cofd @verybeo Cái đoạn trái đất quay quanh mặt trời có thể hiểu rằng trái đất nó vẫn "nghĩ" rằng nó đang bay thẳng, tuy nhiên, không gian xung quanh mặt trời đã bị uốn cong nên thực tế nó lại bay cong , và tình cờ, đường cong của quỹ đạo trái đất lại tạo thành cái hình elipse.
verybeo @cofd băn khoăn là truóc h ko phải là do mặt zời hút trái đất cơ mà trái đất bật nên ông trái đất mới quay quanh mặt zời chứ ko lại gần hay ra xa được sao, vậy sóng snahs liên quan gì ở đây =.=
vinhan73 @cofd Theo mình nghĩ thì không gian/ tgian của hệ mặt trời vẫn còn rất nhỏ để áp dụng " định luật " không gian/ tgian uốn cong !!! bở vì rõ ràng mặt trăng đang quay tròn quanh trái đất( các vệ tinh mình phóng lên thấy rõ như vậy ) và vòng elip của mặt trăng quay quanh trái đất là rất nhỏ & tgian trôi qua trên trái đất và mặt trăng là như nhau - không lẽ trái đất làm cho không gian / tgian cong đến nỗi mặt trăng phải bay với vòng tròn bé tí ấy sao ??? và tgian trên trái đất phải chậm hơn nhiều so với trên mặt trăng !! Thêm nữa , hiện tượng thuỷ triều do mặt trăng bấy lâu nay là do mặt trăng uốn cong à ??? ---> cho nên hệ mặt trời / mặt trăng quay quanh trái đất vẫn là do lực hấp dẫn !!!
cofd @vinhan73 Bạn nghĩ gì không quan trọng lắm. Mình chỉ giải thích theo tinh thần của bài viết thôi. Còn bạn muốn hiểu sao cũng được
Tuanluong_hp @cofd Bay mãi mà nó vẫn nghĩ là nó bay thẳng bạn nhỉ. Nó ngu quá, cong mà cứ tưởng thẳng:-@