Thông tin tổng quan
Với các nhà phân tích, sức hút của Google là rất rõ ràng: Họ sẽ được trả lương cao, ngân sách nghiên cứu lớn, cơ sở làm việc hiện đại. Với Alphabet, Verily là cách mà hãng tiếp cận với các vấn đề y tế trên toàn cầu và kiếm lời từ đây. Và nếu bạn chưa biết thì thị trường y tế là một miếng bánh cực kì béo bở, chỉ riêng ở Mỹ người ta đã chi ra 3 nghìn tỉ USD cho những thứ liên quan đến sức khỏe và thuốc trong năm 2015, gấp 6 lần GDP của nước này. Thời điểm mà Verily được thành lập cũng rất thuận lợi trong bối cảnh các công nghệ y tế ngày càng phát triển và được áp dụng rộng rãi hơn, các cơ quan có thẩm quyền cũng đã mở hơn với việc áp dụng công nghệ cho vấn đề sức khỏe và y học.
Vikram Bajaj, nhà khoa học trưởng của Verily, cho biết: "Đây không phải là khoa học viễn tưởng. Đây là những tiến bộ khoa học thực tế và hữu ích". Tuy nhiên, tính đến lúc này thì phát ngôn này chĩ mới dừng ở đó. Chỉ mới có 1 dự án của Verily bắt đầu thử nghiệm trên con người - bước quan trọng để chuẩn bị thương mại hóa, những dự án còn lại đều đang trong giai đoạn nghiên cứu - tức là đang đốt tiền. Một số người trong ngành công nghệ sinh học thắc mắc rằng liệu Verily có thương mại hóa thành công và đưa được cái gì đó ra thị trường hay không.
Jorge Valdes, giám đốc công nghệ của Dexcom, một trong số các đối tác y tế của Verily, nói rằng cả hai công ty hiện đang rất tích cực tuyển dụng nhiều nhân viên hơn. Ông mô tả rằng mối hợp tác này đang diễn tốt, nhưng cũng đồng thời nhấn mạnh rằng thành quả của họ - là 2 máy giá sát dành cho người tiểu đường - sẽ cần một thời gian dài để phát triển. "Chắc chắn là nó sẽ không xuất hiện sau một đem rồi", ông cho hay.
Chi tiết về một số dự án:
- Tiểu đường: Verily nói rằng căn bệnh này là mục tiêu đầu tiên mà công ty muốn giải quyết và đã kí thỏa thuận hợp tác với 3 công ty khác: Novartis, Dexcom và Sanofi. Thiết bị với Dexcom thì phải vài năm nữa mới ra mắt. Sản phẩm với Novartis sẽ là một cái kính sát tròng có khả năng đo lượng đường trong máu, tuy nhiên lúc đầu thì nó chỉ chữa được bệnh về mắt mà thôi. Babak Parviz, cựu nhân viên Google dẫn đầu dự án này, đã về làm cho Amazon hồi năm ngoái
- Đa xơ cứng: Verily hiện đang hợp tác với công ty công nghệ sinh học để phát triển sản phẩm giúp chữa bệnh này, trong đó có một số cảm biến đeo lên người.
- Phân tích nano: Mục tiêu của dự án này đó là bạn sẽ đeo một thiết bị lên người và uống một viên thuốc, khi đó bác sĩ có thể dùng thông tin từ hai vật đó để chuẩn đoán bệnh cho bạn. Hiện tại dự án này còn đang ở giai đoạn rất sơ khai.
- Hồ sơ y tế: dự án này nhắm đến việc tạo ra một hồ sơ y tế cuể một người khỏe mạnh bình thường.
- Dụng cụ nâng: nhằm giúp bệnh nhân của nhiều loại bệnh, việc đưa ra một dụng cụ nâng thông minh sẽ giúp họ đứng lên, đi lại dễ dàng hơn trong quá trình điều trị.
- Robot: hồi tháng 3 năm ngoái Google kí hợp đồng với Johnson & Johnson để phát triển robot y tế
- Bệnh tim: Verily đã kí quỹ 50 triệu USD cho Hiệp hội tim mạch Mỹ vào tháng trước
- Brian Otis, CTO, về làm cho Google X năm 2012 sau khi nghỉ việc ở Đại học Washington. Ông cùng với Parviz đã cùng nhau tạo ra kính sách tròng với con chip và cảm biến nhúng
- Jessica Mega, một nhà nghiên cứu đến từ Đại học Y Havard. Bà được xem là một trnog những nhà nghiên cứu hàng đầu về tim mạch. Mega đang lãnh đạo nhóm về hồ sơ y tế
- Karen Ouk là người chịu trách nhiệm về kinh doanh. Ouk đã làm việc ở Google trong 12 năm với vai trò quản lý cho mảng Google Shooping, Google X, Google Fiber. Bà rất được xem trọng ở Google
Nguồn: Recode