em năm nay 28t rồi , vậy mong là khi 60t thì việt nam sẽ mua được con này cho chạy trên đường 😁 , ở Viet Nam đi xe này gặp mấy cái ổ trâu chắc thôi để xe ở nhà đi xe máy điện cho lành
Vài lời cho các thanh niên chê xe điện:
- Nên tìm hiểu kỹ về cty Tesla cũng như những nghiên cứu của nó.
- Năng lượng sạch: đây là khái niệm cơ bản vì chắc chắn chẳng có cái quần què gì sạch với các thanh niên khoái soi mói cả nhưng trong ngôn ngữ thể hiện có chữ "sạch hơn" nghĩa là A sạch hơn B không có nghĩa là A sạch 100% - hiểu chưa nhỉ?
- Bây giờ ko nghiên cứu tìm cái thay dầu mỏ đến lúc nó hết thì tính sao? Nước đến chân mới nhảy
- Cuối cùng: nên nhớ bàn ủi dùng để ủi đồ, không dùng ủi não.
Thân
Khá nhiều bài nói rằng đây là apple của xe hơi. Vậy tương lai nếu các hãng khác ko thay đổi thì sẽ như nokia và motorola. Hãy thay đổi như sam và lg. 😁:D:D
Tình hình là nhiều bác mơ hồ về phát triển bền vững quá, em tặng các bác mấy thông tin căn bản :
Điện thủy điện có ô nhiễm hơn điện mặt trời không ? xin thưa là hiện tại không trả lời câu hỏi này một cách chính xác tuyệt đối được nhưng người ta sẽ tính trên cả vòng đời. Trước tiên là toàn bộ thiết bị dùng xây đập thải ra môi trường bao nhiêu chất thải, rồi để sản xuất vận chuyển lắp đặt tất cả mọi thiết bị của nhà máy hay cả bê tông sắt thép cũng được tính ra là thải ra môi trường bao nhiêu chất thải, rồi tiếp đó là vận hành nó thải ra bao nhiêu, rồi khi nó hỏng thì thải ra môi trường bao nhiêu để tái chế nó, và đến đây thì vòng đời chấm dứt. Và người ta tính tổng rồi so sánh với điện mặt trời xét cùng công suất.
Các bác thấy nó phức tạp chưa ? Một bài tập rất căn bản cho những ai học về lĩnh vực này là túi nylon và túi vải cái nào ô nhiễm hơn ? Xin thưa là nếu các bác dùng 1 lần rồi vứt thì túi vải ô nhiễm gấp cả mấy chục lần túi nilon, nhưng nếu túi vải dùng liên tục được 100 lần còn túi ni lông vứt sau lần dùng đầu tiên thì túi vải ít ô nhiễm hơn. Bài toán nó phức tạp lắm, các bác cứ từ từ ngâm cứu. Giờ chỉ mong mấy bác làm chính sách tự đi xe bus, tự lái ô tô, tự đi xe máy, tự đi chợ mua đồ, tự mua vé máy bay trên mạng, từ đi trồng cây, .... để hiểu là dân cần gì để mà cải tiến cái chính sách, nửa thế kỷ trôi qua rồi mà việt nam vẫn dậm chân tại chỗ, còn dân chúng thì mong đợi một ngày được đi ô tô giá bằng giá thế giới để bớt mưa nắng và nguy hiểm khi ra đường.
Xin lỗi chứ dù không có xe điện thì điện hàng ngày các bạn dùng nó cũng đã ô nhiễm rồi. MỌI hành động chúng ta làm hàng ngày đều gây ô nhiễm cả, từ nấu ăn giặt giũ đến lái xe. Chỉ là cái nào ít hơn cái nào thôi.
Dùng oto xăng thì nhà máy điện vẫn thải khí ô nhiễm như thường. Dùng oto điện thì bớt được lượng khí thải oto. Có thế thôi mà cũng soi
nếu tất cả xe điện lưu thông trên thành phố thì không khí sẽ giảm thiểu ô nhiễm đáng kể...
công nghệ pin đột phá sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề lớn mà hiện tại chưa có