Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Apple nói Bộ tư pháp đang dùng luật như "cây đũa thần" để ép họ unlock iPhone của nghi phạm xả súng

Duy Luân
15/3/2016 23:1Phản hồi: 100
Apple nói Bộ tư pháp đang dùng luật như "cây đũa thần" để ép họ unlock iPhone của nghi phạm xả súng
Trong một hồ sơ gửi lên tòa mới đây, Apple nói rằng chính phủ Mỹ, mà cụ thể là Bộ Tư pháp và FBI, đang sử dụng luật như là một "chiếc đũa thần" để buộc công ty tuân theo yêu cầu của mình. Hồ sơ này xoay quanh All Writs Act, một bộ luật vốn ra đời từ năm 1789 và nói đến việc tòa án liên bang có quyền ban hành tất cả các lệnh cần thiết và phù hợp với các nguyên tắc của luật pháp. Apple cho rằng Bộ Tư Pháp đang hiểu All Writs Act theo nghĩa quá rộng và có vẻ như muốn dùng bộ luật này để "buộc các cá thể tư nhân làm gần như mọi thứ". Hồi thứ 5 tuần trước chính phủ Mỹ cũng gửi bộ hồ sơ khác lên tòa để nói rằng lệnh unlock iPhone 5c của nghi phạm xả súng không gây tác động lớn và Apple đã từng hợp tác để tuân theo các tiêu chuẩn của Trung Quốc. Phản hồi trong hồ sơ hôm nay, luật sư của hãng nói động thái nằm là nhằm "nói xấu Apple".

Công ty cũng nói động thái không hợp tác này không phải là một chiêu trò marketing. Robert Ferrini, phó giám đốc quảng cáo toàn cầu của Apple, chỉ ra rằng trong số 1793 mẫu quảng cáo từ khi iOS 8 ra mắt đến nay không có cái nào đề cập đến việc phần mềm của Apple có thể chống lại lực lượng hành pháp.

Tại hội nghị SXSW mới diễn ra, tổng thống Obama cũng chia sẻ rằng cần phải có sự thỏa hiệp giữa các công ty công nghệ với lực lượng hành pháp. "Kết luận của tôi đến thời điểm này đó là bạn không thể có cái nhìn tuyệt đối về vấn đề này."

Nguồn: The Verge
100 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

A.R.R.O.W
TÍCH CỰC
8 năm
@A.R.R.O.W Nếu ông là CEO của Apple hay GG ông sẽ nói ngược lại. Nếu ông Cook là tổng thống thì cũng sẽ nói như bác Obama thôi.

Mấy ông cảnh sát, tòa án còn muốn bỏ tù đương sự nữa chứ chẳng đùa.
RIM
CAO CẤP
8 năm
Mong rằng Apple thắng trong cuộc chiến pháp lý này
doanlt
ĐẠI BÀNG
8 năm
@RIM Nếu một thân nhân của các nạn nhân nghe được cái mong ước của bạn này thì sao nhỉ? Cá nhân mình thì Apple ngày càng làm lố.

PS: dạ, mình vẫn đang dùng iphone, ipad, mấy thím đừng vội chửi là anti này nọ nghe nhức não lắm.
@doanlt Vẫn có thân nhân đứng lên ủng hộ đấy thôi 😃...và 1/3 số ng đc phỏng vấn đồng ý ở mỹ đấy thôi, có gì đâu, một vấn đề thì luôn có nhiều chiều, ai thích chiều nào thì theo thôi...cái nào cũng có phần đúng của nó...
@doanlt có một thân nhân của nạn nhân đã ủng hộ apple trong vụ việc này đó bạn à
@doanlt Bạn nói đúng. Mình chỉ mong với tài trí thông minh của nhà cầm quyền apple họ sẽ có cách để giúp chính quyền mà không phải để lộ thông tin của khác hàng khác. Thật sự nhìn những vụ khủng bố hành quyết mình như chết đi. Ko hiểu tại sao chúng ta đang sống trong cuộc sống hòa bình mà lại phải nhìn nhưng cảnh tượng đau long như z. Con người với nhau mà có cần phải như z ko.
@RIM Hi vọng nếu có bà con của bác bên ấy thì bị xả súng 😆
Binhckxdtl
TÍCH CỰC
8 năm
Phải hiểu rằng chính phủ làm tất cả chỉ vì sự an toàn cho tất cả người dân. Cho nên đôi khi phải linh động.
@Binhckxdtl Có khỉ gì đâu mà vả hả bạn? Nhập gia tuỳ tục. Hàng Apple bán ở TQ đâu có đem về Mỹ bán đâu mà Apple phải lo. Cứ để cho người TQ kiểm soát nhau, miễn mua hàng Apple là được rồi. Thử TQ yêu cầu Apple tương tự như chính phủ Mỹ với các sản phẩm Apple ở Mỹ xem Apple có đáp ứng không?
shakimaru
TÍCH CỰC
8 năm
@Binhckxdtl noa chỉ diễn trò thôi. kiểu gì noa chả unlook hết rồi làm thế này là đánh boang tên tuổi người sùng tin vào iphone thế là mỹ nó tha hồ theo dõi trong khi người đung cứ tưởng ip là hoàn hảo
@Binhckxdtl bọn nó coi mình là ông trời mà cãi với nó làm gì. Điện thoại làm ra để phục vụ người dùng, người dùng cần thì phải đáp ứng. Chứ cái kiểu bỏ tiền ra "để được" xài mà muốn làm gì cũng phải đợi nó cho phép giống như nó là ông nội mình vậy.
manhtu07
ĐẠI BÀNG
8 năm
@Wolfrain Ngoài Mỹ thì chắc gì "ai" có khả năng "tuần tra" biển Đông...thăm anh hàng xóm ồn ào ;)
all2hero
ĐẠI BÀNG
8 năm
Ủng hộ Chính phủ Mỹ, phải đặt tính mạng con người và an ninh quốc gia lên trên tất cả mặc dù trước đây vẫn dùng iphone và vừa bị hack mất con iphone6s+ mới dùng được mấy ngày, đang làm cục chặn giấy!
@rubydragon1187 Thì bởi mới hỏi coi thử có chiêu trò gì mới kg để mà né...
https://tinhte.vn/threads/help-gap-iphone-bi-hack.2552969/
Thì ra là thớt này đây 😃...
@all2hero Mình cũng bị con 6s. Bị đòi tiền chuộc và đã chuộc thành công. BẠn có mail đòi tiền chuộc k ?
@all2hero ngu thì chết chứ bệnh tật gì ? Không làm chủ đc icloud thì tốt nhất đừng sài, bị nó đổi pass thì reset mail + reset sdt bảo mật, thiếu gì cách lấy lại icloud
Không được nữa thì gửi Mail cho support của Apple + những giấy tờ liên quan chứng minh mình là chủ Iphone, Apple mở khóa icloud ngay...
ngothaithuan
ĐẠI BÀNG
8 năm
@nhuyhoatronggio giữa vấn đề tính mạng con người và chuyện xấu do mình gây nên mà cũng mang ra so sánh, thiển cận quá
"dân chủ" quá cũng mệt nhỉ 😕
Xung đột giữa quyền và lợi ích của cá nhân và xã hội luôn là khó khăn
Theo lời chính phủ thì tạo 1 backdoor để " mọi người " có thể theo dõi và kiểm soát bạn .... Thì dẹp luôn cái ngành " bảo mật " cho rồi , tạo ra cái ngành đó làm gì rồi giờ bảo là cần phải chừa 1 lổ để " mọi người " có thể ra vào
Ui @Duy Luân ơi, làm qué gì có cái "hội nghị SXSW" 😃
Lại 1 bài dịch của các mod mà không hiểu văn hoá Mỹ rồi. SXSW là 1 sự kiện văn hoá chứ hội với nghị gì
anh.san
TÍCH CỰC
8 năm
@dac bài này mod lược dịch nên khá lởm, mất nhiều ý.
conchuot
TÍCH CỰC
8 năm
Lại lấy lý do an ninh quốc gia để tạo ra một tiền lệ. Non-such Agency.
ơ mà sao lại tòi ra vụ apple phải unlock cái 5c bên tàu nhỉ.
@thg.1812 Và bạn cũng đang đâm đầu vào đấy thôi !
thg.1812
TÍCH CỰC
8 năm
@Starmovie686 đâm vào chửi chúng mày ngủ ý.
@thg.1812 Sửu nhi!
An ninh quốc gia luôn được đặt lên hàng đầu
thg.1812
TÍCH CỰC
8 năm
PR, chém gió. Nhưng các con dời cứ ti và quan tâm. Bó tay, đúng là "dân" thì phải "đen".
cesc84
TÍCH CỰC
8 năm
Trong bài phát biểu mới đây TT Obama nói là mọi người đừng thần thánh quá cái điện thoại mà quên cuộc sống đag xảy ra quanh ta. Apple hình như đang thần thánh quá điện thoại của họ như lời Obama nói
@cesc84 thần thánh hóa gì bác. chỉ là bảo vệ thông tin cá nhân thôi. bác ko tôn sùng thông tin cá nhân của mình chứ. lúc nào cũng bị theo dõi nghe lén thế thì cái ngành bảo mật sinh ra làm mẹ gì. apple là một công ty hàng đầu, mà lại khoanh tay nhìn thông tin riêng tư của khách hàng bị bới móc như thế thì uy tín của công ty bị giảm trầm trọng, chưa kể apple có thể trở thành tội đồ vì tạo ra tiền lệ xấu và nhìu vấn đề khác nữa...
*HERO*
TÍCH CỰC
8 năm
@cesc84 Đúng là kg nên thần thánh hoá cái điện thoại , nó chỉ là công cụ phục vụ cuộc sống con người mà thôi

Nhưng khổ nỗi là : với 1 cái điện thoại bảo mật tốt thì con người lại dấu những bí mật của họ trong đó từ chuyện riêng tư cho đến tài sản nữa , còn kẻ xấu như bọn khủng bố chẳng hạn thì dấu trong nó những kế hoạch giết người hàng loạt .

Vì vậy điện thoại đối với những đối tượng khác nhau thì có mục đích khác nhau .
Trước đây chính phủ Mỹ muốn hợp pháp hóa nghe lén điện thoại.

Bây giờ giao tiếp qua điện thoại được nâng lên tầm cao mới thì chính phủ Mỹ muốn chui vào điện thoại.
Một ngày nào đó FBI hack được Iphone của nhóm khủng bố mà trong đó Apple là mục tiêu chính thì lúc đó Apple mới sáng mắt.
Thôi thì kệ nó.khủng bố dùng ip thì thôi k điều tra nữa.Nó khủng bố cho 3 vụ nữa lại nhao nhao lên đòi unlock ấy mà.😃
duaIshock
ĐẠI BÀNG
8 năm
@thuy3cute1 Đúng rồi, cứ có khủng bố thì đổ riệt cho Apple nhé "FBI ăn hại bất tài vô dụng" !
Em cứ nghĩ hoài sao không hợp tác với chính phủ chống tội phạm, trong khi có gì xảy ra thì lại đổ lỗi cho chính phủ. Weird.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019