy nhưng không có cáp HDMI để thử 😃
RedT
TÍCH CỰC
8 năm
"Hey Tho,

Welcome to the Maru community!

If you have a Nexus 5 you have been placed on the waiting list for our beta program. Downloads for the beta will open up again next week and you will receive an email as soon as they are available.

Otherwise, sit tight and we'll notify you as soon as we add support for other devices.

If you have any questions, just reply to this email and we'll be happy to help. Feel free to say hi on Twitter too, we'd love to have your feedback!

- Team Maru
"
Dùng cho văn phòng và lướt web quá ngon, màn lớn dùng thoải mái
Ngon
Android quá ngon. Chắc 1 ngày k xa Apple cũng có chức năng chuyển ios sang Mac
Vẫn hóng Android 7 sắp tới hỗ trợ môi trường desktop như vậy mới bằng cái vụ contiuum của WP Microsoft 😁
Cùng một ý tưởng cách kết nối như nhau nhưng mà Android thì đc khen còn winphone thì bị dìm 😕 khổ cho wp nó đâu có tội tình gì o_O sau này apple mà cho iphone có thể kết nối vói mh để sử dụng như Macbook thì chắc ko biết bao nhiêu lời khen cho hết :rolleyes:
@MysticForce Xin thưa !
Cotinuum nó kém vì nó ít ứng dụng và ứng dụng cũng chỉ thuộc dạng xử lý phổ thông.
Còn cái này cắm vào là nó chạy OS linux, làm đc cả đống chuyện đấy nhé bạn.
@loveyoumuch_39 Chắc gì đã làm đc cả đống chuyện? Dùng đi đã
@LeeMicrosoft Xài OS nhân linux chưa mà phán vậy ??
Gắn vào màn hình để chạy Debian Linux luôn à? Ngon nha...
Mà CPU có gánh nổi không?
anhdao1520
TÍCH CỰC
8 năm
@bango123 Linux yêu cầu phần cứng không cao lắm mà. Gánh tốt. ;)
@anhdao1520 Do mình dùng Linux để lập trình. Hi vọng gánh tốt
Bọn này chỉ phát triển khi có kết nối ko dây. Đang làm việc phải đi đâu rút phặc cái dt ra cũng ko tiện.
kimthoaduy
TÍCH CỰC
8 năm
Có lẽ mình sắp dc trải nghiệm rồi,nhanh nhanh mua cáp Slimport thôi 😁
Tương lai đt sẽ có máy chiếu kèm thèo
traitay95
TÍCH CỰC
8 năm
Phải chi cài dễ như adb flash tool, driver dễ cài như windows
giờ mới biết có Debian trên đt ah? Cái này có từ lâu rồi, sự thật thì android bỏ GNU đi và thay vào đó 2 máy ảo là Dalvik với ART dùng để chạy app Java, cần chèn thêm GNU để có thể chạy app Linux

Cái mà bác Duy Lân đang nói là 1 cái đt Android có 1 cái máy ảo nằm trong chứa Debian Linux hoặc là Debian Linux chứa 1 cái máy ảo là Android chứ không thể nào mà 1 cái đt thật chạy cùng lúc 2 cái OS
Nhiều khả năng là cái Debian Linux kia chạy trên máy thật và Android chạy trên máy ảo
@max-20091 Có ai nói về bản chất của Android hay việc nó chạy 2 OS ra sao đâu bác. Mình đang nói về việc khi cắm smartphone vào màn hình rồi chạy Debian Linux có đáp ứng nhu cầu lập trình của mình không thôi. Bác quote làm mình hơi rối đấy
@max-20091 cả 2 đều máy thật hết, chẳng qua debian cài Dalvik với ART (như vậy nó là android rồi) để chạy ứng dụng thôi. Nói chung 1 máy thật 1 hệ điều hành
@hieupy89 mới coi trên trang chủ của nó thì cái OS này chứa 2 cái OS khác nhau: Maru Mobile (Android) và Maru Desktop (Debian Linux rút gọn). Cả 2 cái này đều là thật và cài trên 2 phân vùng khác nhau nhưng cùng r/w trên SDCard và dùng chung sóng (Wifi, 3G, ...) nhưng có 1 bất tiện là khi cắm màn hình thì phải đợi khoảng 5s để boot debian linux (Ko ngon = Continuum của Win 10 mobile)

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019