Thực tế ảo (Virtual Reality - VR) đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các hãng phần cứng, trong đó các hãng như Sony, LG, Samsung làm ra thiết bị tiêu thụ nội dung VR và một số hãng làm ra thiết bị ghi hình VR, Nokia Ozo là một trong số đó. Chiếc máy quay mà các bạn thấy trong bài viết này không dành cho tất cả mọi người mà nó dành cho những nhà làm phim chuyên nghiệp cho mục đích quay các thước phim VR.
Ozo được Nokia ra mắt vào mùa hè năm ngoái và hướng tới thị trường chuyên nghiệp chứ không phải tiêu dùng, ở thời điểm ra mắt nó được Nokia quảng cáo là thiết bị ghi hình VR tiên tiến nhất. Ozo xuất hiện ở MWC 2016 nhưng mình không được trên tay mà chỉ chụp và quay từ xa cho anh em xem mà thôi. Đây là một máy quay độc đáo cả về thiết kế lẫn trang bị phần cứng. VR là công nghệ mô phỏng chuyển động 360 độ như chúng ta nhìn bằng mắt thường vì thế, để ghi lại các nội dung ở dạng VR thì máy quay cần phải có các camera bố trí theo các hướng khác nhau để ghi lại các khung hình khác nhau. Ozo có tới 8 camera và 8 microphone được gắn xung quanh khối hình cầu, các thước phim do Ozo ghi lại có thể được xem trên các kính VR của Oculus hay Samsung...
VR là thị trường còn quá mới mẻ nhưng Nokia đã nhanh chân tham gia phát triển thiết bị quay VR chuyên nghiệp. Có thể VR còn chưa phổ biến trong một hoặc hai năm tới nhưng ở tương lai xa hơn thì công nghệ này hứa hẹn bùng nổ. Các thiết bị như Ozo sẽ giúp các đơn vị làm phim sản xuất nội dung VR cho mục đích giải trí hay quảng cáo còn Oculus, Samsung hay LG... sẽ làm ra những chiếc kính để chúng ta có thể xem các nội dung này.
Ozo được Nokia ra mắt vào mùa hè năm ngoái và hướng tới thị trường chuyên nghiệp chứ không phải tiêu dùng, ở thời điểm ra mắt nó được Nokia quảng cáo là thiết bị ghi hình VR tiên tiến nhất. Ozo xuất hiện ở MWC 2016 nhưng mình không được trên tay mà chỉ chụp và quay từ xa cho anh em xem mà thôi. Đây là một máy quay độc đáo cả về thiết kế lẫn trang bị phần cứng. VR là công nghệ mô phỏng chuyển động 360 độ như chúng ta nhìn bằng mắt thường vì thế, để ghi lại các nội dung ở dạng VR thì máy quay cần phải có các camera bố trí theo các hướng khác nhau để ghi lại các khung hình khác nhau. Ozo có tới 8 camera và 8 microphone được gắn xung quanh khối hình cầu, các thước phim do Ozo ghi lại có thể được xem trên các kính VR của Oculus hay Samsung...
VR là thị trường còn quá mới mẻ nhưng Nokia đã nhanh chân tham gia phát triển thiết bị quay VR chuyên nghiệp. Có thể VR còn chưa phổ biến trong một hoặc hai năm tới nhưng ở tương lai xa hơn thì công nghệ này hứa hẹn bùng nổ. Các thiết bị như Ozo sẽ giúp các đơn vị làm phim sản xuất nội dung VR cho mục đích giải trí hay quảng cáo còn Oculus, Samsung hay LG... sẽ làm ra những chiếc kính để chúng ta có thể xem các nội dung này.