Nguyên tắc thì nó dùng con quay hổi chuyển để xác định vị trí cân bằng rồi điều khiển các động cơ điện ở 2 bánh xe để giữ vị trí thăng bằng (hoặc có cơ cấu bổ xung). Tất cả các hoạt động này đều tiêu hao điện, kể cả việc xe đứng yên cũng tiêu hao năng lượng. Nếu mất nguồn hoàn toàn thì đương nhiên k thể duy trì trạng thái cân bằng dc. Theo e bít thì là z 1k USD thì có vẻ khả thi đó. ở VN thì có vẻ đắt chứ ở nuoc phát triển thì cũng không thành vấn đề.
masterss0 @vietthuongtinhte Với các thiết bị thế này thì họ sẽ có các giải pháp an toàn chứ bác. Như nguồn dự phòng để bật chân chống, bánh xe nhỏ để đỡ cho cái xe lăn này khỏi ngả. Nói chung là sẽ có cách
vietthuongtinhte @masterss0 Thế thì thò thêm hai bánh nhỏ nửa thì mới an toàn được với người tàn tật, đồng thời chi phí sẽ giãm rất nhiều bao gồm cả "tự cân bằng".
masterss0 @vietthuongtinhte Thường các phương tiện thế này thì họ phải đảm bảo khả năng sập nguồn bất ngờ là cực kỳ thấp, các giải pháp an toàn cũng chỉ để an tâm thôi chứ cả đời chắc k xài đến 1 lần. Xe tự cân bằng có nhiều ưu điểm như tiết kiệm năng lượng, bánh xe có bán kính lớn nên khi chạy sẽ êm hơn bánh nhỏ, cua quẹo cũng ngọt hơn, khả năng vượt chướng ngại, leo dốc tốt. như cái xe lăn này thì chướng ngại cao <10cm e nghĩ có thể vượt được. Nói chung k phải tự nhiên mà giờ xe tự cân bằng lại thành xu thế đâu bác.