Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Toyota phát triển hệ thống tự giành quyền điều khiển xe hơi trước các tình huống nguy hiểm

ND Minh Đức
8/4/2016 9:2Phản hồi: 28
Toyota phát triển hệ thống tự giành quyền điều khiển xe hơi trước các tình huống nguy hiểm
Một hệ thống tạm thời giành lấy quyền kiểm soát xe từ con người để tránh va chạm đang được Toyota đầu tư phát triển cho xe hơi. Đây không hẳn là chức năng tự lái hoàn toàn mà Toyota cho biết nó như một "thiên thần hộ vệ" giúp tăng độ an toàn, bảo vệ người lái xe lẫn người tham gia giao thông khác. Hãng đã đầu tư một phòng thí nghiệm tại Đại học Michigan để phát triển công nghệ này.

Trước giờ Google, Tesla và nhiều hãng xe khác đang nói về xe tự lái như một công nghệ vận chuyển của tương lai, có thể hoạt động hoàn toàn độc lập với con người. Tuy nhiên đó không phải là lựa chọn duy nhất mà thay vào đó, Toyota muốn sử dụng máy tính thông minh để hỗ trợ con người hơn là thay thế. Cách làm ở đây là con người vẫn điều khiển xe, nhưng nếu máy nhận thấy có tình huống nguy hiểm thì nó sẽ tạm thời chiếm quyền điều khiển để "giải nguy".

toyota_testbed_Tinhte.jpg
Hệ thống mô phỏng lái xe tại một nhà máy của Toyota

Thật ra thì đây cũng không phải là công nghệ quá viễn tưởng. trước đây đã có một số công nghệ hỗ trợ người lái như chống bó cứng phanh, kiểm soát độ bám đường,... và gần đây người ta còn nói về việc trang bị hệ thống phanh khẩn cấp như một tiêu chuẩn cho xe hơi vào năm 2020. Tiến xa hơn, công nghệ của Toyota muốn là xe sẽ tự biết được nó có đang đi chệch hướng hay không để tăng tốc, giảm tốc hoặc đánh lái nếu cần thiết.

Một số ý kiến cho rằng cách tiếp cận của Toyota là thực tế hơn so với những chiếc xe robot của Google hoặc các hãng khác, ít nhất là trong tương lai gần. Do đó, trước khi mà xe tự lái giải quyết hết các vấn đề của nó và đưa vào áp dụng rộng rãi thì "thiên thần hộ vệ" của Toyota vẫn có giá trị sử dụng thiết thực, tạo nên những chiếc xe bán tự động, trong đó máy tính sẽ ngủ yên và chỉ hoạt động khi nhận thấy hoàn cảnh cần thiết.

Tham khảo MIT, Gizmodo
28 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Hãy nghĩ là nó xử lí sai do chưa đủ điều kiện để xử lí hoặc gặp tình huống lạ.
@mrsugarvn Không những thế mà hacker cũng có thể điều khiển hệ thống này để gây các vụ án mạng
@Hypersenses Nếu đã muốn gây án mạng thì nó chả cần hack. ko thiếu cách phá hoại ngầm một chiếc xe đề gây ra sự cố
newslove
TÍCH CỰC
8 năm
@Hypersenses Có thể nó hoạt động độc lập, không liên quan tới mạng internet nên không thể xâp nhập vào AI dc
Rij
TÍCH CỰC
8 năm
Bên đó chó mèo còn xếp trên đàn ông thì lỡ có chú nào băng qua đường đột ngột thì hệ thống sẽ làm như thế nào? Cá nhân vẫn chưa đủ tin tưởng giao tính mạng cho AI.
@Rij Có người hay không cũng phải phanh lại chứ bạn định tăng ga à ?
bernerasu
TÍCH CỰC
8 năm
@blackberrydn2011 Nếu đang chạy nhanh cỡ 50km/h thì chỉ có cách gồng cứng tay lái và cán qua luôn. Né chi có chết
@Rij bây giờ thì chưa thể thật nhưng sau này thì điều này chắc chắn xảy ra
@Rij Chó mèo họ coi như bạn vậy , chi phi nuôi chúng (đồ ăn , thời gian , chăm sóc sk , cắt tỉa lông....) còn đắt tiền hơn cuộc sống sinh hoạt của một bạn sinh viên việt nam du học . ko có chuyện thả rông như vn đâu
kungfu9
CAO CẤP
8 năm
Sau này có thể hack vào hệ thống...chỉnh lại cho nó toàn quyền điều khiển để tự lái luôn cho khoẻ
Toy thần thánh e vẫn sợ vụ quệt nhẹ đã móp + đâm ko bung túi khí lắm 😁
nhutlynh
ĐẠI BÀNG
8 năm
@zipder Bạn không nên so sánh chất lượng của Toy xứ giãy chết với thánh Toy xứ thiên đường!
tuandat91
TÍCH CỰC
8 năm
Và nó sẽ không bao giờ xuất hiện ở VN
tolovitxp
ĐẠI BÀNG
8 năm
@tuandat91 Hẹn bạn năm 2300. Toy VN sẽ lắp cái này cho Innova (nếu lúc đó vẫn còn nước VN)
Tránh xe khác tông cột điện -> chết vì bị giựt tay lái =)))))))))
Sao không có cho xe máy mà toàn cho xe hơi vậy ta? Đáng lẽ phải có cho xe máy để con cháu mấy thành cuồng xe máy có dịp xài.

Đã nói là xe máy là phương tiện lạc hậu và thế giới nhất là các nước phát triển chú trọng xe hơi, xe hơi tự lái và xe hơi bay mà nhiều thánh cuồng xe máy. và không có tiền cứ ráng cãi đem kẹt xe ra mà biện hộ. VN nhiều thánh như vậy không tụt hậu mới lạ lol
ken0106
TÍCH CỰC
8 năm
Giống cây kiếm của Đai, chỉ mở khóa khi cần thiết :3
Cần lam nguoc lai khi dang di bình thường đường quang thì cần nó lái chứ lúc gặp nguy hiểm thì phải để người lái
Hari_Nguyen
ĐẠI BÀNG
8 năm
Gặp đường HN và HCM mà vô bùng binh là nó ứ thèm chạy luôn.
chickenII
ĐẠI BÀNG
8 năm
Subaru eyesight cũng hỗ trợ người lái nhưng có vẻ đơn giản hơn. Chỉ có phanh hoặc hỗ trợ duy trì khoảng cách cho cruise controls trên đường cao tốc. Tuy nhiên vẫn để người lái tự quyết định tình huống.

Mình thấy giao tính mạng cho máy móc hơi ghê.
Nếu nó bị lợi dụng hack sao nhỉ
Wow cái hệ thống hoàn tráng quá
july3rd
TÍCH CỰC
8 năm
Cái khó nhất của xe tự lái là nó sẽ xử lý ntn trong những tình huống nguy hiểm. Mình thấy Toy phát triển công nghệ này để bán cho những hãng khác thôi. Công nghệ này còn viễn tưởng hơn cả xe tự hành chứ ở đó mà tương lai gần. Bây giờ cứ tai nạn là sẽ có AI đứng ra chịu trách nhiệm à?
cuda123
TÍCH CỰC
8 năm
cái nhà máy quá hoành tráng nhìn như trung tâm thí nghiệm công nghệ ngoài hành tinh vậy
Tinh tế riết rồi thành phần xàm xàm như bên VNExpress nhiều thế??
tung.dq
CAO CẤP
8 năm
Hacker sẽ giành đc đầu tiên. Và sẽ có nhiều phim kịch tính có tình tiết này

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019