Phải mất rất nhiều thời gian đọc, học tập và thực hành mới có thể hiểu và làm chủ được các chức năng và điều chỉnh thông số chụp của máy ảnh.
Thêm nữa (và rất quan trọng) là, năng khiếu của người chụp quyết định ảnh đẹp hay không chứ không phải máy ảnh xịn.
Để ảnh chụp đẹp, một trong các thông số quan trọng nhất (mà các bạn mới tập chụp hay bỏ qua vì khá phức tạp) là CÂN BẰNG TRẮNG hay WHITE BALANCE đúng với môi trường ánh sáng.
1. Lens tốt thuộc vào nhu cầu của bạn: chân dung thì mua lens càng mở khẩu lớn (f nhỏ: 1.8, 1.4, 1.2...) chừng nào càng tốt (xóa phông dễ & có tăng tốc lên để bắt dính với chuyển động của model cũng k sợ bị thiếu sáng). Nhưng nếu bạn chụp phong cảnh thì cần 1 cái lens tiêu cự dài (đứng 1 chỗ mà cũng zoom đc xa) & độ mở khẩu càng lớn + càng nhỏ thì càng tốt
2. Dân gian hay đồn đại rằng chụp chân dung thì nên Canon (vì blend màu..các thứ thì ko hiểu sao chất ảnh & ánh sáng Canon sau hậu kì rất đẹp 😃 ) & phong cảnh thì nên Nikon. Nhưng theo mình thấy thì tùy do bạn quen tháo tác với dòng máy nào hơn (Canon 1 bánh xe xoay trong khi Nikon có đến 2) & trình retouch hình (bằng PS & Lightroom) của bạn level nào. Nói chung công cụ ko quan trọng, quan trọng là thẩm mĩ của người chụp trong việc tìm ra góc chụp đẹp.
Cân nhắc việc chọn dòng mirror less cho nhẹ nếu bạn là dân hay đi du lịch nhiều
3. F cỡ nào cũng xóa phông đc hết (mình đang nói về lý thuyết của việc làm mở ảnh phía sau 😃 ). Quan trọng là dễ hay khó xóa mà thôi (mở khẩu càng *f thấp* nhiều thì càng dễ xóa phông). Bạn đọc lại quote bên dưới
Máy bạn (hay lens của bạn?) chỉ có f3.5 thì bạn mua lens chuyên chụp chân dung đi (thông thường f 1.8 hoặc f 1.4 hoặc cá biệt có loại f 1.2 luôn) 😃
4. Không hiểu bạn đang xài máy gì? Nếu Canon thì chỉ có 1 bánh xe & muốn chỉnh tốc độ màn trập (Tv) thì bạn phải đè nút * để chỉnh. Còn Nikon thì có hẳn 2 bánh xe cho riêng tốc độ & khẩu
5. Mua máy mới xịn hơn 😃 Nhưng mình khuyên bạn nên tập lấy nét tay trước đi. Chỉ khi nào cần "tốc độ" thì hãy lấy nét tự động. Bạn đang "chơi" ảnh kia mà: vặn vặn thử vòng nét thay đổi mờ-rõ của nhiều điểm trong khung hình cũng giúp bạn có đc 1 shoot lạ lạ 😃
đọc xong từng chữ mà chả hiểu tý gì, thôi chơi bố nó cái cuối cùng khỏi xoá xiếc gì là ổn hết.
dc cái nhờ đọc bài này mà bít nên chọn ống kính dt là f2.2 càng bự càng tốt, có hơn nữa thì cứ quất cái số nào to nhất.
@vlcdng
Để bắt khoảnh khắc mình hầu như dùng điện thoại. Còn khi chụp bằng máy ảnh thì thường nắn nót lắm, trước mới dùng DSLR thì hầu như bắn lia lịa, ổ cứng 1TB vài hôm là đầy. Giờ không dùng nữa, đổi qua máy phim nên càng nắn nót hơn, mấy ngày đi chơi không hết 1 cuộn phim.
Mấy cái này người nào cần biết thì đã biết hết rồi, viết làm quái gì.
Còn đứa nào không biết thì tốt nhất đừng nên biết. Nhiếp ảnh là một nghệ thuật chỉ dành cho số ít người ở đẳng cấp cao nhất (elite few), không phải cho số đông bình dân! Đừng để những kiến thức này bị phổ thông hóa, lúc đó nó sẽ thành tầm thường!
@DarthTyr
Bạn có vẻ hơi "giấu nghề" nhỉ? 😃 Mấy cái này có gì đâu mà "..Đừng để những kiến thức này bị phổ thông hóa, lúc đó nó sẽ thành tầm thường" vì thời bây giờ với Google & Wikipedia thì nó đã trở nên tầm thường từ lâu rồi 😃 Chẳng qua là đọc lý thuyết suông thì đại đa số ko thể hiểu ngay đc. Và thêm nữa là chưa chắc gì biết đc rành rẽ các kiến thức trên thì chụp hình sẽ "đẹp" vì ăn thua nhau là ở nhìn thấy đc góc máy đẹp chứ còn xóa phông, kiểm soát ánh sáng (nếu nắm vững các kiến thức trên)...cũng chỉ là công cụ để hỗ trợ ý đồ của người chụp mà thôi
Vd như mình: chắc như bắp các kiến thức ISO, Khẩu, Tốc, Bù trừ sáng, setting của máy... + sdụng PS & Lightroom (nhắm mắt cũng bấm đc phím tắt) nhưng nói thật ảnh mình chụp ra nó chỉ đủ sáng & đc blend màu "vớ vẫn" (chỉ có lòe đc mấy e teen mà thôi 😃 ) chứ bố cục vẫn chưa đc "lạ". Trong khi có mấy bé (con gái đó nha) chả biết gì về các thông số này nọ sất, cầm bấm mấy phát chơi tối mình lục ra thấy "cũng khá" ===> mình sẵn sàng ngồi hướng dẫn (ko dám nói là "dạy" 😃 ) cho mấy người như vậy về các kiến thức này để họ tự mua 1 cái máy ảnh & "bắt đầu cuộc chơi"
@kid_prince_kid
Thời gian mở màn trập càng lâu, ánh sáng đi vào càng nhiều, ảnh sẽ càng sáng (thậm chí cháy sáng)
Khi cần chụp ảnh vận động viên hay bắt khoảnh khắc nhanh, tốc độ cao là cần thiết để 'ngưng đọng thời gian'
Khi chụp phơi sáng (tốc độ chậm) bạn sẽ có nhiều hiệu ứng đẹp, lạ (như ban đêm xe chạy sẽ kéo dài ánh sáng ra thành đường ánh sáng, pháo hoa cũng sẽ vậy)
Thông thường tốc độ & cầm máy chắc hay không sẽ quyết định ảnh có bị nhòe hay không. Ví dụ tốc độ chậm hơn 1 giây bạn có cầm chắc mấy ảnh cũng dễ bị rung, nhòe, vì vậy cần tripod khi chụp phơi sáng. Tốc độ thông thường 1/60 giây là chúng ta cầm dễ chịu, ít bị rung nhòe
@kid_prince_kid
Một trường hợp nữa cần chụp tốc độ chậm (phơi sáng) là khi khung cảnh quá tối khiến ảnh tối gần như không thấy gì, phơi sáng giúp ánh sáng đi vào cảm biến nhiều hơn, ảnh sẽ hiển thị được nhiều chi tiết hơn để biến từ không thấy gì thành 'thấy gì'
thanks bác, bài của bác giúp mình giải đáp nhiều khúc mắc về cách chụp mà trước đây dù đọc nhiều bài hướng dẫn nhưng chưa có bài nào viết cặn kẽ và thực tế như bài này
Cảm ơn bác về bài viết chi tiết, cho em hỏi thêm là em đang sử dụng em 450D, iso của nó chỉ có 1600 mà thôi, em muốn hỏi cách chụp bắt dính chuyển động bằng em này ạ...vì khi em để tốc của nó là 1/4000 s thì thanh Exposure nó ở mức dưới -2, em tăng hết iso lên vẫn ko ăn thua...😔(
@***NamAnh***
Cảm ơn bác, nhưng có 2 chỗ em chưa hiểu. "Bỏ chế độ nhấp nửa cò lấy nét của nút chụp, chuyển sang xài AF-on", là bỏ như thế nào trên em 450D hả bác?
@icystar
Oh sorry bạn vì mình k biết bạn xài 450D k có nút này, nên bạn sẽ cực hơn xíu là phải nhấp và giữ nửa cò lấy nét cho đến khi có khoảnh khắc ưng ý thì mới chụp, muốn chụp tiếp thì phải làm lại việc nhấp nửa cò, do bạn đã chuyển sang AI-Servor nên lúc nào bạn chụp thì nó sẽ lấy nét tại thời điểm đó, continue shotting giúp bạn giữ chụp được nhiều tấm liên tiếp tại 1 thời điểm(về lựa ra tấm nào ưng ý thì lấy)