Tp của nó tuyệt vời thế, sao giao thông nó éo tắc như Việt Nam! ? Mấy bố lãnh đạo Việt Nam! Toàn đổi do tp mình đông dân quá ..
uthalinh @hypous Đúng vậy ,nhưng chỉ ở ga tàu điện thôi còn đường phố thì ít lắm,vì hệ thống camera giám sát rất nhiều chỉ cần vi phạm giao thông là bị phạt nguội ngay ,tiền phạt bị trừ ngay vào thẻ tín dụng.
hypous @uthalinh Phải công nhận là so mật độ thì HK khá thoáng do người dân đi bộ và sử dụng tàu nhiều. Nhưng mấy bữa mình qua thì ngày nào cũng gặp kẹt xe mới cay.
ngocb2 @DONGHOTHEKY_COM Chỉ có 2 thành phần, lãnh đạo và nhân dân, không đổ cho dân thì còn ai mà đổ?
nohara @DONGHOTHEKY_COM e nghĩ lúc quay thì chưa phải giờ tan tầm thôi, chứ giờ tan tầm có khi hơn vn ấy
hgbinh @DONGHOTHEKY_COM thứ nhất: ai bảo hongkong ko tắc thứ hai: SG và HN tắc do dân đông là đúng, vì hai thành phố này hệ thống giao thông công cộng chưa kịp phát triển để phục vụ một lượng quá lớn người nhập cư, toàn sử dụng phương tiện cá nhân băng ra đường, kẹt là đúng thứ ba: các thành phố VN được quy hoạch theo kiến trúc đô thị của Pháp, các đường đổ về vòng xoay nên kẹt. Như Paris kẹt xe hằng ngày, hay Bangkok kẹt xe là đặc sản, dù hệ thống giao thông công cộng đã rất phát triển r thứ tư: dân ý thức tham gia giao thông quá tệ, di chuyển ko ai nhường ai thì kẹt cứ thế mà kẹt thứ năm: do đang xây dựng hệ thống giao thông công cộng nên chặn đường = > tắc thứ sáu: chưa có tàu điện kết nối vs các thành phố vệ tinh xung quanh như VT, Bình Dương, Biên Hòa nên dân tứ xứ đổ về đông thứ bảy: dân Việt không thích đi bộ
nguyenbathanhtk4 @DONGHOTHEKY_COM ông nào lên xây dựng bè phái, kiếm vài tỷ trong nhiệm kỳ mình làm. Vấ đề gì thì dân chịu n
Thanhdcb @DONGHOTHEKY_COM Mình ăn thua gì, mới có đâu đó quanh 7-15 triệu dân, các thành phố khác đông hơn (tokyo đến 4 chục) cơ mà. Quan trọng là tư duy lãnh đạo, tầm nhìn, quy hoạch và sức mạnh kinh tế thôi. Các nc nghèo thì thường tư duy hạn chế, lãnh đạo ko toàn tâm toàn ý cho cv, cách làm ăn thường manh mún tủn mủn...nên khó lắm bạn ơi. Một đất nước muốn phát triển được phụ thuộc vào 4 yếu tố chính là : thể chế chính trị, tôn giáo, văn hóa và vị trí địa lý. Trong yếu tố thể chế thì lãnh đạo có vai trò quan trọng. khi lãnh đạo ko/ít tham ô tham nhũng, toàn tâm toàn ý cho cv (kiểu như bác Thăng và bác NG Bá Thanh...) thì mọi việc ok ngay. Chừng nào mà một quốc gia còn nghèo như VN mà có các dự án dự chi ~7000 tỷ nhưng thực tế hơn 13 ngàn tỷ, tháp truyền hình Nhật 634m giá hơn 800TrUSD còn mình 636m 1.5ty ÚSD.....thì còn lâu mới khá đc. ....................................................................................................................