Intel vừa thông báo rằng họ sẽ ngừng kinh doanh ngay lập tức dòng chip Atom x3 (tên mã SoFIA và Broxton) dành cho thiết bị di động. Đây là những sản phẩm đầu tiên bị "cắt" sau khi Intel tuyên bố kế hoạch tái cấu trúc về cả tập đoàn lẫn trọng tâm kinh doanh. Nguồn lực, nhân sự được lên kế hoạch cho SoFIA và Broxton sẽ được chuyển về cho "những sản phẩm khác đem tới lợi nhuận cao và giúp chiến lược của Intel được thực thi". Hiện tại một số chip SoFIA đã giao, còn Broxton thì được lên kế hoạch cho năm nay nhưng giờ đã không còn nữa. Intel cũng cắt luôn các chip Atom x5 thế hệ kế tiếp dùng cho tablet, sắp tới nó sẽ được thay bằng các CPU Pentium và Celeron thế hệ Apollo Lake. Dòng chip này nhắm tới các máy tính lai nhiều hơn là tablet thuần túy. Intel nhấn mạnh hãng vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ khách hàng với các con chip hiện tại. Intel vẫn còn dòng Atom x7 cao cấp nhất, chưa rõ tương lai của nó ra sao.
Như đã thông báo từ trước, chiến lược di động của Intel giờ sẽ chuyển sang cung cấp các giải pháp kết nối 5G và 4G. Một phần nguồn lực của SoFIA và Broxton cũng sẽ chuyển cho bộ phận phát triển modem kết nối này. Bạn có thể đọc thêm về việc Intel tập trung vào 5G trong bài viết Xin chào Intel mới, một Intel không còn phụ thuộc vào PC.
Atom xuất hiện như là một giải pháp của Intel dành cho các máy netbook giá rẻ trong khoảng năm 2007. Sau đó, netbook tàn, Atom cũng theo đó mà giảm sút. Về sau Intel tập trung quảng bá Atom cho điện thoại và tablet, tuy nhiên ở mảng smartphone thì SoC Intel vẫn có thị phần quá nhỏ bé so với các đối thủ ARM, trong khi trên tablet và máy lai thì nhiều máy đã chuyển sang dùng Intel Core m cho hiệu năng cao hơn trong khi vẫn đảm bảo tiết kiệm điện. Dòng Atom cho server cũng chưa được nâng cấp từ năm 2013 tới nay. Có tin đồn Intel cũng đang muốn mang Core m lên di động luôn.
Như đã thông báo từ trước, chiến lược di động của Intel giờ sẽ chuyển sang cung cấp các giải pháp kết nối 5G và 4G. Một phần nguồn lực của SoFIA và Broxton cũng sẽ chuyển cho bộ phận phát triển modem kết nối này. Bạn có thể đọc thêm về việc Intel tập trung vào 5G trong bài viết Xin chào Intel mới, một Intel không còn phụ thuộc vào PC.
Atom xuất hiện như là một giải pháp của Intel dành cho các máy netbook giá rẻ trong khoảng năm 2007. Sau đó, netbook tàn, Atom cũng theo đó mà giảm sút. Về sau Intel tập trung quảng bá Atom cho điện thoại và tablet, tuy nhiên ở mảng smartphone thì SoC Intel vẫn có thị phần quá nhỏ bé so với các đối thủ ARM, trong khi trên tablet và máy lai thì nhiều máy đã chuyển sang dùng Intel Core m cho hiệu năng cao hơn trong khi vẫn đảm bảo tiết kiệm điện. Dòng Atom cho server cũng chưa được nâng cấp từ năm 2013 tới nay. Có tin đồn Intel cũng đang muốn mang Core m lên di động luôn.
Nguồn: PCWorld