Lần đầu tiên trong đời, mình được nhấn hết ga, thử hết sức mạnh của một chiếc xe có công suất lên tới 580 mã lực và tăng tốc 0-100 km/h chỉ mất có 2,9 giây (với chế độ Launch Control). Đó là chiếc Porsche 911 Turbo S, một trong những chiếc xe thương mại mạnh mẽ nhất của Porsche hiện tại. Cái cảm giác chiếc xe lao vút đi trên đường và lưng dính chặt vào ghế quả thực là quá đã, có khi còn đã hơn chuyện kia không chừng.
Nói một chút về chiếc Porsche 911 Turbo S trước đã. Đây là mẫu xe thể thao hiệu năng cao của Porsche và nó có chứa đầy đủ những gì tinh tuý của hãng xe nước Đức. 911 Turbo S cũng là phiên bản cao cấp nhất trong dòng xe 911 nổi tiếng của Porsche.
Porsche 911 Turbo S được trang bị khối động cơ 6 xi-lanh tăng áp kép, dung tích 3.8 lít, cho công suất tối đa 580 mã lực (tăng 20 mã lực so với thế hệ trước) và mô-men xoắn cực đại 750 Nm. Kết hợp cùng hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép PDK, chiếc xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 2,9 giây (với chế độ Launch Control) và đạt tốc độ tối đa ở 330 km/h.
Nói một chút về chiếc Porsche 911 Turbo S trước đã. Đây là mẫu xe thể thao hiệu năng cao của Porsche và nó có chứa đầy đủ những gì tinh tuý của hãng xe nước Đức. 911 Turbo S cũng là phiên bản cao cấp nhất trong dòng xe 911 nổi tiếng của Porsche.
Porsche 911 Turbo S được trang bị khối động cơ 6 xi-lanh tăng áp kép, dung tích 3.8 lít, cho công suất tối đa 580 mã lực (tăng 20 mã lực so với thế hệ trước) và mô-men xoắn cực đại 750 Nm. Kết hợp cùng hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép PDK, chiếc xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 2,9 giây (với chế độ Launch Control) và đạt tốc độ tối đa ở 330 km/h.
Xe hỗ trợ 4 chế độ lái gồm Normal, Sport, Sport Plus và Individual. Tài xế có thể dễ dàng chuyển chế độ lái thông qua núm xoay đặt ngay trên vô-lăng. Ở giữa núm xoay này còn có nút bấm Sport Response Button, cho khả năng tăng tốc tối đa trong 20 giây, phù hợp với các tình huống vượt xe; sau 20 giây thì xe sẽ đưa về chế độ lái trước đó.
911 Turbo S được trang bị hệ thống treo chủ động (PASM) với khả năng nâng gầm lên 40 mm trong vòng 5 giây chỉ với một nút bấm. Xe cũng sẽ tự hạ gầm nếu tốc độ vượt quá 35 km/h.
Trong bài thử khả năng tăng tốc và phanh của Porsche 911 Turbo S. Mình được chạy 3 lần và với các chế độ Sport, Sport Plus cùng Launch Control. Dù ở chế độ nào thì chiếc xe cũng rất nhanh; tuy nhiên muốn khai thác tối đa sức mạnh của động cơ và đưa chiếc xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,9 giây thì bạn phải kích hoạt chế độ Launch Control. Đây là chế độ hỗ trợ xuất phát giống như trên những chiếc máy bay phản lực.
Để kích hoạt Launch Control trên Porsche 911 Turbo S thì cần thực hiện những bước sau:
- Chân trái đạp mạnh chân phanh
- Chân phải nhấn hết ga
- Lắng nghe tiếng động cơ phản hồi với âm thanh “pặc, pặc, pặc"
- Trên màn hình hiển thị dòng chữ “Launch Control Activated"
- Thả chân phanh và giữ vững tay lái để chuẩn bị “bay"
Quảng cáo
Mình không rõ là mình đã có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 2,9 giây hay chưa. Nhưng với Launch Control thì chiếc Porsche 911 Turbo S rất nhanh, nó ngang ngửa với cả Lamborghini Aventador về khoản tăng tốc.
Sau khi tăng tốc được một quãng chừng 100 m thì sẽ phải phanh xe. Bộ phanh đĩa với kẹp phanh hiệu suất cao cho khả năng phanh ấn tượng. Chiếc xe dừng lại một cách ổn định, thân xe không hề bị chao, rất an toàn.
Giờ ngồi nhớ lại cảm giác lúc đó vẫn thấy lâng lâng trong người. Hy vọng là vẫn có cơ hội để tham gia các sự kiện Porsche World Roadshow lần sau và sẽ có nhiều bài tập khó hơn như thế nữa, và xe cũng mạnh mẽ hơn.
Hình ảnh chi tiết về Porsche 911 Turbo S:
Quảng cáo