Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ với các bạn cách chụp đẹp hơn khi dùng chiếc OPPO F1. Mặc dù được định hướng là điện thoại phổ thông nhấn mạnh vào thiết kế nhưng camera đi kèm của F1 vẫn được chú trọng với nhiều tính năng hay. Ngoài việc chọn điện thoại đúng nhu cầu bản thân, việc hiểu thiết bị và kết hợp với các kiến thức nhiếp ảnh sẽ giúp chúng ta phát huy hết khả năng của chúng, cho ra những bức ảnh tốt hơn, ấn tượng hơn.
Thông số kỹ thuật camera của OPPO F1:
I. Các lưu ý cơ bản trước khi chụp
1. Camera phải luôn sạch sẽ: Một chiếc camera với thấu kính sạch sẽ và không bị trầy xước sẽ cho chất lượng ảnh cao hơn. Hãy hạn chế chạm tay vào camera để tránh lưu dấu vân tay và lau sạch trước khi chụp
Thông số kỹ thuật camera của OPPO F1:
I. Các lưu ý cơ bản trước khi chụp
1. Camera phải luôn sạch sẽ: Một chiếc camera với thấu kính sạch sẽ và không bị trầy xước sẽ cho chất lượng ảnh cao hơn. Hãy hạn chế chạm tay vào camera để tránh lưu dấu vân tay và lau sạch trước khi chụp
2. Tư thế cầm máy vững chắc: Hãy cầm máy bằng hai tay để hạn chế rung lắc trong quá trình chụp. Chú ý không nên che camera như trong hình
3. Chọn độ phân giải cao nhất: Máy ảnh cho phép bạn chụp ở nhiều độ phân giải khác nhau. Tuy nhiên bạn nên chọn chụp ở độ phân giải cao nhất để đạt chất lượng ảnh tối đa
II. Nguyên tắc về đo sáng và lấy nét của OPPO:
Chụp ảnh thì tất nhiên phải nét và phải đủ sáng, tất nhiên tuỳ theo ý đồ của người chụp mà ảnh sẽ nét các vùng khác nhau, hoặc có thể dư sáng, hoặc thiếu sáng. Tuy nhiên để đạt được mục đích đó, chúng ta phải hiểu thiết bị. OPPO hướng đẫn sự đơn giản, vì thế gom điểm đo sáng và lấy nét vào làm 1. Bạn nhấn vào điểm nào trong khung hình thì máy sẽ lấy nét và đo sáng ở điểm đó. Tuỳ theo mục đích chụp cụ thể mà chúng ta sẽ đo sáng đúng cách:
1. Lấy nét:
Nhấn vào đâu thì máy sẽ nét ở đó
2. Đo sáng
Quảng cáo
a. Tấm này mình đo sáng vào vùng sáng nhất của ảnh, là thanh gác chân. Kết quả là máy giảm độ sáng để điẻm lấy nét đủ sáng
b. Tấm này mình đo sáng vào phần mũ bảo hiểm trên xe. Mũ nằm trong vùng tối nên máy sẽ nâng sáng lên và vô tình làm dư sáng các vùng khác trong ảnh
c. Đến tấm hình cuối cùng, mình đo sáng vào yên xe, là nơi có độ sáng trung bình của bức ảnh (ở ảnh (a) không bị quá tối và ở ảnh (b) không bị cháy sáng). Kết quả là được một bức ảnh có độ sáng tốt, hài hoà
Khi gặp các tình huống ánh sáng phức tạp với nhiều vùng sáng và nhiều vùng tối xen kẽ nhau, hãy ưu tiên lấy nét vào vùng sáng. Vì vùng sáng bị cháy sáng khó tái tạo hơn vùng tối trong quá trình hậu kỳ
Quảng cáo
Bên trái là ảnh ưu tiên vùng sáng, chưa chỉnh sửa. Ảnh bên phải là đã kéo shadow để tăng chi tiêt vùng tối
III/ Áp dụng các nguyên tắc nhiếp ảnh để có kết quả tốt nhất
Qua các tình huống ánh sáng ở trên, các bạn có thể thấy nhược điểm của camera di động là dải tương phản động (dynamic range) không rộng như các máy ảnh chuyên dụng, vì thế ngoài việc đo sáng đúng, chúng ta nên khéo léo tận dụng các nguồn sáng có sẵn, sử dụng một cách thông minh để chiếc điện thoại phát huy được hết khả năng: Hãy chụp thuận sáng
a. Ánh sáng thuận: là nguồn sáng chiếu từ phía sau máy ảnh, cùng hướng ống kính chiếu thẳng đến chủ thể. Hướng sáng này phủ ánh sáng trên toàn bề mặt chủ thể và rất nhiều người sử dụng. Hướng sáng này có độ tương phản thấp vì bóng của vật thể nằm khuất phía sau chủ thể, máy ảnh không ghi nhận được phần đó mà chỉ ghi nhận được vùng phủ sáng phía trước.
b. Ánh sáng một bên: nguồn sáng từ một bên theo hướng 45 độ đến 90 với chủ thể từ hướng ống kính và có góc xiên so với mặt đất. Ánh sáng xiên tạo nhiều bóng đổ nhiều hơn. Ánh sáng xiên ngang có độ tương phản cao, người chụp khó xử lý hơn thuận sáng, phù hợp với thời điểm mặt trời bình minh hoặc hoàng hôn, ảnh ấn tượng hơn.
c. Ánh sáng ngược: nguồn sáng chiếu từ phía sau chủ thể. Ngược sáng tạo độ tương phản cực kỳ cao, tạo bóng trực diện với ống kính. Đây là hướng sáng khó sử dụng nhất nhưng là hướng sáng gây ấn tượng mạnh mẽ nhất và dễ tạo cảm xúc cho người xem, nếu người chụp kiểm soát được. Tránh để ánh sáng chiếu trực tiếp vào ống kính, dễ làm bức ảnh loé sáng ngoài ý muốn.
Một ví dụ về chụp ngược sáng, hầu như chỉ thấy phần bóng đen
Ánh sáng tạt ngang, có nhiều chi tiết, màu sắc hơn
Thuận sáng giúp mọi thứ rõ ràng, đủ sáng
Sau khi đã có một bức ảnh đúng nét, đúng sáng, chúng ta sẽ tính đến chuyện cân đối về bố cục để làm nổi bật nội dung trong ảnh. Một trong những cách đơn giản nhất là sử dụng bố cục đẹp. Các bố cục cơ bản trong nhiếp ảnh rất dễ áp dụng và tạo sự thu hút cho bức ảnh. Căn bản nhất là bố cục 1:3. OPPO cũng biết điều này và có trang bị hệ thống chia ô để bạn dễ bố cục bức ảnh. Vào Settings => bật chế độ Grid
Đặt đối tượng/chủ thể cần chụp vào các điểm mạnh (màu vàng) để tạo sự thu hút ánh mắt của người xem.
Kéo qua lại để xem ảnh
Kéo qua lại để xem ảnh
Nếu chụp phong cảnh, hãy chú ý đến đường chân trời. Đường chân trời là tên gọi của một đường ngang như chân trời ngang qua trong khung ảnh. Có một số chủ đề ảnh không phải giữ luật đường chân trời, nhưng riêng trong ảnh phong cảnh, kiến trúc thành phố thì người ta đều giữ luật cơ bản này. Hãy đặt đường chân trời ở hàng ngang theo nguyên tắc 1:3, tức chia ảnh ra làm 2 phần trời/1 phần nước hoặc 2 phần nước/1 phần trời
Ở đây mình đặt đường chân trời theo nguyen tắc 1/3, căn chỉnh để đường chân trời không bị nghiêng và đồng thời dùng các đường dẫn để hướng ánh mắt người xem về đường chân trời:
Kéo qua lại để xem
Các bạn có thể xem thêm các bài viết về bố cục tại đây:
- Bố cục - nguyên tắc vàng P.1
- Bố cục và những chủ đề phụ trong khung ảnh - Phần 2
- Và rất nhiều bài viết về chủ đề Bố cục tại ĐÂY
- Chế độ tự động hoàn toàn Normal: Đây là chế độ đơn giản nhất. Bạn chỉ việc ngắm chụp, lấy nét và máy sẽ tự động tính toán các thông số tối ưu cho bức ảnh
- Chế độ chụp HDR: Chế độ chồng ảnh để tăng dải tương phản màu trong khung có các vùng chênh lệch độ sáng. Ứng dụng hiệu quả trong những bối cảnh có ánh sáng phức hợp, tối sáng lẫn lộn. HDR (high dynamic range) sẽ cho kết quả hài hoà về độ sáng và giữ được chi tiết các vùng chênh sáng nhiều hơn.
- Chế độ chụp Ultra HD: Chế độ chụp độ phân giải cao, khử nhiễu và chi tiết ảnh tốt. Mình thường dùng chế độ này với những bức ảnh phong cảnh, hoặc ảnh quan trọng cần lưu dung lượng cao. Khi chụp với chế độ này, máy sẽ tốn khoảng 1 giây để chụp và 2-3s để lưu ảnh. Vì thế bạn phải giữ chặt máy trong khoảnh 2 giây đầu tiên để có ảnh chất lượng nhất và không thể chụp liên tục với chế độ này. Nếu bạn chụp vật thể chuyển động, cần lưu khoảnh khắc liên tục, thì không nên dùng chế độ này.
- Chế độ chụp chân dung Beauty: OPPO khá nổi tiếng với phần mềm chỉnh sửa sắc đẹp này. Máy sẽ làm mịn da, làm to mắt, gọt cằm,... và cho bạn một vẻ đẹp mà bạn mong muốn :p
- Panorama: Chụp toàn cảnh hơn 180 độ
- Double Exposure: Chồng hai ảnh lên nhau, tạo hiệu ứng nghệ thuật
- Chế độ chuyên gia: Chế độ tương tự Manuel trong các thiết bị chụp ảnh khác. Cho phép tuỳ chỉnh các thông số về tốc độ màn trập, độ nhạy sáng ISO, WB, lấy nét thủ công...
- RAW: Chụp ảnh RAW với nhiều chi tiết, nhiều màu sắc hơn. Mỗi bức ảnh sẽ tốn 3-4 giây để lưu lại,
- Phơi sáng: Máy sẽ thu nhận ánh sáng trong thời gian dài, thu ánh sáng nhiều hơn, tạo nhiều hiệu ứng thú vị
Là một chiếc điện thoại hướng đẫn vẻ đẹp và sự tiện dụng, chắc hẳn chị em cũng sẽ là một tín đồ của chế độ Beauty, nhưng ngoài ra OPPO còn có nhiều chế độ khác rất hay nên thử như Double Exposure. Đây là một tính năng rất hay, cho nhiều ảnh đẹp, có thể áp dụng cho cả ảnh chân dung, ảnh phong cảnh, ảnh nghệ thuật,.... Chính vì thế OPPO đã trang bị tính năng này cho cả camera trước lần camera sau. Tuy nhiên không nhiều bạn chưa biết cách sử dụng tính năng này, vì thế mình muốn giới thiệu kỹ hơn một tí:
V. Hậu kỳ ảnh
Hậu kỳ là một bước quan trọng để trau chuốt lại bức ảnh sau khi chụp. Hậu kỳ trên điện thoại rất dễ và chúng ta có những ứng dụng chỉnh sửa ảnh mạnh mẽ như Lightroom (tốn phí) hay Snapseed (miễn phí). Bản thân mình đang dùng Snapseed để xử lý các chi tiết của ảnh như Crop, cân bằng màu sắc, ánh sáng, chi tiết, hay thậm chí là xoá bỏ các chi tiết thừa. Sau đó mình sẽ dùng ứng dụng VSCO Cam để xử lý màu
Video hướng dẫn sử dụng Snapseed
Xem chi tiết cách sử dụng Snapseed tại đây: Xoá chi tiết thừa, sửa méo góc, chỉnh màu từng vùng... nhanh lẹ bằng Snapseed
VI. Chia sẻ lên internet
Khi đã có ảnh đẹp, việc đưa ảnh lên Facebook cũng là một điều phải lưu ý để mọi người có thể xem ảnh ở chất lượng cao nhất. Nếu đưa ảnh lên bằng ứng dụng Facebook thì ảnh bị giảm độ phân giải về độ phân giải thấp. Trên iOS thì các bạn dùng ứng dụng Photos mặc định để share lên Facebook, còn các bạn dùng máy chạy hệ điều hành Android thì nên dùng các ứng dụng CloudHD để đăng ảnh lên Facebook độ phân giải cao hơn
Nhấn vào đây để tải về: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hoasen.cloudhd
Sau khi cài xong và cho quyền để up lên Facebook thì anh em làm các bước sau để up hình:- Chọn hình muốn up và nhất nút share
- Chọn CloudHD trong menu hiện ra
- Gõ nội dung và chọn album hình trên Facebook. Có thể bỏ qua bước này và hình sẽ không có chữ và up thẳng lên tường nhà (timeline) của anh em.
- Lúc này CloudHD sẽ tự đóng và máy sẽ tự động up hình.
Tuy nhiên, hãy nhớ rằng điện thoại vẫn chỉ là điện thoại và nó vẫn có giới hạn nhất định. Nếu bạn có nhu cầu cao hơn, hãy cân nhắc những chiếc điện thoại có camera cao cấp hơn hoặc đầu tư hẳn máy ảnh chuyên dụng.
Một số bức ảnh chụp bằng OPPO F1: