Các bài trả lời Tranguyenghia

Thảo luận trong 'Smartphone Android' bắt đầu bởi Duy Luân, 26/3/16. Trả lời: 222, Xem: 79503.

  1. Tranguyenghia

    Tham gia:
    1/11/14
    Được thích:
    568
    Best Answers:
    0
    Tranguyenghia
    TÍCH CỰC
    gì chứ cái nút back thần thoại bên phải ấy có từ thời Nokia rồi mà. Tại Google, Apple thích chơi trội mới chuyển sang trái chứ
     
    1. BengPr0

      Tham gia:
      25/9/13
      Được thích:
      2,609
      Best Answers:
      0
      BengPr0
      CAO CẤP
      BengPr0
      @Tranguyenghia Nút back người ta để bên trái là đúng đấy. Vì thường thì mọi người cầm đt tay trái và tay thuận thì dùng vào việc chính( ví dụ như lái xe, đặc biệt xe máy phải vít ga tay phải.) Khi đút đt túi quần cũng thường đút bên trái và rút ra alo bằng tay trái. Nên nut back tay trái sẽ tiện thao tác bằng tay trái hơn. Và cái nút back thì ko nói, riêng cái nút alo nhận cuộc gọi bác để ý xem có mấy ai k để bên trái và trượt sang phải để nhận cuộc gọi ko? Thế để như vậy thì tay nào thuận hơn
       
    2. Tranguyenghia

      Tham gia:
      1/11/14
      Được thích:
      568
      Best Answers:
      0
      Tranguyenghia
      TÍCH CỰC
      Tranguyenghia
      @BengPr0 Ok. Quan điểm cúa bác cũng rất đúng. Theo mình thì cái này không quan tronh lắm, dùng vài cái smartphone của vài hãng cùng lúc thì mới thấy hơi khó chịu thôi. Chứ người dùng bt chỉ dùng 1 cái Ss ( nó tận 2 sim mà ) thì ko lo lắm, sẽ quen ngay trong 1 tuần thôi
       
    3. quancayda

      Tham gia:
      3/10/10
      Được thích:
      4,055
      Best Answers:
      0
      quancayda
      VIP
      quancayda
      @BengPr0 Ko nên áp đặt ý kiến cá nhân mình như vậy, bạn có thể lv kiểu như tay phải làm việc chính, tay trái nghe dt nếu đang gấp. Nhưng tui đa số vẫn sử dụng đt tay phải nhiều hơn tay trái (chỉ khi tay phải bận thôi).
      ĐI vẫn rút đt từ túi quần bên trái bằngng tay trái, nhưng dừng lại tấp vào lề chuyển cầm tay phải. Vừa an toàn giao thông vừa khỏi lo bị giật dt.
       
    4. BengPr0

      Tham gia:
      25/9/13
      Được thích:
      2,609
      Best Answers:
      0
      BengPr0
      CAO CẤP
      BengPr0
      @Tranguyenghia Cái này chỉ có mỗi ông ss để bên phải thôi. Còn tất cả các hãng khác đều để back bên trái hết. Còn tất nhiên máy nào dùng lâu cung. Quen tay tất. Nhưng nếu là người xài vài máy hoặc hay thay đổi sẽ thấy bất tiện
       
    5. BengPr0

      Tham gia:
      25/9/13
      Được thích:
      2,609
      Best Answers:
      0
      BengPr0
      CAO CẤP
      BengPr0
      @quancayda Thế chắc bác sống trong nam nên mới lo bị giật đt nhiều. Còn mình ngoài bắc có cuộc gọi chỉ cần giảm tốc độ đi gần vào lề rồi rút alo ra nghe luôn thôi. Vừa tiện vừa đỡ mất thời gian.
       
    6. quancayda

      Tham gia:
      3/10/10
      Được thích:
      4,055
      Best Answers:
      0
      quancayda
      VIP
      quancayda
      @BengPr0 Vậy là bác đang cổ xuý cho việc mọi người vừa đi xe vừa cầm điện thoại nghe ah :). Làm vậy ko chỉ mất an toàn cho bản thân mà có thể ảnh hưởng đến an toàn cho người khác nữa. Đó là lý do tại sao chúng ta có luật ko nghe đt khi đang chạy xe. "Nhanh một phút chậm một đời"
      http://vovgiaothong.vn/luat-giao-thong/di-xe-may-nghe-dien-thoaiphat-toi-800-000-dong/129375
      Ngoài HN giao thông cũng hiền thật đấy :3
       
      welcomyou thích nội dung này.
    7. BengPr0

      Tham gia:
      25/9/13
      Được thích:
      2,609
      Best Answers:
      0
      BengPr0
      CAO CẤP
      BengPr0
      @quancayda Rồi, từ bàn luận công nghệ chuyển sang vấn đề ATGT. Việc vừa đi xe vừa nghe đt chỉ là 1 trong vô vàn ví dụ cho thấy việc sử dụng đt tay trái là thường xuyên hơn và sự tiện lợi của nút back đặt bên trái thôi. Bác nâng tầm quan điểm thế thì cũng vái bác ngả nón
       
Đang tải...