Biến đổi khí hậu hay ô nhiễm môi trường là những cụm từ được nhắc đi nhắc lại rất rất nhiều lần, đặc biệt là trong những năm gần đây, khi mà hậu quả của chúng đang ngày càng hiện hữu. Động vật chết hàng loạt, những hiện tượng thời tiết cực đoan, thiên tai, hạn hán,...diễn ra ngày càng nhiều. Con người dường như đã bước đến thời khắc phải trả giá cho những gì đã gây ra. Và Mỹ, quốc gia sở hữu nền kinh tế thuộc top đầu thế giới, cũng không ngoại lệ. Theo kết quả một nghiên cứu vừa công bố, số lượng ong mật tại quốc gia này đang giảm qua từng năm, một cách bất thường. Không chỉ tác động tiêu cực đến Mỹ, lượng ong suy giảm còn có thể là một vấn đề lớn ở quy mô toàn cầu. Ong thụ phấn cho phần lớn các loại cây trồng của chúng ta, vì vậy, cái chết của chúng đại diện cho một mối đe dọa ngày càng rõ ràng đối với toàn bộ ngành nông nghiệp.
“Mất mát diễn ra ở đàn ong nuôi củng cố những gì mà khoa học nói với chúng ta, chúng ta phải hành động ngay lập tức để hạn chế thuốc trừ sâu - yếu tố góp phần khiến lượng ong suy giảm”, Tiffany Finck-Haynes đến từ tổ chức môi trường Friends of the Earth, cho biết. Hiện tượng một lượng ong khổng lồ chết đi đã bắt đầu từ khoảng một thập kỷ trước, và thuốc trừ sâu từ lâu cũng bị nghi ngờ là nguyên nhân chính. Trong khi thuốc trừ sâu đã được chứng minh là có hại, chúng không ảnh hưởng đến tất cả các loài ong theo một cách giống nhau, khiến vấn đề càng trở nên phức tạp. Biến đổi khí hậu cũng được xem là một khả năng lớn.
Biểu đồ cho thấy mức độ tổn thất của ong mật qua từng năm.
Những người nuôi ong trên khắp nước Mỹ đã mất khoảng 44% số lượng ong trong đàn ong mật của họ, tính từ tháng 4/2015 cho đến tháng 4/2016, theo kết quả sơ bộ mới nhất trong cuộc khảo sát được thực hiện hàng năm trên phạm vi toàn quốc. Số lượng ong giảm đáng kể vào mùa hè và mùa đông đã khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn, so với năm ngoái. Nếu như trong giai đoạn 2013-2014, tỷ lệ ong mật chết chiếm khoảng 34% thì năm nay, con số này đã nhảy lên mức 44,1%. Mặc dù thấp hơn so với những năm 2012 và 2013 (45%), tuy nhiên, tổn thất lần này được cho là bất thường do trong những năm gần đây, lượng ong chết vào mùa đông có dấu hiệu giảm.
Việc đàn ong bị tổn thất là điều gần như hiển nhiên và nó được dự kiến ở mỗi năm, đặc biệt vào mùa đông. Nhưng người nuôi ong cho rằng tỷ lệ tổn thất chấp nhận được của họ vào mùa đông (không quá 16,9%), thấp hơn nhiều so với con số thực mà họ đã mất trong mùa đông vùa qua - 28,1%. Tỷ lệ tổn thất mùa đông đã tăng từ 22,3% trong mùa đông trước, trong khi tỷ lệ mất mát vào mùa hè đã tăng từ 25,3% lên đến 28,1%. Một trong những tác giả của nghiên cứu cho biết ve diệt ong mật Varroa có thể là nguyên nhân dẫn đến sự tăng vọt về tỷ lệ tổn thất vào mùa hè. Bên cạnh đó, thuốc trừ sâu cũng lá tác nhân chịu trách nhiệm cho vấn đề này.
“Mất mát diễn ra ở đàn ong nuôi củng cố những gì mà khoa học nói với chúng ta, chúng ta phải hành động ngay lập tức để hạn chế thuốc trừ sâu - yếu tố góp phần khiến lượng ong suy giảm”, Tiffany Finck-Haynes đến từ tổ chức môi trường Friends of the Earth, cho biết. Hiện tượng một lượng ong khổng lồ chết đi đã bắt đầu từ khoảng một thập kỷ trước, và thuốc trừ sâu từ lâu cũng bị nghi ngờ là nguyên nhân chính. Trong khi thuốc trừ sâu đã được chứng minh là có hại, chúng không ảnh hưởng đến tất cả các loài ong theo một cách giống nhau, khiến vấn đề càng trở nên phức tạp. Biến đổi khí hậu cũng được xem là một khả năng lớn.
Biểu đồ cho thấy mức độ tổn thất của ong mật qua từng năm.
Những người nuôi ong trên khắp nước Mỹ đã mất khoảng 44% số lượng ong trong đàn ong mật của họ, tính từ tháng 4/2015 cho đến tháng 4/2016, theo kết quả sơ bộ mới nhất trong cuộc khảo sát được thực hiện hàng năm trên phạm vi toàn quốc. Số lượng ong giảm đáng kể vào mùa hè và mùa đông đã khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn, so với năm ngoái. Nếu như trong giai đoạn 2013-2014, tỷ lệ ong mật chết chiếm khoảng 34% thì năm nay, con số này đã nhảy lên mức 44,1%. Mặc dù thấp hơn so với những năm 2012 và 2013 (45%), tuy nhiên, tổn thất lần này được cho là bất thường do trong những năm gần đây, lượng ong chết vào mùa đông có dấu hiệu giảm.
Việc đàn ong bị tổn thất là điều gần như hiển nhiên và nó được dự kiến ở mỗi năm, đặc biệt vào mùa đông. Nhưng người nuôi ong cho rằng tỷ lệ tổn thất chấp nhận được của họ vào mùa đông (không quá 16,9%), thấp hơn nhiều so với con số thực mà họ đã mất trong mùa đông vùa qua - 28,1%. Tỷ lệ tổn thất mùa đông đã tăng từ 22,3% trong mùa đông trước, trong khi tỷ lệ mất mát vào mùa hè đã tăng từ 25,3% lên đến 28,1%. Một trong những tác giả của nghiên cứu cho biết ve diệt ong mật Varroa có thể là nguyên nhân dẫn đến sự tăng vọt về tỷ lệ tổn thất vào mùa hè. Bên cạnh đó, thuốc trừ sâu cũng lá tác nhân chịu trách nhiệm cho vấn đề này.
Theo: The Verge