Phi hành gia Scott Kelly ngày hôm qua đã hạ cánh an toàn trở về Trái đất, sau gần 1 năm làm việc trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). 340 ngày trên không gian, trong một môi trường không trọng lực, thực sự không phải là điều dễ dàng đối với cơ thể con người. Người ta nhận thấy chiều cao của Scott Kelly đã tăng 5 cm so với lúc ông rời khỏi hành tinh của chúng ta. Không những thế, theo thuyết tương đối của Albert Einstein, nhà du hành Scott Kelly dường như cũng đã trẻ hơn.
Tiến sĩ Neil deGrasse Tyson - nhà vật lý thiên văn, vũ trụ học tại Đại học Columbia (Mỹ) chào đón sự trở về của Scott Kelly bằng dòng Tweet: “Chào mừng trở lại Trái Đất, Scott Kelly. Sau một năm trong quỹ đạo, thuyết tương đối nói rằng anh đã trẻ hơn 1/100 giây”.
“Thuyết tương đối cho chúng ta biết rằng khi chúng ta (trong trường hợp này có nghĩa là tất cả mọi người trên Trái đất) quan sát ai / cái gì đang chuyển động tương đối với chúng ta (trong trường hợp này Trạm vũ trụ quốc tế), chúng ta sẽ thấy thời gian trôi qua chậm hơn đối với người / vật di chuyển đó”, tiến sĩ Jeffrey Bennett - nhà thiên văn học tại ĐH Colorado và là tác giả của cuốn sách ‘Thuyết tương đối là gì?”, cho biết. “Nó được gọi là sự ‘giãn nở’ của thời gian, bởi vì bạn có thể đã nghĩ rằng thời gian của người di chuyển như đã 'mở rộng' (giãn ra), do thời gian trôi qua chậm hơn đối với họ, so với cho chúng ta”.
Bên cạnh đó, Bennett còn cho biết phương trình dưới đây có thể được sử dụng để tính toán sự giãn nở thời gian giữa Trái đất (rest frame) và cơ thể của Kelly trên tàu ISS (moving frame):
Trong phương trình này, “v/c” biểu hiện cho Vận tốc của trạm vũ trụ (v), so với Tốc độ ánh sáng (c). Được biết, trạm vũ trụ quốc tế bay trong quỹ đạo với vận tốc vào khoảng 7,8 km/s, trong khi tốc độ của ánh sáng là 300.000 km/s. Do đó, lấy 7,8 chia cho 300.000, ta được 0,000026. Theo công thức, bạn bình phương kết quả vừa nhận được, lấy 1 trừ đi kết quả mới rồi lấy căn bậc hai. Kết quả là 0,9999999997. Từ đây kết luận 1 năm trên quỹ đạo tương đương với 0,9999999997 năm trên Trái đất. Nói cách khác: trong khi tất cả chúng ta đã trải qua 1 năm trên Trái đất, phi hành gia Scott Kelly cần thêm một xíu nữa mới hoàn thành điều đó. Cụ thể, 1 năm của ông ngắn hơn so với chúng ta 0,0000000003 năm, hoặc khoảng 0,01 giây. Vừa khớp với con số mà nhà khoa học Tyson tuyên bố.
Tất nhiên, đây chỉ là những con số gần đúng, vì thực ra Kelly đã ở ngoài không gian 340 ngày chứ không phải 365 ngày, là thời gian của 1 năm. Con số chính xác phải là 0,0088 giây, thay vì 0,01.
Cập nhật: Một phiên bản cũ hơn của bài viết này cho rằng "Nhà du hành Scott Kelly đã trẻ hơn so với người anh em sinh đôi 0,01 giây" và điều này thật sự chưa đúng. Thành thật xin lỗi các bạn vì sự cố này!
Tiến sĩ Neil deGrasse Tyson - nhà vật lý thiên văn, vũ trụ học tại Đại học Columbia (Mỹ) chào đón sự trở về của Scott Kelly bằng dòng Tweet: “Chào mừng trở lại Trái Đất, Scott Kelly. Sau một năm trong quỹ đạo, thuyết tương đối nói rằng anh đã trẻ hơn 1/100 giây”.
“Thuyết tương đối cho chúng ta biết rằng khi chúng ta (trong trường hợp này có nghĩa là tất cả mọi người trên Trái đất) quan sát ai / cái gì đang chuyển động tương đối với chúng ta (trong trường hợp này Trạm vũ trụ quốc tế), chúng ta sẽ thấy thời gian trôi qua chậm hơn đối với người / vật di chuyển đó”, tiến sĩ Jeffrey Bennett - nhà thiên văn học tại ĐH Colorado và là tác giả của cuốn sách ‘Thuyết tương đối là gì?”, cho biết. “Nó được gọi là sự ‘giãn nở’ của thời gian, bởi vì bạn có thể đã nghĩ rằng thời gian của người di chuyển như đã 'mở rộng' (giãn ra), do thời gian trôi qua chậm hơn đối với họ, so với cho chúng ta”.
Bên cạnh đó, Bennett còn cho biết phương trình dưới đây có thể được sử dụng để tính toán sự giãn nở thời gian giữa Trái đất (rest frame) và cơ thể của Kelly trên tàu ISS (moving frame):
Trong phương trình này, “v/c” biểu hiện cho Vận tốc của trạm vũ trụ (v), so với Tốc độ ánh sáng (c). Được biết, trạm vũ trụ quốc tế bay trong quỹ đạo với vận tốc vào khoảng 7,8 km/s, trong khi tốc độ của ánh sáng là 300.000 km/s. Do đó, lấy 7,8 chia cho 300.000, ta được 0,000026. Theo công thức, bạn bình phương kết quả vừa nhận được, lấy 1 trừ đi kết quả mới rồi lấy căn bậc hai. Kết quả là 0,9999999997. Từ đây kết luận 1 năm trên quỹ đạo tương đương với 0,9999999997 năm trên Trái đất. Nói cách khác: trong khi tất cả chúng ta đã trải qua 1 năm trên Trái đất, phi hành gia Scott Kelly cần thêm một xíu nữa mới hoàn thành điều đó. Cụ thể, 1 năm của ông ngắn hơn so với chúng ta 0,0000000003 năm, hoặc khoảng 0,01 giây. Vừa khớp với con số mà nhà khoa học Tyson tuyên bố.
Tất nhiên, đây chỉ là những con số gần đúng, vì thực ra Kelly đã ở ngoài không gian 340 ngày chứ không phải 365 ngày, là thời gian của 1 năm. Con số chính xác phải là 0,0088 giây, thay vì 0,01.
Cập nhật: Một phiên bản cũ hơn của bài viết này cho rằng "Nhà du hành Scott Kelly đã trẻ hơn so với người anh em sinh đôi 0,01 giây" và điều này thật sự chưa đúng. Thành thật xin lỗi các bạn vì sự cố này!
Tham khảo: Huffingtonpost, Wikipedia